![]() |
Với diện tích 1,3 hécta, năm 2007 anh Tuấn đã mạnh dạn lên Trường đại học nông lâm mua 1.200 cây ca cao về trồng xen kẽ trong vườn điều. Sau nhiều lần được tập huấn về chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, như: bón phân, phòng trừ sâu bệnh…, kết quả sau 2 năm cây ca cao cho trái bói.
Qua học hỏi kinh nghiệm thực tế, anh Tuấn cũng đã lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cùng với mô hình nuôi kiến vàng để ngăn ngừa và trị sâu rầy, vì vậy mà vườn ca cao nhà anh phát triển tốt và cho năng suất cao. Không chỉ vậy, với công chăm sóc và bón phân đầy đủ cho cây ca cao nên cây điều cũng được hưởng lợi từ nguồn dinh dưỡng này và dần phát triển trở lại, năng suất cải thiện rõ rệt. Với giá ca cao tươi là 4 ngàn đồng/ký và ca cao khô dao động từ 46-50 ngàn đồng/ký, hàng năm từ mô hình xen canh cây điều và ca cao, anh Tuấn thu khoảng 10 triệu đồng/sào.
Từ hiệu quả mô hình của mình, với sự năng nổ, nhiệt tình của một cán bộ Đoàn, anh Tuấn đã không ngừng hướng dẫn về kỹ thuật cho các hộ dân khác. Hiện, ở ấp đã nhân rộng được khoảng 20 hécta và nhiều hộ dân khác trong xã cũng đang trồng, góp phần cùng phát triển mô hình này để tăng thu nhập.
“Dám nghĩ, dám làm” là điều dễ nhận thấy ở người bí thư chi đoàn này. Đối với anh Tuấn, được làm việc là một niềm hạnh phúc. Và anh quyết tâm phát triển kinh tế để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và góp sức vào xây dựng nông thôn mới.
Qua học hỏi kinh nghiệm thực tế, anh Tuấn cũng đã lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cùng với mô hình nuôi kiến vàng để ngăn ngừa và trị sâu rầy, vì vậy mà vườn ca cao nhà anh phát triển tốt và cho năng suất cao. Không chỉ vậy, với công chăm sóc và bón phân đầy đủ cho cây ca cao nên cây điều cũng được hưởng lợi từ nguồn dinh dưỡng này và dần phát triển trở lại, năng suất cải thiện rõ rệt. Với giá ca cao tươi là 4 ngàn đồng/ký và ca cao khô dao động từ 46-50 ngàn đồng/ký, hàng năm từ mô hình xen canh cây điều và ca cao, anh Tuấn thu khoảng 10 triệu đồng/sào.
Từ hiệu quả mô hình của mình, với sự năng nổ, nhiệt tình của một cán bộ Đoàn, anh Tuấn đã không ngừng hướng dẫn về kỹ thuật cho các hộ dân khác. Hiện, ở ấp đã nhân rộng được khoảng 20 hécta và nhiều hộ dân khác trong xã cũng đang trồng, góp phần cùng phát triển mô hình này để tăng thu nhập.
“Dám nghĩ, dám làm” là điều dễ nhận thấy ở người bí thư chi đoàn này. Đối với anh Tuấn, được làm việc là một niềm hạnh phúc. Và anh quyết tâm phát triển kinh tế để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và góp sức vào xây dựng nông thôn mới.
Theo SVVN |