Lào Cai: Rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII

(CTG) Ngay sau bế mạc Đại hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì.


Tham dự buổi họp rút kinh nghiệm có các anh, chị trong Đoàn công tác Trung ương Đoàn; đại diện các Tỉnh Đoàn Miền núi phía Bắc; các anh, chị là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIII.



Quang cảnh hội nghị.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Trung ương Đoàn chọn làm điểm, rút kinh nghiệm cho tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh Miền núi phía Bắc.

Chia sẻ tại buổi rút kinh nghiệm sau Đại hội, anh Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn cho rằng: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp. Điều mà Tỉnh Đoàn Lào Cai tâm đắc nhất là đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và trong quá trình tổ chức Đại hội. Đặc biệt, việc trình bày báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội có nhiều đổi mới theo hướng lồng ghép các hình ảnh minh họa về hoạt động Đoàn. Từ đó, tạo sự sinh động, hấp dẫn cho các đại biểu tham gia Đại hội. Cùng với đó, việc bố trí nội dung các phiên họp và thời gian được sắp xếp hợp lý, khoa học. Tuy nhiên, Ban tổ chức Đại hội cũng nhận thấy, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng công tác hậu cần, phục vụ cho Đại hội vẫn còn khiếm khuyết.

Cũng tại buổi rút kinh nghiệm, các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội của Tỉnh Đoàn Lào Cai. Cùng với đó, các đại biểu tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để các Đại hội sau thành công hơn nữa. Các ý kiến đã tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Các tham luận cần có sự lựa chọn về chủ đề sát với thực tế của địa phương, đơn vị; nội dung tham luận cần ngắn gọn, súc tích và các hình ảnh minh họa cho tham luận cần gắn với cơ sở; danh sách bầu cử chỉ nên in trong một mặt phiếu; trước khi  phát phiếu bầu cử, nên thực hiện việc kiểm số lượng đại biểu; trong giờ giải lao của Đại hội, nên tổ chức các hoạt động bổ trợ tạo sự tương tác giữa các đại biểu, tạo không khí sôi nổi cho Đại hội…



Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam kết luận buổi họp rút kinh nghiệp sau Đại hội.

Phát biểu tại buổi rút kinh nghiệm, anh Nguyễn Phi Long đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIII. Đồng thời cũng đưa ra một số nội dung rút kinh nghiệm và cũng là chỉ đạo, định hướng cho các Đại hội sau, đó là: Cần có biển tên đoàn đại biểu, bàn thư ký; đoàn chủ tịch không được sử dụng điện thoại trong quá trình điều hành Đại hội; tăng cường các hoạt động bổ trợ xung quanh Đại hội... anh Nguyễn Phi Long yêu cầu các đợn vị tổ chức Đại hội sau, trên cơ sở những vấn đề rút kinh nghiệm của Đại hội Đoàn tỉnh Lào Cai, các tỉnh trong khu vực cần chủ động việc chuẩn bị văn kiện Đại hội; tăng cường hoạt động tương tác giữa các đại biểu tham dự Đại hội; phát huy vai trò của các trung tâm thảo luận tại Đại hội cho các đại biểu bày tỏ ý kiến, kiến nghị, đề xuất...

Thông qua việc rút kinh nghiệm sau Đại hội đã giúp Tỉnh Đoàn Lào Cai cũng như đoàn đại biểu các tỉnh bạn tham dự Đại hội có thêm những kinh nghiệm quý báu, để thực hiện thành công Đại hội ở địa phương mình.
 
Hải Đăng