Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Thị Nga; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai.
![]() Quang cảnh Hội nghị.
|
Hội nghị đã đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; công tác Hội và phong trào thanh niên; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Với chủ đề công tác “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong thời gian qua, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đạt nhiều kết quả nổi bật quan trọng, tập trung đẩy mạnh các hoạt động, phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện thông qua các phong trào thi đua như: phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước”; đợt thi đua đặc biệt của tuổi trẻ Lào Cai chào mừng 60 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc…, Cùng với đó là triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh chú trọng triển khai với mô hình tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp xã, phường, thị trấn, đánh giá trực tuyến trên trang daihoi11.com và viết bài thu hoạch. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền thông qua cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh uỷ Lào Cai về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
Cùng với đó, các hoạt động phong trào đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, khích lệ đông đảo đoàn viên, thanh niên phấn đấu thi đua, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, góp phần thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức rộng khắp thông qua các chiến dịch tình nguyện lớn của Đoàn hướng về cơ sở như: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè “Tuổi trẻ Lào Cai sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Các hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện có hiệu quả. Thực hiện các công trình thanh niên gắn với việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; “Ngày chủ nhật xanh”, toàn tỉnh đã trồng mới 198.000 cây xanh. Các đội hình tình nguyện được duy trì thường xuyên, tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai.
Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp được tích cực triển khai. Công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm, đặc biệt là chương trình “Thanh niên Lào Cai sáng tạo khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2020 và Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp “Startup ideas” lần thứ I”, tập huấn”Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018” do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức, hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ thanh niên công nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoạt động vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều hộ lao động, đặc biệt là lao động trẻ tại địa phương. Trong đó, toàn tỉnh đã tổ chức 103 buổi tư vấn hướng nghiệp cho 17.000 lượt thanh thiếu niên; phối hợp giới thiệu việc làm cho 800 đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội được triển khai với nhiều mô hình mới đã đáp ứng nhu cầu của đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi, từ đó Đoàn viên thanh niên thêm yêu mến, tin tưởng tổ chức đoàn.
Trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhận được sự quan tâm rộng rãi của các cấp bộ Đoàn, Đội, gia đình, nhà trường và xã hội. Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn công tác Đoàn - Đội trên địa bàn dân cư, các hoạt động hè trên địa bàn dân cư, chương trình ‘Tiếp sức mùa thi”... , Tỉnh Đoàn Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương triển khai chương trình ”Học làm chiến sỹ công an” lần thứ I, năm 2018.
Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp 5.202 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 70%.Giới thiệu 1.786đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 65,6% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.
Trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh chú triển khai, thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động trong các khu vực, đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên trong một số khu vực đặc thù như: thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên DTTS, thanh niên trong các khu công nghiệp được quan tâm triển khai. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, góp phần giúp đỡ nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục triển khai tới các cấp bộ Hội phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Đến nay, toàn tỉnh đã có 3.014 chi Hội, CLB, tổ, đội nhóm trực thuộc; 84.015 hội viên; 105 hội viên Hội Doanh nhân trẻ; 1.020 hội viên Hội Thầy thuốc trẻ; 315 hội viên CLB Tình nguyện Hope.
Với chủ đề công tác “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong thời gian qua, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đạt nhiều kết quả nổi bật quan trọng, tập trung đẩy mạnh các hoạt động, phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện thông qua các phong trào thi đua như: phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước”; đợt thi đua đặc biệt của tuổi trẻ Lào Cai chào mừng 60 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc…, Cùng với đó là triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh chú trọng triển khai với mô hình tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp xã, phường, thị trấn, đánh giá trực tuyến trên trang daihoi11.com và viết bài thu hoạch. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền thông qua cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh uỷ Lào Cai về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
Cùng với đó, các hoạt động phong trào đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, khích lệ đông đảo đoàn viên, thanh niên phấn đấu thi đua, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, góp phần thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức rộng khắp thông qua các chiến dịch tình nguyện lớn của Đoàn hướng về cơ sở như: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè “Tuổi trẻ Lào Cai sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Các hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện có hiệu quả. Thực hiện các công trình thanh niên gắn với việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; “Ngày chủ nhật xanh”, toàn tỉnh đã trồng mới 198.000 cây xanh. Các đội hình tình nguyện được duy trì thường xuyên, tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai.
Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp được tích cực triển khai. Công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm, đặc biệt là chương trình “Thanh niên Lào Cai sáng tạo khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2020 và Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp “Startup ideas” lần thứ I”, tập huấn”Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018” do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức, hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ thanh niên công nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoạt động vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều hộ lao động, đặc biệt là lao động trẻ tại địa phương. Trong đó, toàn tỉnh đã tổ chức 103 buổi tư vấn hướng nghiệp cho 17.000 lượt thanh thiếu niên; phối hợp giới thiệu việc làm cho 800 đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội được triển khai với nhiều mô hình mới đã đáp ứng nhu cầu của đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi, từ đó Đoàn viên thanh niên thêm yêu mến, tin tưởng tổ chức đoàn.
Trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhận được sự quan tâm rộng rãi của các cấp bộ Đoàn, Đội, gia đình, nhà trường và xã hội. Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn công tác Đoàn - Đội trên địa bàn dân cư, các hoạt động hè trên địa bàn dân cư, chương trình ‘Tiếp sức mùa thi”... , Tỉnh Đoàn Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương triển khai chương trình ”Học làm chiến sỹ công an” lần thứ I, năm 2018.
Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp 5.202 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 70%.Giới thiệu 1.786đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 65,6% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.
Trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh chú triển khai, thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động trong các khu vực, đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên trong một số khu vực đặc thù như: thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên DTTS, thanh niên trong các khu công nghiệp được quan tâm triển khai. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, góp phần giúp đỡ nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục triển khai tới các cấp bộ Hội phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Đến nay, toàn tỉnh đã có 3.014 chi Hội, CLB, tổ, đội nhóm trực thuộc; 84.015 hội viên; 105 hội viên Hội Doanh nhân trẻ; 1.020 hội viên Hội Thầy thuốc trẻ; 315 hội viên CLB Tình nguyện Hope.
![]() Trao Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước”.
|
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác chuyên đề của một số đơn vị còn thiếu tính chủ động; công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng thanh niên trên một số địa bàn không thường xuyên. Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của cán bộ Đoàn một số cơ sở chưa theo kịp được với yêu cầu của công tác Đoàn....
Hội nghị cũng đã cùng thảo luận thông qua các Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mang, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”,...
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh, thiếu niên 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị Đoàn, Hội các cấp tập trung thực hiện nội dung: Bám sát chủ đề năm “Tuổi trẻ sáng tạo” để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trong hoạt động, phong trào Đoàn; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở; nghiên cứu, thí điểm hình thức mới trong sinh hoạt Đoàn, quản lý đoàn viên, đồng thời sớm có đánh giá hiệu quả hoạt động kiêm nhiệm các chức danh ở cơ sở để báo cáo với tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, công nhân và tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên đi lao động xa địa phương. Nhân rộng mô hình “Một ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” cho phù hợp thực tiễn; tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chương trình tình nguyện với nội dung cụ thể, rõ từng việc, từng địa bàn…
Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 21 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước”; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các đượt cao điểm tham gia xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ môi trường năm 2018.
Hội nghị cũng đã cùng thảo luận thông qua các Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mang, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”,...
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh, thiếu niên 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị Đoàn, Hội các cấp tập trung thực hiện nội dung: Bám sát chủ đề năm “Tuổi trẻ sáng tạo” để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trong hoạt động, phong trào Đoàn; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở; nghiên cứu, thí điểm hình thức mới trong sinh hoạt Đoàn, quản lý đoàn viên, đồng thời sớm có đánh giá hiệu quả hoạt động kiêm nhiệm các chức danh ở cơ sở để báo cáo với tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, công nhân và tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên đi lao động xa địa phương. Nhân rộng mô hình “Một ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” cho phù hợp thực tiễn; tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chương trình tình nguyện với nội dung cụ thể, rõ từng việc, từng địa bàn…
Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 21 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước”; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các đượt cao điểm tham gia xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ môi trường năm 2018.
Văn Tuân
Tỉnh Đoàn Lào Cai
|