Chương trình này thực hiện theo Kế hoạch 9330/KHPH ngày 1/11/2011 giữa Trung ương Hội LHTNVN với Tổng cục Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an.
Theo Đại tá Nguyễn Sơn - Giám thị Trại giam A2, qua khảo sát gần 1.500 phạm nhân đang thi hành án phạt tù ở trại này cho thấy, có trên 900 phạm nhân ở độ tuổi 18 - 30, trong đó có 600 phạm nhân là người Khánh Hòa, 655 phạm nhân học vấn từ lớp 1 đến lớp 9 nên nhận thức văn hóa và pháp luật còn hạn chế, không có nghề nghiệp ổn định, nên khi thi hành án phạt tù trại giam vấp phải không ít khó khăn trong công tác quản lý giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề để khi tái hòa nhập cộng động xã hội họ có điều kiện hoàn lương hướng thiện góp phần giảm thiểu tỷ lệ tái phạm tội.
|
Theo đó, Trại giam A2 phối hợp Hội LHTN VN tỉnh Khánh Hòa triển khai kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, cai nghiện ma túy, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và tiếp nhận những người cải tạo tiến bộ đã được dạy nghề vào các cơ sở sản xuất - kinh doanh…
Mặt khác, hai đơn vị sẽ tổ chức các chương trình giao lưu, gặp gỡ “Thắp sáng ước mơ vì ngày mai tươi sáng”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” để tạo sự kết nối thân thiện, lành mạnh giữa thanh niên đang sinh sống ngoài xã hội với phạm nhân.
Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng nghiệp dạy nghề, tạo điều kiện cho những thanh niên chấp hành xong án phạt tù trở về với cộng đồng xã hội có việc làm ổn định trong các cơ sở sản xuất - kinh doanh, được vay vốn từ quỹ khởi nghiệp để tạo lập cuộc sống ổn định…