Hội nghị đã tập trung đánh giá Kết quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác Quý I năm 2011 và một số giải pháp tiếp tục triển khai Năm Thanh niên; tiến hành thảo luận Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
|
|
Kết quả các hoạt động khởi động Năm Thanh niên 2011 đã thu hút trên 2 triệu ĐVTN và nhân dân tham gia; giúp đỡ trên 1 triệu người, trong đó có gần 500.000 người nghèo và 300.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị các nguồn lực huy động gần 200 tỷ đồng; trong Quý I/2011, đã trao tặng 9.334 Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, 3.145 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; đã khởi công xây mới 900 nhà nhân ái; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 89.900 lượt người với 84.500 cơ số thuốc; tặng 39.800 bộ đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, 29.000 quần áo và chăn ấm cho người nghèo; đồng loạt ra quân "Ngày thanh niên hành động vì môi trường” thu hút trên 173.000 TTN tham gia; tổ chức trồng 75.000 cây xanh, phát 50.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại địa phương; triển khai nhiều công trình chào mừng Năm Thanh niên 2011 như: xây dựng "Đường cây thanh niên tự quản”, "Vườn cây thanh niên”. ..Tính đến hết tuần khởi động Năm Thanh niên 2011, các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc đã trao trên 12.000 suất học bổng với tổng trị giá 7,2 tỷ đồng; 13.000 suất quà, 21.000 bộ quần áo và chăn ấm, 94.000 tập sách vở cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động, ủng hộ và khởi công xây dựng các “Mái ấm, nhà mở”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Ngôi nhà tình bạn”, “Nhà bán trú dân nuôi” với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn anh Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao kết quả hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác Quý I năm 2011, trong đó nhấn mạnh 5 điểm, đó là sự thành công trong công chỉ đạo từ Trung ương Đoàn đến các cơ sở Đoàn; đã tạo cảm hứng cho thanh niên và lôi cuốn được thanh niên cũng như nhiều đối tượng tham gia các phong trào của Đoàn với nhiều nội dung khác nhau; các hoạt động tuyền truyền có tính chiều sâu khơi dậy được niềm tự hào của tuổi trẻ về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các phong trào được triển khai với chất lượng cao, thiết thực, bám sát nhiệm vụ kinh tế của xã hội, bám sát nhu cầu của thanh niên, bám sát yêu cầu chỉ đạo của Đoàn các cấp qua đó thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. Bài học về công tác tham mưu được xuất phát chính từ hoạt động của thanh niên đang đòi hỏi ở Đoàn và yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng cấp, từng địa phường đặt ra cho Đoàn. Do vậy cần phải sáng tạo để tạo ra phong trào đáp ứng yêu cầu mong mỏi của thanh niên.
Anh Võ Văn Thưởng nhấn manh: Qua các hoạt động cho thấy mỗi cấp bộ Đoàn đều cố gắng vượt qua chính mình, cơ sở cũng vượt qua chính bản thân mình trong thời gian qua và ở Trung ương cũng nỗ lực để vượt qua.
* Cũng trong chiều cùng ngày, các Ủy viên BTV đã tiến hành thảo luận Dự thảo Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng đã đề ra 4 chương trình thực hiện: Chương trình 1 - Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần của TTN; Chương trình 2 - Vận động và tổ chức TN xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP; Chương trình 3 - Tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; Chương trình 4 - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chương trình được chia thành 2 giai đoạn thực hiện: giai đoạn 1, từ nay đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2011 - 2012) và giai đoạn 2, từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI (2013 - 2015).
Góp ý cho dự thảo, các ý kiến cho rằng cần bổ sung các nội dung, giải pháp nhằm cụ thể hóa hơn nữa để dự thảo có tính khả thi trong môi trường thực tế của thanh niên nhất là chú trọng cộng tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ trong thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số; phát huy vai trò, tính xung kích của thanh niên lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc, của tri thức trẻ trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động chính sách hậu phương quân đội giúp thanh niên trong lực lượng vũ trang ở nơi biên giới, hải đảo yên tâm công tác, cầm chắc tay súng bảo vệ tổ quốc; các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên xuất ngũ ...
Đối với dự thảo Chương trình, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn chị Lâm Phương Thanh cho rằng các ý kiến phát biểu góp ý tại Hội nghị là căn cứ để Ban soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo và trình xin ý kiến Ban chấp hành TƯ Đoàn trong thời gian tới.
Theo ĐTN















