Lào Cai ra quân Tháng thanh niên năm 2021

(CTG) Sáng 21/2, tại xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa), Tỉnh đoàn phối hợp với UBND thị xã Sa Pa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân tháng thanh niên năm 2021.

Dự buổi lễ có bà Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn và thị xã Sa Pa.

Quang cảnh lễ phát động.

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn đã phát động Tháng thanh niên năm 2021 tới các cấp bộ đoàn và toàn thể đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, gắn với việc triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặc biệt là triển khai đợt thi đua 90 ngày cao điểm do Trung ương Đoàn phát động. Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2021 được tổ chức đồng loạt tại 1 điểm cấp tỉnh (thị xã Sa Pa) và 8 điểm cấp huyện trong hôm nay.

Tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Trong Tháng thanh niên và từ nay đến cuối năm, các cấp bộ đoàn phấn đấu thực hiện chỉ tiêu xây dựng chuỗi 999 công trình, phần việc thanh niên. Trong đó, thực hiện 9 công trình thanh niên cấp huyện; xây dựng mới, nâng cấp 90 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; giúp đỡ 900 hộ nghèo (ưu tiên hộ thanh niên nghèo). Riêng đối với đơn vị Thị đoàn Sa Pa sẽ đảm nhận thực hiện 1 công trình thanh niên cấp huyện; xây dựng mới, nâng cấp 7 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; giúp đỡ 74 hộ thoát nghèo.

Tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chuỗi công trình, phần việc nhằm phát huy vai trò xung kích, đi đầu của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn trao tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó; trao tặng quà và 500 con gà giống cùng 5 tạ thức ăn chăn nuôi cho 10 hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham gia Tết trồng cây.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn và UBND thị xã Sa Pa đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28/11/1959 “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Thông qua phong trào trồng cây, trồng rừng của thanh niên trong toàn tỉnh nói chung và thị xã Sa Pa nói riêng, góp phần xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trao tặng gà giống giúp đỡ các hộ thanh niên nghèo.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng 4.000 cây hoa anh đào tạo cảnh quan gắn với phát triển du lịch tại xã Mường Hoa.

Nguồn: BLC