Khởi nghiệp: ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần

(CTG) “Trước khi khởi nghiệp, các bạn phải tìm ra những yếu tố sẽ tạo ra tiền. Đó chính là khát khao, là niềm đam mê, là ý tưởng kinh doanh có khả năng cạnh tranh cao” - đó là lời khuyên của ông Lê Trí Thông - phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - dành cho các bạn trẻ trong chương trình “Cùng bạn khởi nghiệp”.

 
Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM chiều 19-3. 


Các diễn giả chương trình (từ trái sang): ông Đặng Lê Nguyên Vũ - tổng giám đốc Công ty cà phê Trung Nguyên, ông Nguyễn Mạnh Hùng - chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc Công ty sách Thái Hà, ông Lê Trí Thông - phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á và bà Trương Lý Hoàng Phi - giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM - Ảnh: Thu Thảo


 Bí quyết "ba vòng tròn"

Buổi đối thoại “Biến ý tưởng thành tiền” thu hút hơn 400 bạn trẻ trao đổi sôi nổi với ba diễn giả: ông Đặng Lê Nguyên Vũ - tổng giám đốc Công ty cà phê Trung Nguyên, ông Nguyễn Mạnh Hùng - chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc Công ty sách Thái Hà và ông Lê Trí Thông - phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.

“Trước khi đến đây, tôi gõ chữ “khởi nghiệp” trên mạng Internet và vô tình tìm thấy bài báo về một doanh nhân khởi nghiệp từ nhặt phân bò và cắt cỏ. Người đó chính là tôi ngày còn nhỏ ở vùng quê nghèo Thái Bình” - ông Nguyễn Mạnh Hùng kể về thời gian đầu khởi nghiệp của mình. 


Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong vòng vây của các bạn trẻ thắc mắc về hành trình khởi nghiệp - Ảnh: Thu Thảo

Ông cũng "bật mí" ba vòng tròn mà ông đã áp dụng từ khi lập nghiệp đến nay. Vòng tròn thứ nhất là phải xem ý tưởng của mình có khả thi hay không. Vòng tròn thứ hai là kiểm tra sức cạnh tranh của ý tưởng. Vòng tròn thứ ba chính là niềm đam mê, đam mê càng cháy bỏng thì ý tưởng càng thành công.

Ông chủ Đặng Lê Nguyên Vũ mang đến cuộc trao đổi những câu chuyện mang “hơi thở” cà phê: “Cách đây vài năm, tôi trình bày ý tưởng về “thánh địa cà phê” thì chỉ có hai người ủng hộ tôi. Nhưng tôi vẫn làm với tất cả niềm đam mê và cơ sở vững chắc. Hôm nay, ý tưởng đó đã đang dần dần thành hiện thực trên mảnh đất cà phê Buôn Ma Thuột”.

Về “tài nguyên” để khởi nghiệp thành công, ông Lê Trí Thông khẳng định: “Tài nguyên không chỉ là tiền. Ngày nay, tài nguyên để các bạn cạnh tranh chính là tri thức, là mối quan hệ chứ không phải là tiền hay các chính sách hỗ trợ như trước đây".

Mọi thất bại chỉ là tạm thời

Rất nhiều cánh tay của khán giả trẻ liên tục giơ cao để có cơ hội được giao lưu với các diễn giả. Bạn Nguyễn Tuấn Thuật - nhân viên một quán cà phê tại Q.1, TP.HCM - thắc mắc: “Khởi nghiệp là việc của cả đời. Vậy phải làm sao để vượt qua những khó khăn sẽ đến trong suốt cuộc đời?”.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trả lời câu hỏi bằng “lộ trình tiếp sức” doanh nghiệp trẻ mà ông suy nghĩ đến: “Thứ nhất, phải trao có các bạn trẻ động lực thật mạnh mẽ, khi bạn có động lực thì mọi thất bại chỉ là tạm thời. Thứ hai, các bạn cần có những sáng tạo và đột phá. Thứ ba là kỹ năng, phương tiện. Và cuối cùng là cần có sự hỗ trợ và tư vấn song hành”.

“Em mong muốn có một doanh nghiệp về sách hoặc thể dục thể thao đến với nông thôn nghèo. Nhưng khi nêu ra thì gia đình em phản đối vì làm chuyện bao đồng, chính quyền xã nói điều đó quá vĩ mô. Vậy em phải làm sao?” - bạn Hà Thị Lệ Quyên (Đắk Lắk) thắc mắc.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng lập tức khuyến khích: “Vậy thì em hãy làm đi. Làm từng chút một, khi mọi người thấy đó là điều hay và có ích, tức khắc sẽ có người làm theo. Em đừng lo, nếu em có đam mê thì sẽ có người giúp em lập nghiệp”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhắc lại câu nói nổi tiếng của chủ tịch hội đồng quản trị Sony (Nhật Bản): “Để thành công, các bạn phải vấp ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Dù có thất bại bao nhiêu lần chăng nữa, bản thân vẫn đứng dậy ở lần tiếp theo. Mất hết nhưng lại tiếp tục khởi nghiệp lại để có được tất cả".

Theo Tuổi Trẻ