Khởi động Tháng Thanh niên năm 2021: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về địa bàn khó khăn

(CTG) Ngày 21/02/2021, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (huyện Hà Quảng, Cao Bằng), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

 

Anh Bùi Quang Huy trao tặng quà cho các gia đình chính sách và thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Tham dự buổi Lễ có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn Cao Bằng và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Trao tặng quà cho các gia đình chính sách và thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Theo anh Bùi Quang Huy cho biết, với phương châm tổ chức hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19, phù hợp với tình hình và chỉ đạo của chính quyền, ngành Y tế, đặc biệt tại các địa phương đang có dịch hoặc người trở về từ vùng dịch.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trồng cây tại Công trình vườn cây thanh niên.

“Năm nay trong bối cảnh dịch Covid-19, để đảm bảo yêu cầu chống dịch, nhiều hoạt động phải thay đổi phương thức, không thực hiện những hoạt động tụ tập đông người, thay vào đó triển khai các hoạt động, công trình, phần việc được chia nhỏ với số lượng người nhỏ. Thay vì làm đồng loạt trong một ngày, thì các hoạt động được triển khai thời gian khác nhau; một số hoạt động được tổ chức online … Bên cạnh đó, cũng đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải suy nghĩ cách làm mới để đảm bảo công tác phòng chống dịch và vẫn đảm bảo kế hoạch Tháng Thanh niên và các hoạt động 90 năm thành lập Đoàn. Năm nay, Trung ương Đoàn lựa chọn địa danh Cao Bằng để khởi động Tháng Thanh niên bởi nơi đây có nhiều dấu ấn lịch sử, nhằm khơi dậy truyền thống, tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên”, anh Huy nói.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách trị giá 60 triệu đồng, tặng 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trị giá 90 triệu đồng, tặng 30 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia trồng cây và trao tặng 10.000 cây xanh tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Trung ương Đoàn cũng trao tặng các công trình thanh niên: Khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại huyện Bảo Lạc với tổng kinh phí 1 tỷ đồng; khởi công phục dựng nhà sàn anh Kim Đồng (xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng) với tổng kinh phí 230 triệu đồng; khánh thành chuỗi công trình nông thôn mới (thắp sáng đường quê, nhà tiêu hợp vệ sinh, cảnh quan xanh, tu sửa nhà văn hóa) với tổng kinh phí 450 triệu đồng; trao tặng bò giống, máy nông nghiệp đa năng với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn còn tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên theo hình thức trực tuyến; tổ chức tập huấn phân loại rác thải sinh hoạt cho thanh thiếu niên và người dân tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Minh Kiệt