Nam Định: Nhiều công trình, phần việc thanh niên thể hiện tính mới và sáng tạo

(CTG) Ngày 20/01/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của TW Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phong trào tình nguyện tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều công trình, phần việc thanh niên thể hiện tính mới và sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Nổi bật như hành trình Nhà Nhân ái chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng với 10 ngôi nhà được tu sửa và xây mới; Công trình thanh niên “Sân chơi trẻ em” được trao cho 10 huyện, thành phố; Công trình “Đường cây thanh niên” tham gia xây dựng Nông thôn mới; gần 15.000 suất quà được trao trị giá hơn 5 tỷ đồng; trồng mới hơn 32.000 cây xanh và vận động được hơn 10.000 ĐVTN tham gia hiến máu, thu được 9.861 đơn vị máu....

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn, Hội đã thành lập 190 đội Thanh niên xung kích phòng, chống dịch, tổ chức tuyên truyền cho hơn 120.000 người dân khai báo y tế, tặng 130.000 khẩu trang và 55.000 chai nước rửa tay sát khuẩn… thể hiện được vai trò của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam... tuổi trẻ Nam Định tiếp tục phấn đấu trên mọi mặt trận công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Thu Giang