Tham dự buổi tọa đàm có Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Anh Vinh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Sông Đà và chị Phùng Mỹ Ngà, Uỷ viên UBTW Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Tây Hồ (TP Hà Nội).
|
Cơ hội cho tuổi trẻ
Với mục tiêu phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tự nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ Quốc; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác thanh niên; đầu tư tập trung hơn cho công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt để tăng cường, đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nhất trí chọn năm 2011 là Năm Thanh niên.
Tại buổi Tọa đàm, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã chia sẻ về cơ hội của mỗi thanh niên trong Năm Thanh niên 2011. “Năm Thanh niên 2011 mở ra cho lớp trẻ nhiều cơ hội để thể hiện tốt hơn trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân; rèn luyện lý tưởng, trưởng thành và đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho đất nước”. Anh Lộc khẳng định.
Đối với thanh niên đó là việc tích cực tham gia đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính, tăng năng suất lao động, đưa kiến thức và nguồn lực khoa học công nghệ về với nông thôn, vùng biên giới, hải đảo; tích cực hưởng ứng chương trình Khi Tổ quốc cần, hiến máu tình nguyện, xây dựng Nhà Nhân ái, Đảo thanh niên, lập làng thanh niên lập nghiệp, tham gia rèn luyện các kỹ năng xã hội…
Đối với các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN, đây cũng là dịp thuận lợi để tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền rà soát, đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư các công trình phục vụ học tập, việc làm, sinh hoạt vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp; tăng cường tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tập trung các giải pháp để xây dựng Đoàn, Hội thực sự vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và xã hội.
Nhìn từ góc độ quản lý Nhà nước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh cho rằng Năm Thanh niên là lúc Đảng và Nhà nước hoàn thiện cơ quan quản lý về công tác thanh niên; chính quyền các cấp cần tin tưởng thanh niên, giao việc cho thanh niên, tạo điều kiện và cổ vũ thanh niên hoàn thành nhiệm vụ.
Theo bà Minh để làm được điều này, chúng ta cần điều tra, khảo sát để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để từ đó đề xuất và triển khai chính sách thỏa đáng với thanh niên. Cụ thể, cần chính sách thu hút thanh niên tài năng, qui tụ họ, tạo điều kiện cho họ phát huy năng lực, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế; chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên hoạt động tình nguyện và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho họ trong quá trình hoạt động; hoàn thiện cơ chế, triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp cho thanh niên…
Thời cơ và thách thức
Bước vào Năm Thanh niên 2011, Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cũng đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động sôi nổi cho thanh niên địa phương, trong đó nổi bật là mô hình Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế. Anh Trần Văn Khánh, Phó Chủ nhiệm CLB Thanh niên phát triển kinh tế huyện Sóc Sơn, chia sẻ: “Mặc dù CLB đã đi vào hoạt động được một thời gian nhưng do khó khăn về kinh phí nên chúng tôi không có địa điểm để sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, bàn luận chương trình hành động. Thêm vào đó, khó khăn chung của hội viên Câu lạc bộ vẫn là thiếu vốn dù chúng tôi đã chủ động đề xuất với các cấp bộ Đoàn, Hội, các cấp chính quyền tại địa phương để được tiếp cận với mọi nguồn vốn ưu đãi hiện có nhưng vẫn chưa được giải quyết”.
Anh Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Sóc Sơn, cho biết thêm các nguồn vốn vay ưu đãi từ Đoàn, Hội là rất hạn chế. Ngay như nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cũng hạn chế số lượng thanh niên cho vay và giới hạn định mức cho vay 20 triệu đồng/ một hộ thanh niên. Thêm vào đó thanh niên bị đánh giá là đối tượng thiếu kinh nghiệm, kiến thức kinh doanh, không có khả năng tín chấp nên khả năng tiếp cận nguồn vốn của thanh niên ở địa phương, cơ sở là rất khó khăn.
Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết: Để giải quyết những khó khăn trên, Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai Đề án 103 về Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 của Chính phủ, trong đó đang thực hiện chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên nông thôn và miền núi. Song song với đó, các cấp bộ Đoàn, Hội tích cực tổ chức, động viên, khuyến khích các mô hình thanh niên giúp nhau lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng như chương trình “1000 doanh nhân trẻ đỡ đầu cho 1000 ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên”, Câu lạc bộ trồng nấm rơm Sóc Trăng, Câu lạc bộ Cà phê khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh cho phép vay tín chấp trực tiếp 60 tỷ đồng… Đồng thời, trong Năm Thanh niên 2011, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng Đoàn, Hội để từ đó chuyên nghiệp hóa hoạt động, thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, quy tụ được nhiều thanh niên tài năng, phát huy năng lực để phát triển kinh tế tại địa phương.
Trên thực tế, các tổ chức Đoàn, Hội và các cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên ở một số địa phương gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động. Nguyên nhân chính do cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, tổ chức Đoàn, Hội chưa chủ động tham mưu, đề xuất; đoàn viên, hội viên thanh niên còn thụ động…Tại buổi Tọa đàm, anh Đặng Anh Vinh và chị Phùng Mỹ Ngà đã chia sẽ những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn công tác Đoàn, Hội từ cơ sở và khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ sở sẽ làm cho phong trào Đoàn, Hội lớn mạnh có sức lan tỏa sâu rộng trong cơ sở Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên và thanh niên.
Các đại biểu đều đồng ý để Năm Thanh niên 2011 diễn ra thành công thì đòi hỏi cần có hành động từ hai phía. Một mặt thanh niên cần chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp lãnh đạo để mở ra cơ chế, hoàn thiện chính sách đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Mặt khác các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần chú trọng hoàn chỉnh công tác thanh niên, chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội các cấp trong các chương trình, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước để tranh thủ các nguồn lực đồng thời phát huy triệt để năng lực và sức trẻ của thanh niên.
Hy vọng, dưới sự tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, Năm Thanh niên 2011sẽ là một vận hội lớn đối với 28 triệu thanh niên cả nước phát huy sức trẻ và năng lực để phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Để tranh thủ được cơ hội này, thanh niên cần phải chủ động, mạnh dạn tham gia các hoạt động của các cấp bộ Đoàn, Hội để nắm bắt thông tin, chương trình đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong nâng cao năng lực bản thân, phát triển kinh tế và tình nguyện vì an sinh xã hội.
Anh Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Sóc Sơn, cho biết thêm các nguồn vốn vay ưu đãi từ Đoàn, Hội là rất hạn chế. Ngay như nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cũng hạn chế số lượng thanh niên cho vay và giới hạn định mức cho vay 20 triệu đồng/ một hộ thanh niên. Thêm vào đó thanh niên bị đánh giá là đối tượng thiếu kinh nghiệm, kiến thức kinh doanh, không có khả năng tín chấp nên khả năng tiếp cận nguồn vốn của thanh niên ở địa phương, cơ sở là rất khó khăn.
Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết: Để giải quyết những khó khăn trên, Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai Đề án 103 về Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 của Chính phủ, trong đó đang thực hiện chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên nông thôn và miền núi. Song song với đó, các cấp bộ Đoàn, Hội tích cực tổ chức, động viên, khuyến khích các mô hình thanh niên giúp nhau lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng như chương trình “1000 doanh nhân trẻ đỡ đầu cho 1000 ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên”, Câu lạc bộ trồng nấm rơm Sóc Trăng, Câu lạc bộ Cà phê khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh cho phép vay tín chấp trực tiếp 60 tỷ đồng… Đồng thời, trong Năm Thanh niên 2011, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng Đoàn, Hội để từ đó chuyên nghiệp hóa hoạt động, thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, quy tụ được nhiều thanh niên tài năng, phát huy năng lực để phát triển kinh tế tại địa phương.
Trên thực tế, các tổ chức Đoàn, Hội và các cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên ở một số địa phương gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động. Nguyên nhân chính do cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, tổ chức Đoàn, Hội chưa chủ động tham mưu, đề xuất; đoàn viên, hội viên thanh niên còn thụ động…Tại buổi Tọa đàm, anh Đặng Anh Vinh và chị Phùng Mỹ Ngà đã chia sẽ những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn công tác Đoàn, Hội từ cơ sở và khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ sở sẽ làm cho phong trào Đoàn, Hội lớn mạnh có sức lan tỏa sâu rộng trong cơ sở Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên và thanh niên.
Các đại biểu đều đồng ý để Năm Thanh niên 2011 diễn ra thành công thì đòi hỏi cần có hành động từ hai phía. Một mặt thanh niên cần chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp lãnh đạo để mở ra cơ chế, hoàn thiện chính sách đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Mặt khác các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần chú trọng hoàn chỉnh công tác thanh niên, chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội các cấp trong các chương trình, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước để tranh thủ các nguồn lực đồng thời phát huy triệt để năng lực và sức trẻ của thanh niên.
Hy vọng, dưới sự tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, Năm Thanh niên 2011sẽ là một vận hội lớn đối với 28 triệu thanh niên cả nước phát huy sức trẻ và năng lực để phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Để tranh thủ được cơ hội này, thanh niên cần phải chủ động, mạnh dạn tham gia các hoạt động của các cấp bộ Đoàn, Hội để nắm bắt thông tin, chương trình đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong nâng cao năng lực bản thân, phát triển kinh tế và tình nguyện vì an sinh xã hội.
Phi Khuyên