Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(CTG) Sáng nay 25/3/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2931 – 26/3/2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ II.

 
Đến dự Lễ kỷ niệm, tuổi trẻ cả nước vinh dự và vui mừng được đón các đại biểu:  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVT ND, Anh hùng Lao động...; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương và nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư BCH Trung ương Đoàn qua các thời kỳ; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; các anh chị là Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; các cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và đông đảo các đại biểu TTN đại diện cho các các bạn đoàn viên, cán bộ, hội viên, thanh thiếu nhi trong cả nước cùng tham gia Lễ kỷ niệm.



Chương mừng ca nhạc "80 mùa xuân, bài ca dâng Đảng tại Lễ kỷ niệm


Chương trình ca nhạc “80 mùa xuân, ngàn hoa dâng Đảng” mở đầu Lễ kỷ niệm với các ca khúc bất hủ về khát vọng cống hiến của tuổi xuân, ca ngợi công lao của những anh hùng thanh niên như Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân…trong giai đoạn kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước. Trong không khí hân hoan chào đón 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các nhạc phẩm ca ngợi Bác, ca khúc truyền thống của thiếu nhi, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh như “Em là mầm non của Đảng”, “Tiến lên Đoàn viên” cũng lần lượt được các đoàn viên thanh niên, sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và các em thiếu nhi Nhà văn hóa thiếu nhi Quận Ba Đình thể hiện hoành tráng và xúc động.



Anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc tại Lễ kỷ niệm


Đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm, anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Ngay từ khi vừa ra đời, trong không khí sục sôi cách mạng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, chỉ với những đoàn viên đầu tiên, Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực giác ngộ cho thanh niên lý tưởng của Đảng, vận động thanh niên theo Đảng làm cách mạng. Thế hệ những đoàn viên đầu tiên, kiên trung bất khuất mà điển hình là Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ “con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng” đã thôi thúc các thế hệ thanh niên tiếp nối đi theo cách mạng của Đảng và Bác Hồ, cùng với các tầng lớp nhân dân làm nên những chiến tích thần kỳ trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Anh Võ Văn Thưởng khẳng định.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều có những chương trình hành động cách mạng rất thiết thực như những mốc son trong quá trình xây dựng và phát triển của Đoàn: Từ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Tòng quân giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm Xung phong” trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cho tới “Thanh niên lập nghiệp” , “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”…trong giai đoạn hiện nay đã viết lên trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.



Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm


Từ 8 đoàn viên đầu tiên do Bác Hồ trực tiếp rèn luyện, hiện nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh ở 63 tỉnh, thành phố và 5 khối trực thuộc với hơn 32 nghìn cơ sở và hơn 6,5 triệu đoàn viên. Trong 10 năm, từ năm 2001 đến 2010, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã giới thiệu cho Đảng 2.342.897 đoàn viên ưu tú và được Đảng xem xét kết nạp 1.065.895 đồng chí; chiếm hơn 65% tổng số đảng viên mới kết nạp. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên không ngừng mở rộng với sự phát triển mạnh mẽ của Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể.

Sau 80 năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đó là bài học về nêu cao lòng yêu nước, luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tính hiện thực và thắng lợi của lý tưởng xã hội chủ nghĩa; biết kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, không ngừng đổi mới để xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động; xác định nội dung phong trào hành động cách mạng bám sát đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, phù hợp với lợi ích chính đạng, hợp pháp và khao khát cao đẹp của thanh niên; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh, thiếu nhi; kiên trì tham mưu xây dựng chính sách phát triển thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức và năng lực thực tiễn, am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên, năng động sáng tạo, dám dấn thân, sẵn sàng đảm nhận việc mới, đi đến nơi gian khó.

Trong thời gian qua, hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội”; bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội”, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. 

Các phong trào Thanh niên tình nguyện, “Khi Tổ quốc cần”, “Vì biên cương Tổ quốc”, “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bão lũ”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, giữ gìn trật tự, an toàn và xây dựng văn hóa giao thông, xây nhà bán trú dân nuôi, hiến máu cứu người, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…được giới trẻ hưởng ứng, được dư luận xã hội đồng tình, tin cậy đã và đang khắc họa hình ảnh thế hệ thanh niên thời kỳ mới, luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm công dân, dám dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng, đến những nơi gian khổ, đảm nhận những việc mới, việc khó với ý chí quyết tâm đưa đất nước đi lên.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Võ Văn Thưởng kêu gọi: “Ban chấp hành Đoàn mỗi cấp đều có công trình, phần việc thanh niên; mỗi đoàn viên đều có việc làm thiết thực tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc ở ngay địa phương, đơn vị mình, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Năm Thanh niên 2011, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, làm nên những đóa hoa tươi thắm dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu”.



Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước và nhân dân nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu xuất sắc của Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh; biểu dương, khen ngợi sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn gửi trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ - những người chủ tương lai của nước nhà, rường cột của dân tộc, lực lượng xung kích sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta và Bác Hồ đã nhiều lần khẳng định: Thanh niên là tương lai của chúng ta, là hy vọng của chúng ta; nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do thanh niên. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển toàn diện thể lực và trí tuệ cho lớp trẻ. Khuyến khích cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”.

Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị tổ chức Đoàn luôn luôn coi trọng công tác giáo dục, văn hóa, chính trị, tư tưởng trong thanh niên góp phần tích cực đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất năng lực xung kích cách mạng sáng tạo kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng; Gắn các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội với các hoạt động chung của đất nước, tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng phù hợp với giới trẻ lôi cuốn thanh niên tham gia các hoạt động; Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết của Đại hội của Đảng các cấp trên cơ sở đó nghiên cứu xây dựng chương trình hành động cụ thể thiết thực đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống; Xây dựng Đoàn và các tổ chức của Đoàn vững mạnh, toàn diện đủ sức làm tốt vai trò nòng cốt trong thanh niên và các hội thanh niên sinh viên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam cả trong nước và ở nước ngoài bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú; mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế…  

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: “Năm 2011, đã được Đảng và Nhà nước xác định là Năm thanh niên; Ban Bí thư Trung ương Đảng có đề án về Năm thanh niên. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể cần xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện Đề án năm thanh niên có hiệu quả; các cấp bộ Đoàn trên cơ sở xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ của năm thanh niên cần nỗ lực phấn đấu tạo bước chuyển biến rõ rệt trong hoạt động tạo sức sống mới, khí thế mới trong hoạt động và phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường…”.

“Tuổi trẻ Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài hãy cùng nhau rèn đức luyện tài; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, ra sức học tập, rèn luyện, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại để trở thành một lớp người mới một nguồn nhân lực có tri thức chất lượng cao cống hiến xây dựng đất nước ta phát triển nhanh và bền vững; Đoàn TNCS Hồ Chí minh tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân chính trị; nòng cốt trong phong trào thanh niên; xứng đáng là trường học XHCN của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng; xung kích đi đầu trong sự nghiệp CNH – HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng căn dặn.



Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Tại Lễ kỷ niệm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự được đón nhận Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước cho những đóng góp xứng đáng của tổ chức Đoàn thanh niên với sự nghiệp cách mạng của đất nước và dân tộc. Đây là lần thứ 2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự được nhận phần thưởng này.



Em Lưu Huyền Minh, đại diện cho thanh thiếu nhi cả nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm


Đại diện cho thanh thiếu nhi cả nước, em Lưu Huyền Minh, đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn thanh niên đã bồi dưỡng học tập, rèn luyện và trưởng thành của đội viên, thiếu nhi cả nước; đồng thời khẳng định những nỗ lực, công lao to lớn của các thế hệ đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Sự tâm huyết, nhiệt tình của các anh, chị đoàn viên sẽ thắp sáng ước mơ, bồi đắp lý tưởng giúp chúng em rèn luyện, trưởng thành. Kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không chỉ là ngày hội của đoàn viên, thanh niên cả nước mà là ngày hội lớn của thanh thiếu nhi cả nước, của cả dân tộc. Chúng em xin hứa sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để không phụ sự tin yêu, quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đoàn thanh niên”. Em Lưu Huyền Minh tuyên thệ.

CTG