Nhằm đánh giá những kết quả của phong trào thanh niên tình nguyện trong hơn 10 năm qua và xây dựng định hướng tổ chức các hoạt động tình nguyện thời gian tới, chiều ngày 01/8 tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức buổi Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô trong giai đoạn hiện nay”.
Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện Ban TN trường học, Ban TNXP Trung ương Đoàn; cùng đại diện các sở, ngành liên quan của Thành phố. Đặc biệt là sự có mặt của gần 1.000 các đồng chí là Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn Thành phố; các đội trưởng, trưởng nhóm, sinh viên tình nguyện tiêu biểu đến từ các Đoàn trường Đại học, Học viện trực thuộc Thành Đoàn.
|
Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện tuổi trẻ Thủ đô trong giai đoạn hiện nay” là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm phong trào “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Thủ đô đã được khởi phát từ tháng 8/1964 đến 30/4/1975. Và đến nay, với những bài học của phong trào đã vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng để phong trào thanh niên tình nguyện tiếp bước gánh vác sứ mệnh lịch sử của thanh niên trong thời đại mới, thể hiện rõ bản lĩnh “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Tại buổi tọa đàm, sôi nổi các ý kiến ở 2 trung tâm đã tập trung thảo luận về những thành tựu và định hướng phát triển cho phong trào thanh niên tình nguyện; Các mô hình hiệu quả từ thực tiễn hoạt động tình nguyện; Tình nguyện quốc tế: Thuận lợi – khó khăn và giải pháp; Chính sách đối với thanh niên tình nguyện và đi kèm là những giải pháp, kiến nghị và đề xuất của thanh niên, sinh viên tình nguyện.
Đại diện cho nhiều Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn có mặt tại buổi Tọa đàm, Bí thư Đoàn xã Ngọc Hồi, huyện Thành Trì Nguyễn Việt Hưng đã nhấn mạnh, tình nguyện là hoạt động có tính chất lan tỏa cao nhất, thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN, sinh viên; đồng thời là hoạt động có khả năng gây hiệu ứng, tác động xã hội sâu rộng được cấp ủy, chính quyền, nhà trường và nhân dân đánh giá cao, ủng hộ, tạo điều kiện để phát triển.
“Đến với hoạt động tình nguyện ĐVTN, sinh viên không chỉ cho đi mà còn nhận lại rất nhiều, trưởng thành hơn về nhận thức, học hỏi được nhiều kỹ năng xã hội, được trải nghiệm và hiểu hơn về cuộc sống” - Bí thư Đoàn xã Ngọc Hồi Nguyễn Việt Hưng khẳng định.
|
Với sinh viên Nguyễn Bàn đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội cho rằng, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện có cơ hội thể hiện trình độ, khả năng và có được bản lĩnh tự tin. Ngoài ra, sinh viên tình nguyện khi được trang bị các kỹ năng cần thiết sẽ thể hiện tốt vai trò của mình tại cơ sở, qua đó tạo được niềm tin với nhân dân, các em thiếu nhi hay với các bậc phụ huynh có thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh.
Tuy nhiên Bàn cũng cho rằng để tổ chức tốt đợt hoạt động tình nguyện cần có sự khảo sát kỹ nơi đến tổ chức tình nguyện, nơi có nhu cầu cần tình nguyện và tập huấn trang bị kỹ năng cho các sinh viên tham gia tình nguyện.
Trong thực tế hoạt động tình nguyện rất đa dạng và không hề có tính khuôn mẫu, với mô hình Đội “Thanh niên tình nguyện xanh” trực thuộc Đoàn xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín gồm 34 thành viên đã được giới thiệu tại buổi Tọa đàm đã giúp các cán bộ Đoàn cơ sở hiểu hơn về hình thức cũng như nội dung hoạt động đầy hiệu quả của Đội “Thanh niên tình nguyện xanh” này.
Với mỗi tháng, đội sẽ về một địa phương cụ thể để tham gia tình nguyện giúp đỡ gia đình chính sách, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ dòng sông quê hương … đồng thời, để động viên tinh thần và thu hút thêm ĐVTN tham gia, Bí thư Đoàn xã Tạ Văn Hùng cho biết, đã đi kêu gọi, vận động kinh phí các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và đến nay đã trang bị được áo, mũ tai bèo, dụng cụ lao động và hàng tháng trích kinh phí để tổ chức sinh nhật cho các thành viên.
Tuy vẫn còn nhiều khó khăn về vật chất, kinh nghiệm, song bằng sức trẻ và sự quyết tâm cao của toàn Đội đã khằng định được “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” - Bí thư Đoàn xã Tạ Văn Hùng chia sẻ thêm.
|
Bên cạnh những nơi, những mô hình hoạt động hiệu quả thì vẫn còn có những hoạt động tình nguyện ở một số nơi, có thời điểm hoạt động tình nguyện còn biểu hiện sư phô trương, hình thức, chạy theo thành tích, một số hoạt động tình nguyện quan tâm đến số lượng hơn là chất lượng công việc; tổ chức tình nguyện không thường xuyên, liên tục nhiều khi chỉ tổ chức vào dịp cao điểm, hay gắn với các sự kiện; …
Với những hạn chế, sinh viên Quang Anh – Đại học Thủy Lợi vừa tham gia đợt tình nguyện tại Sóc Sơn hè 2013 trao đổi thêm, hiện vẫn còn tình trạng các đội, nhóm tình nguyện tự phát, chất lượng chưa đảm bảo, thái độ, động cơ của một số bạn chưa tốt, chủ yếu giải quyết khâu “oai” với bạn bè. Do đó, tổ chức Đoàn - Hội cần làm tốt công tác quản lý các đội, nhóm này.
Yếu tố khó khăn mà một số đội tình nguyện gặp phải đó là trong thời gian tình nguyện tại địa phương đã không nhận được sự kết nối, phối hợp của Đoàn cơ sở. Theo sinh viên tình nguyện Nguyễn Quang Hòa - Đại học Bách Khoa Hà Nội, một số Đoàn xã có quan điểm ngại đưa các đội tình nguyện về địa phương hoạt động và cho rằng hiệu quả mà các đội này mang lại lợi ích cho địa phương và nhân dân là không cao.
Giải pháp đưa ra ở đây đối với Bí thư Đoàn xã Ngọc Hồi Nguyễn Việt Hưng đó là, phải giúp ĐVTN, sinh viên hiểu và nhận thức rõ ý nghĩa, nội dung hoạt động tình nguyện; nội dung hoạt động cần thiết thực, cụ thể vừa sức với khả năng ĐVTN cùng với triển khai có hiệu quả các nguồn lực trong thanh niên và xã hội tạo sức mạnh tổng hợp nhằm phát triển phong trào thanh niên tình nguyện và tổ chức Đoàn phải chắp cánh cho các hoạt động tình nguyện và cần có nhiều giải pháp tạo điều kiện cho phong trào tình nguyện đi lên.
|
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, mục tiêu tình nguyện giai đoạn tới không chỉ dừng ở thanh niên mà thanh niên đóng vai trò nòng cốt kêu gọi các cấp, các ngành, các giới tham gia tình nguyện và qua đó đầu tư chính sách, ghi nhận sản phẩm tình nguyện và nên xác định khâu đột phá trong hoạt động tình nguyện.
Có thể nói, hình ảnh thanh niên, sinh viên tình nguyện với màu áo xanh, mũ tai bèo đã trở thành niềm tự hào, là dấu ấn, là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam và nó trở lên ý nghĩa hơn, đẹp hơn khi những hoài bão lý tưởng, những khát khao của thanh niên, sinh viên tình nguyện được thể hiện ở chính những việc làm cụ thể cho cộng đồng để mang lại những lợi ích thiết thực hiệu quả cho người dân, ở các địa phương.
“Hoạt động tình nguyện chỉ mang lại kết quả thiết thực khi nó có sự cộng hưởng tích cực giữa thanh niên, sinh viên tình nguyện với cán bộ địa phương trong tổ chức thực hiện” – đó là một trong nhiều giải pháp được các đại biểu đề xuất với Ban tổ chức Tọa đàm.
Theo ĐTN |