Lộ diện 'Thủ lĩnh sinh viên' ĐH Kinh tế Đà Nẵng

(CTG) Xuất sắc vượt quá 11 thí sinh trong đêm chung kết, Ngô Thị Minh Tiên trở thành quán quân của Cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên” năm 2019 do Đoàn trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức.

 

Xuất sắc vượt quá 11 thí sinh trong đêm chung kết, Ngô Thị Minh Tiên trở thành quán quân của Cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên” năm 2019 do Đoàn trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức

Tối 26/3, Đoàn Thanh niên ĐH Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên” năm 2019 với chủ đề “Tôi tài năng - Tôi bản lĩnh - Tôi là Thủ lĩnh Sinh viên”.

“Thủ lĩnh sinh viên” là cuộc thi được tổ chức 2 năm/lần tại trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Theo anh Lê Đình Quang Phúc, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Kinh tế, cuộc thi là cơ hội lớn để các bạn sinh viên khẳng định bản lĩnh, định hướng tương lai và hoàn thiện hơn nữa các kiến thức – kỹ năng lãnh đạo của mình.

Năm nay, có 700 thí sinh tham gia cuộc thi, qua 2 vòng sơ loại và bán kết, BTC chọn ra 12 nhân tố xuất sắc nhất tranh tài trong đêm chung kết

“Thông qua cuộc thi, các ứng viên được bồi dưỡng để trở nên toàn diện hơn, hướng tới hình mẫu Sinh viên 5 Tốt lí tưởng “Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt”, giúp cho các bạn có thêm hành trang tự tin, vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp”, anh Phúc nhấn mạnh.

Năm 2019, cuộc thi mang chủ đề “Bản lĩnh - Sáng tạo - Hội nhập”, diễn ra từ ngày 15/1 đến ngày 26/3 với 3 vòng thi: vòng Sơ loại “Thủ lĩnh thông thái”, vòng Bán kết “Sức bật thủ lĩnh” và vòng Chung kết “Tôi tài năng - Tôi bản lĩnh - Tôi là Thủ lĩnh Sinh viên”.

Phần thi trắc nghiệm kiến thức - trả lời đáp án ngược là phần thi hấp dẫn khi thí sinh phải có kiến thức sâu rộng vừa có bản lĩnh, sự bình tĩnh để lựa chọn ra đáp án sai trong 2 đáp án của câu hỏi

Vòng sơ loại thu hút sự tham gia của hơn 700 sinh viên, vòng bán kết các thí sinh được chia thành 7 đội thi thực hiện 7 dự án xã hội hướng đến các giá trị nhân văn trong cộng đồng. Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ trải qua các thử thách về kiến thức, tranh biện và hùng biện để khẳng định mình là “Thủ lĩnh sinh viên”.

Kết quả, thí sinh Ngô Thị Minh Tiên xuất sắc giành quán quân “Thủ lĩnh sinh viên” năm 2019, hai á quân lần lượt thuộc về Tống Thị Thanh Tuyền và Hoàng Nguyễn Hà Giang.

Tranh biện và hùng biện cũng là 2 phần thi không thể thiếu trong đêm chung kết

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cuộc thi cũng được tổ chức nhằm rèn luyện kĩ năng thanh niên, kỹ năng hội nhập quốc tế, tinh thần làm việc nhóm, hướng tới các giá trị cộng đồng nhân văn cho các bạn sinh viên như: Cuộc thi đồng diễn Semaphore “Dấu ấn thông điệp tuổi trẻ”; Team building “Hành trình kết nối thủ lĩnh”; chuỗi hoạt động chạy bộ 5.000m nâng cao thể lực và ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường bãi biển “Bước chân xanh” ...

Theo TPO