Lai Châu: Khởi động Tháng Thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021

(CTG) Ngày 28/2, Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống - vững bước tương lai” và hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Chú thích ảnh

Trồng cây ở bản San Thàng 1, xã San Thàng...

Tại buổi khởi động, đồng loạt các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Lai Châu sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng chiến dịch trồng mới 1 tỷ cây xanh trên cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành, lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã trồng hơn 500 cây xanh. Tỉnh đoàn Lai Châu cũng đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho 7 huyện, thành phố trong tỉnh để trồng cây.

Đoàn các cấp tỉnh Lai Châu còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19; thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Thành đoàn Lai Châu lập 2 đội tình nguyện đi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân dân tại chợ San Thàng, chợ Đoàn Kết.

Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh cho biết: Hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Lai Châu trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong chương trình Tháng Thanh niên năm 2021, nhiều hoạt động ý nghĩa được Tỉnh đoàn Lai Châu triển khai như: Tổ chức phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh 21/3 tại các xã, phường, thị trấn.

Đoàn các cấp tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới; thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới”, trong đó tri ân các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, giao lưu, tổ chức hoạt động phối hợp với các đồn biên phòng; tổ chức hoạt động đồng loạt “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” vào ngày 27/3…

Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh cho biết thêm: Để triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn Lai Châu quán triệt sâu sắc tới các cấp bộ Đoàn trong tỉnh về ý nghĩa của Tháng Thanh niên. Từ đó, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tham gia giải quyết những việc khó. Hoạt động này là dịp để tuổi trẻ Lai Châu thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

Nguồn: TTXVN