Nam Định tuyên dương 36 gương thanh niên và 15 công trình tiêu biểu

(CTG) - Tối 26/9, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tỉnh Đoàn Nam Định tổ chức lễ tuyên dương 36 gương thanh niên và 15 công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự chương trình, về phía Trung ương Đoàn, có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Về phía Tỉnh ủy Nam Định, có ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; bà Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định; ông Trần Viết Thắng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định.

Nam Định tuyên dương 36 gương thanh niên và 15 công trình tiêu biểu ảnh 1

Nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Nam Định trong 5 năm qua (2017 – 2022), tại chương trình, Tỉnh Đoàn Nam Định đã vinh danh 36 gương thanh niên và 15 công trình thanh niên tiêu biểu.

Nam Định tuyên dương 36 gương thanh niên và 15 công trình tiêu biểu ảnh 2

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định tặng phần thưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nam Định với công trình thanh niên tiêu biểu: Tiếp bước đến trường. Ảnh: Như Ý

Nam Định tuyên dương 36 gương thanh niên và 15 công trình tiêu biểu ảnh 3

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định và anh Triệu Văn Thái, Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định trao phần thưởng cho các công trình tiêu biểu. Ảnh: Như Ý

Nam Định tuyên dương 36 gương thanh niên và 15 công trình tiêu biểu ảnh 4

15 đơn vị có 15 công trình thanh niên tiêu biểu được vinh danh tại chương trình. Ảnh: Như Ý

Nam Định tuyên dương 36 gương thanh niên và 15 công trình tiêu biểu ảnh 5

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao tặng phần thưởng cho chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (thôn Đông Duy, xã Yên Quang, huyện Ý Yên), Chủ nhiệm CLB khuyết tật tỉnh Nam Định. Ảnh: Như Ý

Nam Định tuyên dương 36 gương thanh niên và 15 công trình tiêu biểu ảnh 6

Vượt lên trên số phận, chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã tham gia các dự án truyền cảm hứng do các tổ chức, viện nghiên cứu thực hiện, các hoạt động của hội người khuyết tật. Chị Tâm nhận giải thưởng Thanh niên kiến tạo toàn quốc năm 2019 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững CSDS; gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong chương trình “Toả sáng nghị lực Việt” 2020 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam vinh danh. Ảnh: Như Ý

Nam Định tuyên dương 36 gương thanh niên và 15 công trình tiêu biểu ảnh 7
Nam Định tuyên dương 36 gương thanh niên và 15 công trình tiêu biểu ảnh 8

36 gương thanh niên tiêu biểu được vinh danh tại chương trình. Ảnh: Như Ý

15 công trình thanh niên tiêu biểu của Nam Định, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Cột điện nở hoa (Đoàn Thanh niên TP Nam Định)

2. Hàng cây thanh niên (Đoàn Thanh niên huyện Xuân Trường)

3. Đường cờ thanh niên (Đoàn Thanh niên huyện Ý Yên)

4. Nạo, vét, kênh mương, máng nổi phục vụ tưới tiêu vụ mùa Đông - Xuân trên địa bàn các xã đồng màu huyện (Đoàn Thanh niên huyện Nam Trực)

5. Bộ dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời (Đoàn xã Hải Trung, huyện Hải Hậu)

6. Nhà nhân ái (Đoàn xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh)

7. Trồng và chăm sóc 10.000 cây phi lao chắn sóng (Đoàn xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng)

8. Xe đạp giúp em đến trường (Đoàn xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy)

9. Đặt biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm phòng chống đuối nước (Đoàn xã Mỹ Thắng huyện Mỹ Lộc)

10. Sân bóng đá cỏ nhân tạo làng Tiền (Chi Đoàn làng Tiền, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản)

11. Tiếp bước đến trường (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nam Định)

12. Sân chơi cho em (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định)

13. Ngôi nhà 100 đồng (Chi đoàn Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định)

14. Đổi rác tái chế lấy cây xanh (Đoàn trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)

15. Tranh tường bích họa (Đoàn trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp)

Theo TPO