Mỗi đoàn viên, thanh niên cần thắp sáng “tinh thần Lý Tự Trọng”

(CTG) Tối nay 23/3/2019, tại tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; đặc biệt là 72 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương và các bạn đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

“Những thành quả, những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam qua từng thời kỳ đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Việt Nam “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, khẳng định son sắt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Khẳng định việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên”, anh Phong nói.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: Từ năm 2013, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã quyết định tổ chức giải thưởng Lý Tự Trọng để trao tặng cho cán bộ Đoàn cấp huyện, cán bộ Đoàn cấp cơ sở và cán bộ chi đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Năm nay, từ 171 hồ sơ đề cử của 65 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Trung ương Đoàn lựa chọn 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu để trao giải thưởng Lý Tự Trọng. Đây là những điển hình của sự chủ động, vượt khó, sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng, mỗi điển hình được trao giải thưởng hôm nay sẽ tiếp tục lan toả tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nói đi đôi với làm trong cán bộ Đoàn các cấp. Trong đó, xác định xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Phấn đấu mỗi cán bộ Đoàn là hình mẫu niềm tin, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giúp truyền tải thông điệp giáo dục lý tưởng cách mạng cho đông đảo đoàn viên, thanh niên", anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Đồng thời kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước hãy nêu cao tinh thần tình nguyện, phát huy cao nhất năng lực sáng tạo của bản thân, không ngại khó khăn, đoàn kết, hỗ trợ nhau để chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu quan trọng của Năm Thanh niên tình nguyện 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã biểu dương, khen ngợi những thành tích của 72 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019. “Các bạn là những cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu cho tinh thần vượt khó của tuổi trẻ, luôn nỗ lực phấn dấu thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự trưởng thành của thanh niên và vững mạnh của tổ chức Đoàn”, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Đồng thời mong rằng, các bạn sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng và lan tỏa được tinh thần cống hiến của mình đến nhiều bạn trẻ ở nơi mình làm việc, nơi mình sinh sống và tới thanh niên cả nước. Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng các gương điển hình được tuyên dương hôm nay sẽ thắp sáng “tinh thần Lý Tự Trọng”, cổ vũ cho lớp trẻ hôm nay tiếp tục cống hiến không ngừng cho đất nước.

Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng giao, không ngại khó khăn, gian khổ, thực sự là hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng cần làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng dân tộc và của thế hệ thanh niên Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng mỗi đoàn viên, thanh niên cần thắp sáng “tinh thần Lý Tự Trọng”.

Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: “Phải xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động; nâng cao năng lực tổ chức, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; quan tâm, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đoàn viên ưu tú để giới thiệu những cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, có triển vọng cho Đảng”.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện nhiều hợp nữa để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam....

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.

Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu của Quy chế Giải thưởng Lý Tự Trọng, năm nay, từ 171 hồ sơ của 65 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Ban tổ chức đã lựa chọn 72 đại biểu xuất sắc nhận Giải thưởng. Giải thưởng nhằm tôn vinh các cán bộ đoàn là điển hình của sự chủ động, vượt khó, sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Có đồng chí là cán bộ công chức tiêu biểu, có nhiều sáng tạo, sáng kiến, góp phần cải cách hành chính, cải tiến công tác; có đồng chí là cán bộ đoàn vừa năng động, gương mẫu, bản lĩnh, vừa giỏi trong phát triển kinh tế gia đình, sáng tạo trong tập hợp thanh niên, có những mô hình hay giúp thanh niên phát triển kinh tế, có việc làm, thu nhập ổn định…

Các đại biểu và 72 gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu toàn toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và khu mộ, nhà thờ anh Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Buổi sáng cùng ngày, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu toàn toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và khu mộ, nhà thờ anh Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Ngày mai 24/3, các đại biểu sẽ tham dự khánh thành và bàn giao công trình thanh niên; thăm, tặng quà, hoạt động tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và tổ chức bữa cơm nghĩa tình tại các hộ gia đình. Chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự tọa đàm “Cán bộ Đoàn nhớ lời di chúc theo chân Bác”.

Hải Đăng