Tới dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và đông đảo quần chúng nhân dân, ĐVTN trong tỉnh đã tham dự mít tinh.
|
|
Cách đây gần 40 năm, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định lựa chọn ngày 5/6 hàng năm là Ngày Môi trường Thế giới với mục đích kêu gọi toàn nhân loại quan tâm hơn tới công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, Ngày Môi trường Thế giới đã thực sự trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với sự tham gia hưởng ứng của hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: “Thế giới đã và đang chứng kiến những thay đổi lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Tuy nhiên, thế giới cũng đang đứng trước một thực tế đáng quan ngại là biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên thiếu bền vững, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường. Việt Nam cũng không nằm ngoài thực tế đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc đó là do nạn phá rừng bừa bãi. Vậy nên, việc bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học là rất quan trọng, giúp bảo vệ chính cuộc sống của mỗi con người. Do vậy, hãy coi rừng như một giá trị cuộc sống mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
Giải quyết những thách thức đó, đồng chí Phạm Khôi Nguyên cho rằng: Mô hình tăng trưởng xanh trong đó rừng được coi là yếu tố quyết định giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và những thách thức môi trường khác nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc nói riêng và phát triển bền vững nói chung.
Theo tính toán, mỗi năm trên toàn cầu mất đi khoảng 2.500 -4.500 tỷ USD do nạn phá rừng và suy thoái rừng. Đó là chưa kể những giá trị sinh thái bị tổn hại.
Phát biểu tại lễ mittinh, ông Patrick Gilabert- Đại diện của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam- Nhóm điều phối viên Chương trình phát triển bền vững nhấn mạnh: "Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới hôm nay. Các bạn đã chứng tỏ nhận thức về môi trường ngày càng cao và thúc đẩy các sáng kiến cụ thể do thanh niên Việt Nam thực hiện trong việc hướng dẫn và khuyến khích các hành động vì môi trường".
Cũng tại buổi mít tinh, Ban thư ký Công ước Ramsar đã trao bằng công nhận hồ Ba Bể, Bắc Kạn là Khu Ramsar - vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế thứ 3 của Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ngay sau lễ mít tinh, nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới đã được tổ chức: các đại biểu và ĐVTN trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2011 tại đường Thanh niên, TX Bắc Kạn; Gắn biển Công trình thanh niên chào mừng Ngày Môi trường Thế giới của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên diện tích trồng mới 1ha rừng; diễu hành của ĐVTN tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền cổ động về ngày môi trường trên địa bàn thị xã.
Theo ĐTN















