Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2009

(CTG) Sáng 18/5, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo (TTST) trong quân đội -Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2009 và Tổng kết trao Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ X. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch HĐ Giải thưởng anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


>> Tải danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2009
>> Tải danh sách Giải Nhất, Nhì, Ba Giải thưởng Tuổi Trẻ Sáng Tạo toàn quân năm 2009
>> Tải danh sách 7 đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động Giải thưởng TTST năm 2009

Cùng đến dự còn có Thiếu tướng, PGS, TS Cao Tiến Hinh, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng (HĐGT); Đại tá Lê Công Cẩn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Tập đoàn Viễn thông Quân đội; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, đại diện lãnh đạo cơ quan T.Ư Đoàn, các Đoàn khối trực thuộc; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị; đại biểu cơ quan Chính trị, cơ quan KHCN và MT, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc Phòng; các đồng chí thành viên HĐGT, đại biểu các hội đồng chuyên ngành của Giải thưởng, đại biểu cơ quan thường trực HĐGT và các đồng chí Trưởng ban Thanh niên, trợ lý thanh niên các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thay mặt HĐGT, Thiếu tướng, PGS, TS Cao Tiến Hinh báo cáo kết quả hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo toàn quân trong 10 năm qua và tuyên dương các gương mặt trẻ toàn quân năm 2009

Báo cáo nêu rõ: “Chặng đường 10 năm qua của Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo đã góp thêm một góc nhìn nhận, đánh giá sự phát triển và khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả của việc ban hành Giải thưởng; khẳng định giá trị khoa học, tính thực tiễn của các công trình, sáng kiến và khả năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ quân đội.

Chỉ tính riêng năm 2009, HĐGT đã nhận được 203 công trình, sáng kiến thuộc 10 chuyên ngành của 356 tác giả và tập thể tác giả thuộc 23 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc Phòng tham gia. Trong đó có đến 113 công trình, sáng kiến được trao giải. Đó đều là những sáng kiến, kỹ thuật mang tính đột phá trong các lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, Vũ khí đạn và Y, dược học Quân sự, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đề ra. Chẳng hạn như công trình “Rèn luyện phong cách học tập của học viên cao học ở Học viện Chính trị theo tấm gương Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Sinh, Hệ sau Đại học, Học viện Chính trị; công trình “Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển nổ với số lượng quả nổ lớn có lập trình, phục vụ các kế hoạch tạo giả trong diễn tập hợp đồng quân binh chủng sát với thực tiễn chiến đấu” của nhóm tác giả Phạm Thành Công, Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Thành Tân, Viện Điện tử - Viễn thông, Viện KHCN Quân sự; công trình “Chụp cắt lớp tưới máu não chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não” của nhóm tác giả Tống Thị Thu Hằng, Thân Trọng Toản, Nguyễn Ngọc Bình, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108; sáng kiến “Triển khai hệ điều hành và phần mềm mã nguồn mở tại Viettel” của nhóm tác giả Trần Anh Quân, Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Đức Thảo, Tập đoàn Viễn thông Quân đội…

Hội đồng Giải thưởng quyết định trao tặng bằng khen cho 7 đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động giải thưởng. Đồng thời, bình chọn và tôn vinh 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quân năm 2009. Đây thực sự là những gương điển hình, tiên tiến trong phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của tuổi trẻ toàn quân. Đó là gương dũng cảm dầm mình trong bão lũ cứu dân của Thượng úy Nguyễn Văn Tú, Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573, Quân khu 5; Thượng úy Vũ Anh Tuấn, Khoa xét nghiệm, Viện pháp y Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần với công trình “Trình tự HVI 1 hệ gen ti thể người và ứng dụng trong nhận dạng hài cốt liệt sĩ”; Trung úy Y Wang Niê, Đội trưởng vũ trang Đồn biên phòng Sê-rê-bôk, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk với nhiều thành tích giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân phát triển kinh tế xã hội…”

“Năm 2010, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy kết quả đã đạt được 10 năm qua, hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nội dung: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khóa X và Chương trình hành động của các cấp ủy Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Quyết định số 2916/QĐ-BQP ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng BQP về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong Quân đội; tiếp tục tuyên truyền hoạt động giải thưởng, phấn đấu năm 2010 có trên 60% đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ tham gia; chỉ đạo các đơn vị tổ chức và tham gia tốt các cuộc thi từ cấp cơ sở đến toàn quân; phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cơ quan chính trị, cơ quan quản lý khoa học công nghệ và môi trường để huy động nguồn lực tham gia hoạt động giải thưởng; quan tâm, chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến ở các cấp”.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Thượng tướng Bùi Văn Huấn nhấn mạnh: “Báo cáo tổng kết hoạt động Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 10 của HĐGT cho thấy các công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng lần này được chuẩn bị tốt hơn, bám sát thực tiễn và ngày càng có chiều sâu, đề xuất được những giải pháp kỹ thuật mới, có tính khả thi, được áp dụng tại cơ sở mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Đặc biệt, năm nay, có 3 kỷ lục đã được xác lập tại Giải thưởng: số lượng đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ có công trình tham gia giải thưởng nhiều nhất, số lượng công trình tham gia lớn nhất, đồng thời có nhiều chuyên ngành tham gia nhất. Kết quả đó đã khẳng định những nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, nghiên cứu của các tác giả công trình, sáng kiến; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cả về vật chất và sự động viên cổ vũ về tinh thần của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp trong quân đội đối với phong trào thanh niên nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến của thanh niên nói riêng”.

Thượng tướng cũng nhận định những hạn chế của Giải thưởng năm 2009 và đề nghị HĐGT khắc phục những nhược điểm trên thông qua việc quán triệt và triển khai thực hiện tốt các điểm: Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan khoa học công nghệ và môi trường các đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo môi trường, điều kiện để hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ mới của tuổi trẻ phát triển sâu rộng trong các đối tượng và ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hoạt động của Quân đội; Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới thúc đẩy Giải thưởng TTST trong Quân đội phát triển ngày càng sâu rộng; Giao cho cơ quan thường trực HĐGT nghiên cứu tham mưu, bổ sung hoàn thiện “Điều lệ Giải thưởng” phù hợp với sự phát triển của thực tiễn; Nghiên cứu tham mưu ban hành “Quỹ hỗ trợ, khuyến khích phát triển tài năng trẻ trong quân đội”; Tạo cơ chế, chính sách đồng bộ khuyến khích, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn quân đóng góp xây dựng và phát triển phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Dương Văn An khẳng định: “T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội trong thành tích chung của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh việc chú trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, Ban Thanh niên Quân đội đã khẳng định thanh niên Quân đội không những dũng cảm quên mình trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền của tổ quốc, trong giúp dân phòng chống bão lũ thiên tai mà còn chủ động sáng tạo phát huy những tài năng trong nghiên cứu khoa học và nhạy bén trong việc triển khai cụ thể hoá các chủ trương công tác thành các chương trình hành động và tổ chức có hiệu quả. Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn mong muốn mỗi đoàn viên thanh niên trong quân đội tích cực trau dồi tri thức, tu dưỡng đạo đức, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị Ban Thanh niên Quân đội tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn để triển khai cụ thể hoá các chương trình hành động do Trung ương Đoàn phát động, trong đó tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” trên cơ sở đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác”. Đồng thời, triển khai có hiệu quả phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” phù hợp với điều kiện đặc thù trong thanh niên Quân đội.

Tại Lễ tuyên dương, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội đã tuyên dương và tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2009; tặng bằng khen cho 7 đơn vị tham gia tốt giải thưởng lần thứ X; trao các giải Nhất, Nhì, Ba Tuổi trẻ Sáng tạo toàn quân lần thứ X.

Một số hình ảnh của buổi lễ:



Các tiết mục hát múa chào mừng buổi lễ

 
 



Hát múa Hành khúc Hồ Chí Minh


 



Thượng tướng Bùi Văn Huấn trao bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu biểu toàn quân năm 2009


 



Thượng tướng Bùi Văn Huấn trao bằng khen cho 7 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động Giải thưởng


 



Thiếu tướng Cao Tiến Hinh, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An trao giải Nhất cho các tác giả tham gia Giải thưởng TTST


 



Các tác giả đạt giải nhì Giải thưởng TTST


 



Thiếu tướng Cao Tiến Hinh, Đại tá Lê Công Cẩn trao giải Ba cho các tác giả đạt giải



Phi Khuyên