Năm thanh niên phải có nhiều công trình để lại dấu ấn xã hội

(CTG) Ngày 29-12, hội nghị ban chấp hành Thành đoàn TP.HCM lần 12 mở rộng đã bàn nhiều vấn đề chuẩn bị cho chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP năm 2011.

 



Dọn dẹp, bó gọn cáp điện tại một số tuyến đường là một trong những công trình thanh niên tiêu biểu cấp toàn quốc của TP.HCM năm 2010 - Ảnh: TT


Tại các tổ thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng làm sao để Năm thanh niên 2011, hình ảnh người trẻ phải thật sự nổi bật, là trung tâm trong các phong trào, chương trình hành động, góp sức trẻ vào các công trình trọng điểm, có tính đột phá của TP một cách rõ nét. Song song đó, nhiều ý kiến đề nghị cần làm tốt công tác giáo dục để khơi gợi lòng yêu nước, xây dựng lý tưởng sống, ước mơ hoài bão cho người trẻ. Các đại biểu cũng lưu ý các công trình, hoạt động của Năm thanh niên phải đi vào thực chất, không mang tính bề nổi phong trào và để lại dấu ấn không chỉ đối với tuổi trẻ mà còn với cả xã hội.

Hội nghị đã bầu bổ sung 14 anh chị vào ban chấp hành sau khi đồng ý cho rút tên 14 anh chị vì chuyển công tác khác. Trong đó, chị Đinh Thị Phương Thảo - trưởng Ban quốc tế Thành đoàn và anh Phạm Thanh Sơn - bí thư ban cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM, được bầu vào ban thường vụ.

Cùng ngày, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP năm 2010. Gắn với chủ đề năm thực hiện công trình thanh niên, 100% cơ sở Đoàn toàn TP đã có công trình gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Ngoại trừ một số chỉ tiêu: xây tặng nhà tình bạn, kết nạp đảng viên trẻ, phát triển chi đoàn - chi hội ngoài quốc doanh... gần đạt yêu cầu, phần lớn chỉ tiêu khác đều đạt và vượt cao.

Tuy vậy, tổng kết hoạt động năm qua cũng cho thấy còn những hạn chế như: việc nắm bắt dư luận, xử lý thông tin để định hướng tư tưởng cho thanh thiếu niên chưa kịp thời, việc trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho người trẻ, xung kích hội nhập kinh tế quốc tế, việc triển khai các nghị quyết của Đoàn còn chậm và gặp nhiều lúng túng.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao và cho rằng chính những hoạt động của tuổi trẻ đã góp phần thực hiện phát triển kinh tế xã hội chung của TP. Bà Hà cũng lưu ý các cấp bộ Đoàn TP phải triển khai sớm các hoạt động của Năm thanh niên 2011 một cách hiệu quả, sâu rộng, thiết thực và toàn diện, đồng thời chủ động đảm nhận giải quyết những vấn đề mới, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân TP.

10 vấn đề, sự kiện nổi bật năm 2010 của tuổi trẻ TP.HCM

1.Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã tuyên dương 300 điển hình trẻ xuất sắc của tuổi trẻ TP trên nhiều lĩnh vực

2.Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống sinh viên học sinh 9-1 và Đại hội Hội Sinh viên TP lần IV

3.Nhiều hoạt động đồng hành cùng thanh niên mưu sinh, lập nghiệp, hỗ trợ bạn trẻ làm ăn, học tập và tìm kiếm việc làm

4.Phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên phát triển mạnh với nhiều ý tưởng, sản phẩm, công trình nghiên cứu

5.Tuổi trẻ TP xung kích tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị TP

6.Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tuyên dương 500 điển hình đại diện hơn 40.000 Cháu ngoan Bác Hồ toàn thành

7.Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế

8.Thực hiện hiệu quả chủ đề năm công trình thanh niên với ba công trình cấp thành, 984 công trình cấp quận huyện cùng trên 13.000 công trình cấp cơ sở

9.Đoàn tham gia xây dựng Đảng được đẩy mạnh, kết nạp mới gần 5.800 đảng viên trẻ

10.Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn bằng nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 4.900 cán bộ.

TP. Hồ Chí Minh: Tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” 

Hôm nay (30-12), Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và trao giải hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” lần III năm 2010 trên địa bàn thành phố. Trong 4 năm qua, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do BCH Trung ương Đảng phát động và BCH Trung ương Đoàn cụ thể hóa thành cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thu hút sự tham gia tích cực, chủ động với nhiều hình thức phong phú của thanh niên, đoàn viên, tuổi trẻ thành phố. Qua đó, việc nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được thể hiện qua các việc làm, hành động cụ thể thiết thực. 4 năm qua, các cấp đơn vị, cơ sở đã tổ chức được hơn 1.500 lớp nghiên cứu, quán triệt và học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 1,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên. Riêng đối với hoạt động kỷ niệm 41 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã tổ chức hơn 2.500 hội thi tìm hiểu Di chúc của Bác, tổ chức các hội thi, toạ đàm, sinh hoạt chủ điểm, tuyên truyền hướng dẫn thanh thiếu nhi tham gia các hội thi, các diễn đàn...

Theo ĐĐK


Theo TT