“Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một đảng viên trẻ”

(CTG) Đó chính là thổ lộ của đảng viên trẻ Lê Hải Đăng, Chi bộ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Công an tỉnh. Gương mặt hiền lành, tính tình vui vẻ của Lê Hải Đăng khiến ai khi mới tiếp xúc đều cảm thấy dễ gần.


Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Tân An, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, Đăng luôn ước mơ trở thành người chiến sỹ công an để cống hiến sức trẻ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Nhưng việc học không được thuận lợi, Đăng ở nhà giành thời gian ôn thi tiếp đồng thời tham gia tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương. Được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư chi đoàn của thôn, Lê Hải Đăng luôn phát huy vai trò xung kích, cùng với đoàn viên thanh niên địa phương tham gia tích cực các phong trào Đoàn, phát động hoạt động tình nguyện, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong thôn. Những hoạt động ý nghĩa ấy luôn được chính quyền và các tổ chức ở địa phương ghi nhận. Với sự nỗ lực của bản thân và sự ghi nhận của tổ chức Đoàn, của Đảng bộ và Chính quyền cơ sở, tháng 2/2008, Lê Hải Đăng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại Chi bộ thôn Tân An.

Tháng 4/2008, Lê Hải Đăng được xét tuyển chiến sỹ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân. Chưa đầy một năm sau, Lê Hải Đăng vinh dự đọc lời tuyên thệ trở thành đảng viên chính thức của chi bộ Cảnh sát mục tiêu - Đảng bộ cơ sở Cảnh sát cơ động, Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp.

Mục tiêu nơi Lê Hải Đăng và đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ là bảo vệ an toàn trụ sở Công an tỉnh. Ý thức được điều đó, hàng ngày, chiến sỹ trẻ Lê Hải Đăng cùng với các chiến sỹ trong Đội mục tiêu Công an tỉnh luôn túc trực 24/24, bảo vệ an toàn tuyệt đối trụ sở; thực hiện đúng và đầy đủ quy trình canh gác; tiếp nhận và báo cáo kịp thời các thông tin, đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Lê Hải Đăng luôn có mặt tại những điểm nóng về an ninh trật tự theo yêu cầu đột xuất của cấp trên. Trong mọi hoàn cảnh, Đăng đều cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm diễn ra vào tháng 9/2009, theo lệnh điều động của cấp trên, anh đã cùng đồng đội có mặt tại thôn Cang Gián thuộc xã Trung Giang để hỗ trợ các lực lượng nghiệp vụ ổn định tình hình. Có một số đối tượng quá khích chống trả lực lượng công an bằng một số công cụ như cuốc, xẻng, gậy... Lê Hải Đăng đã bị thương vì một nhát cuốc của đối tượng chém phải. Trong đợt này, Đăng đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen và biểu dương trong toàn lực lượng.

Trong phong trào Đoàn và hoạt động văn nghệ - thể thao, Lê Hải Đăng còn được biết đến là một chiến sỹ tích cực, nhiệt tình và có năng khiếu. Cộng với sự giúp đỡ của đồng đội, sự rèn luyện của chính bản thân, Đăng đã đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi chạy việt dã do các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức, góp phần vào thành tích chung của toàn đoàn .

Tương lai đang rộng mở. Với Lê Hải Đăng năm nay rất quan trọng vì Đăng sẽ tham gia thi vào đại học. “Em sẽ cố gắng ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao, là cơ hội để em ở lại phục vụ lâu dài trong ngành công an...”, Đăng bày tỏ. Mong cho mọi dự định và ước mơ của Lê Hải Đăng sớm trở thành hiện thực.

 Theo Tỉnh đoàn Quảng Trị