Lạng Giang, Bắc Giang: Nỗ lực bảo vệ môi trường

(CTG) Nhận thức tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạng Giang đã đưa ra nhiều chương trình hành động bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế. Cách làm này đang phát huy tác dụng, giúp môi trường nơi đây ngày càng trong lành hơn..




Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường


Ông Lê Anh Huy, phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lạng Giang cho biết: Địa phương đang có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ với gần 20 doanh nghiệp, 2000 hộ sản xuất, kinh doanh, hai cụm công nghiệp Dĩnh Trì và thị trấn Vôi. Tuy nhiên, đi liền với sự phát triển kinh tế là tình trạng ô nhiễm môi trường vì một bộ phận người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

Để góp phần nâng cao ý thức người dân, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của nhân dân thông qua hoạt động của các ngày lễ lớn như: Mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Mặt trận và các tổ chức thành viên đã huy động nhân dân tiến hành nạo vét hơn 300 km cống, rãnh thoát nước, thu gom và xử lý nhiều tụ điểm tập kết rác thải, bố trí hơn 200 khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường và phê duyệt đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi xã, thị trấn xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung tại các xã: Tân Dĩnh, An Hà, Đào Mỹ, Quang Thịnh, Thị trấn Vôi... đồng thời lập một tổ liên ngành gồm đại diện UBND, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể thường xuyên đi kiểm tra tình hình bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện đang đóng trên địa bàn và kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm.

Một số xã đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường, điển hình là xã Tân Dĩnh. Ông Đặng Quang Thanh, Chủ tịch MTTQ xã Tân Dĩnh cho biết: Đại bộ phận dân cư trên địa bàn xã chủ yếu sống bằng các ngành nghề từ tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ - thương mại. Những sản phẩm làm ra chủ yếu dùng để tiêu thụ tại chỗ nên những cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thường được đặt xen kẽ trong các khu dân cư nên công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Hiện tượng đổ rác thải tràn lan, vứt xác động vật chết ngay tại những con mương gần nhà là chuyện không hiếm. Thêm vào đó, trên địa bàn xã còn có chợ Giỏ, một trong những chợ đầu mối của các xã phía Nam, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động mua bán, kinh doanh hàng hóa, ngoài ra còn có hai tuyến đường quan trọng gồm: Quốc lộ 1A và tỉnh lộ 295B chạy qua địa bàn, do đó lượng chất thải khá lớn nên môi trường của địa phương trong nhiều năm trước luôn ở trong tình trạng báo động. Đứng trước những khó khăn, thách thức lớn về môi trường, chính quyền địa phương đã quy hoạch lại cụm điểm công nghiệp giai đoạn 2004 - 2014 với diện tích 10,31 ha để xây dựng các khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trung tâm dịch vụ tại các khu Non Sáo, Đồng Củ, Gốc Gạo để di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ra ngoài khu dân cư. Đồng thời xã xây dựng dự án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn. Theo đó, tổ vệ sinh môi trường được thành lập và giao cho Hợp tác xã nông nghiệp quản lý theo mô hình tự quản gắn với cộng đồng dân cư nông thôn và thực hiện các quy định của hương ước làng văn hóa. Bằng nguồn vốn hỗ trợ, UBND xã xây dựng bãi xử lý chất thải tại khu Đồi Mốc, thôn Tân Văn quy mô 0,5 ha, tổng kinh phí hơn 230 triệu đồng. Chất thải từ các nguồn được thu gom vận chuyển về bãi rác tập trung của xã. Sau đó, rác thải được phân loại, phơi khô, tiêu hủy. Những khu vực trung tâm được trang bị thùng đựng rác nên không còn cảnh rác thải ngổn ngang trên đường như trước đây.

Ông Nguyễn Sỹ Khôi, chủ tịch MTTQ huyện Lạng Giang cho biết: Với sự chỉ đạo của các cấp, ngành, đoàn thể nhất là đoàn Thanh niên cùng sự nỗ lực của nhân dân mà cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện đã được cải thiện rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, góp phần nâng cao đời sông vật chất, tinh thần cho bà con địa phương. Hàng năm, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường thì chính quyền địa phương còn trao tặng giải thưởng môi trường cấp huyện cho những tập thể, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống xung quanh mình.


Theo ĐĐK