Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, phía bắc giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía tây giáp tỉnh Lai Châu, phía đông giáp tỉnh Hà Giang, phía nam giáp tỉnh Yên Bái và Sơn La.
|
Trong những năm gần đây tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương và kết hôn với người nước ngoài ngày một tăng, tập trung tại một số huyện Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát, Si Ma Cai…Riêng đối với huyện Si Ma Cai từ năm 2005 đến 2010 là 425 người; năm 2011 có 200 người bỏ đi khỏi địa phương đều trong lứa tuổi thanh thiếu niên, tập trung chủ yếu là nữ thanh niên tuổi đời còn rất trẻ.
Đặc biệt là ở xã Cán Cấu, một xã cách biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chỉ có 4km, đường xuống biên giới thuận lợi, có chợ văn hóa Cán Cấu luôn thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài đến thăm quan, đây là địa điểm thuận lợi cho các nhóm tội phạm buôn bán người lừa gạt nữ thanh niên nhẹ dạ cả tin, thiếu kỹ năng sống trước những mưu mô lừa gạt của kẻ xấu. Từ năm 2005 đến nay theo thống kê chưa đầy đủ tại điạ bàn xã đã có 7 phụ nữ lấy chồng Trung Quốc, 67 phụ nữ ( trong đó có 36 nữ thanh niên) bỏ nhà đi khỏi địa phương (nghi là bị buôn bán qua biên giới).
|
Héi LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai bám sát vào tình hình thực tế của địa phươngxây dựng kế hoạch triển khai mô hình ‘‘Phòng chống buôn bán phụ nữ và vận động nữ thanh niên không bỏ đi khỏi địa phương’’ tại xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai, đòng thời chỉ đạo cho các cấp bộ Hội tăng cường nắm bắt tình hính diễn biến tư tưởng của nhân dân và thanh niên trong các thôn, bản; tăng cường chỉ đạo kiểm tra kiện toàn tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn Huyện Si Ma Cai nói chung và xã Cán Cấu nói riêng, đặc biệt là các xã có nữ thanh niên bỏ đi khỏi địa phương; tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày kỷ niệm lớn của đát nước và địa phương, các hoạt động tình nguyện hướng cơ sở nhân dịp tổ chức các chùm hoạt động Năm Thanh niên 2011…
Được sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân địa phương, Hội đã tổ chức khảo sát, thành lập 01 CLB “Chia sẻ” tại thôn Cán Chư Sử. Đây là thôn 100% dân tộc Mông sinh sống, có chợ văn hóa thu hút rất đông khách du lịch tới thăm quan vào các phiên chợ, trong 5 năm (2006-2010) đã có 3 phụ nữ lấy chồng người Trung Quốc, 19 phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương.
|
Thành phần tham gia CLB là 30 nữ thanh, thiếu niên dân tộc Mông đang sinh sống tại thôn Cán Chư Sử. CLB “Chia sẻ” được thành lập với mục đích nâng cao nhận thức về giới, phòng chống mua bán phụ nữ cho các thành viên trong CLB; tăng cường kỹ năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông cho nữ thanh niên dân tộc Mông; đồng thời hướng dẫn những kỹ năng sống cơ bản để nữ thanh niên hiểu rõ những thủ đoạn, âm mưu và không bị lừa gạt nghe theo kẻ xấu bỏ đi khỏi địa phương, không bị mua bán hoặc lấy chồng nước ngoài trái pháp luật. Ngoài ra CLB còn là cơ hội để chị em giao lưu học hỏi lẫn nhau trong học tập, và phát triển kinh tế gia đình. Từ đó tạo mối quan hệ, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng và nắm bắt được tình hình mua bán phụ nữ, phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương tại thôn, xã.
Hàng tháng, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai đã cấp một nguồn kinh phí nhất định để duy trì sinh hoạt CLB 1lần/tháng. Các buổi sinh hoạt CLB với các nội dung: Cung cấp kiến thức về giới, về phòng chống buôn bán phụ nữ, thông tin về tình hình mua bán phụ nữ, nữ thanh niên bỏ đi khỏi địa phương trong nước, trong tỉnh, huyện. Cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ, ngăn ngừa nữ thanh niên bỏ đi khỏi địa phương, hướng dẫn kỹ năng sống; tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, góp phần duy trì những làn điệu dân ca Mông. Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hỗ trợ hoạt động CLB đến hết năm 2011, sau đó Hội LHTN Việt Nam xã tiếp tục duy trì sinh hoạt CLB trong những năm tiếp theo.
|
Ngoài ra, Hội LHTN tỉnh Lào Cai còn tiến hành tập huấn, đào tạo kiến thức cơ bản về giới, phòng chống buôn bán phụ nữ, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ xã; tập huấn cho Ban chủ nhiệm CLB và các thành viên trong CLB tại thôn Cán Chư Sử; tổ chức chiến dịch truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em, ngăn ngừa nữ thanh niên bỏ đi khỏi địa phương, tại trường THCS Xã Cán Cấu; tổng kết đánh giá kết quả triển khai mô hình…
Trong năm 2012, Héi LHTN tỉnh Lào Cai sÏ tăng cường các hoạt động nắm bắt cơ sở, đặc biệt tại tại các xã của huyện Si Ma Cai trong có xã Cán Cấu; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, đặt biệt là đoàn viên thanh niên các ở vùng giáp biên và nữ thanh niên bỏ đi khỏi địa phương không rõ nguyên nhãn; tăng cường các hoạt động tình nguyện tại các xã vùng biên, các xã có trường hợp nữ thanh niên bỏ đi khỏi địa phương, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn-Hội-Đội gắn bó với việc đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội LHTN với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương...
Hoàng Thị Hồng Nhung |