Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh; anh Nguyễn Phú Trường, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; GS. Đặng Cảnh Khanh, nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên; GS. Phan Xuân Sơn, Học viên Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Lê Văn Cầu, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh Niên; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng các chuyên gia, nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên cả nước.
Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học và trên địa bàn dân cư. Đồng thời là hoạt động nằm trong Chương trình kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 50 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và Chương trình tuyên dương 72 dũng sỹ “Nghìn việc tốt”.
Phát biểu chào mừng các đại biểu về tham dự Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết công tác giáo dục chăm sóc các em thiếu nhi luôn được Đảng bộ, lãnh đạo tỉnh, nhân dân quan tâm chăm sóc, vun đắp. Các phong trào do Hội đồng Đội Trung ương phát động luôn được tỉnh Bắc Ninh triển khai tích cực phù hợp với từng giai đoạn cụ thể như phong trào “Thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự” và phong trào “Nghìn việc tốt”...Ông Quỳnh mong muốn các đại biều là những nhà khoa học, chuyên gia, các cán bộ phụ trách Đội tham dự Hội thảo sẽ đưa ra những giải pháp, đóng góp ý kiến vào vấn đề phát triển thế hệ măng non của đất nước.
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, anh Nguyễn Phú Trường, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan tâm của các ngành, các cấp, các lực lượng xã hội, sự chăm lo của bậc cha mẹ, thầy, cô và được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chăm lo, dìu dắt, với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn”, tổ chức Đội từ 5 đội viên đầu tiên, đến nay cả nước đã có trên 9 triệu đội viên và 6 triệu nhi đồng đang sinh hoạt trong 25.000 liên đội trên toàn quốc.
Bằng các hoạt động của mình, Đội đã tập hợp hầu hết các thiếu nhi trong độ tuổi và là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường góp phần hình thành lớp người mới Xã hội chủ nghĩa; là đội dự bị tin cậy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng với sự phát triển của tổ chức Đội, lực lượng phụ trách thiếu nhi cũng không ngừng lớn mạnh. Đến nay cả nước đã có hơn 30.000 phụ trách Đội trong các trường học, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư; hàng ngàn cán bộ chuyên trách và đội ngũ công tác viên với đầy đủ năng lực hoạt động trong các cơ sở Đội, tại các Nhà Thiếu nhi đang ngày đêm miệt mài chăm lo cho sự phát triển của thế hệ Măng non đất nước.
Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên cả nước đưa ra ý kiến, quan điểm của mình về thực trạng tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đề xuất những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Tại chương trình, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; bài học kinh nghiệm xuyên suốt trong tổ chức các phong trào, các hoạt động cho các em thiếu nhi; những nội dung, phương thức, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
GS. Đặng Cảnh Khanh chỉ rõ, muốn nâng cao chất lượng Đội cần có 3 điểm để tạo điều kiện cơ sở vật chất và tinh thần cho các em thiếu nhi tham gia phát huy vai trò của mình. Về vật chất Đội là nơi tạo điều kiện cho các em tham gia và phát triển một cách tốt nhất. Hơn thế, các em thiếu nhi thấy Đội phải là ngôi nhà của mình, một diễn đàn để nói lên tiếng nói của mình, là nơi thu hút các em thiếu nhi cùng tham gia tích cực thể hiện hết khả năng của mình; Đội cũng cần đổi mới phương thức để phù hợp hơn với các em, là nơi tạo điều kiện để các em ngày càng nâng cao trình độ của mình về nhận thức và chuyên môn. Bản thân khi các em có trình độ chuyên môn sẽ tích cực, tự giác tham gia hoạt động sẽ giúp Đội thực sự trẻ trung, năng động và phù hợp với xu hướng xã hội hơn.
Chị Đỗ Thị Lệ Quyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh cho biết: Việc xây dựng các mô hình, giải pháp hoạt động Đội là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Các mô hình hoạt động Đội phải có tính hấp dẫn, chiều sâu mang tính giáo dục cao thì mới có thể thu hút được đông đảo đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia. Chính vì vậy, xây dựng các mô hình hoạt động Đội luôn là một trong những nội dung được Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh quan tâm triển khai thực hiện, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức. Ví dụ như mô hình “Nhà em treo ảnh Bác Hồ”, “Nhật ký thiếu nhi làm theo lời Bác”...Chị Quyên đề nghị Hội đồng Đội Trung ương cần tổ chức nhiều hoạt động như: Hội nghị, hội thảo bàn giải pháp, giới thiệu những mô hình hay hoặc biên soạn thành sách, tài liệu để cơ sở học tập; tổ chức các cuộc thi hiến kế xậy dựng Đội; tổ chức giao lưu Tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc để gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm.
Thay mặt Ban Bí Thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, chị Nguyễn Thị Hà ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, anh, chị cán bộ phụ trách thiếu nhi ở cơ sở. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới, sẽ nghiên cứu, vận dùng phù hợp nhất những tinh hoa và kiến thức mà các nhà khoa học, chuyên gia và các anh, chị cán bộ phụ trách Đội ở cơ sở....
Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học và trên địa bàn dân cư. Đồng thời là hoạt động nằm trong Chương trình kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 50 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và Chương trình tuyên dương 72 dũng sỹ “Nghìn việc tốt”.
Phát biểu chào mừng các đại biểu về tham dự Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết công tác giáo dục chăm sóc các em thiếu nhi luôn được Đảng bộ, lãnh đạo tỉnh, nhân dân quan tâm chăm sóc, vun đắp. Các phong trào do Hội đồng Đội Trung ương phát động luôn được tỉnh Bắc Ninh triển khai tích cực phù hợp với từng giai đoạn cụ thể như phong trào “Thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự” và phong trào “Nghìn việc tốt”...Ông Quỳnh mong muốn các đại biều là những nhà khoa học, chuyên gia, các cán bộ phụ trách Đội tham dự Hội thảo sẽ đưa ra những giải pháp, đóng góp ý kiến vào vấn đề phát triển thế hệ măng non của đất nước.
|
|
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, anh Nguyễn Phú Trường, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan tâm của các ngành, các cấp, các lực lượng xã hội, sự chăm lo của bậc cha mẹ, thầy, cô và được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chăm lo, dìu dắt, với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn”, tổ chức Đội từ 5 đội viên đầu tiên, đến nay cả nước đã có trên 9 triệu đội viên và 6 triệu nhi đồng đang sinh hoạt trong 25.000 liên đội trên toàn quốc.
Bằng các hoạt động của mình, Đội đã tập hợp hầu hết các thiếu nhi trong độ tuổi và là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường góp phần hình thành lớp người mới Xã hội chủ nghĩa; là đội dự bị tin cậy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng với sự phát triển của tổ chức Đội, lực lượng phụ trách thiếu nhi cũng không ngừng lớn mạnh. Đến nay cả nước đã có hơn 30.000 phụ trách Đội trong các trường học, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư; hàng ngàn cán bộ chuyên trách và đội ngũ công tác viên với đầy đủ năng lực hoạt động trong các cơ sở Đội, tại các Nhà Thiếu nhi đang ngày đêm miệt mài chăm lo cho sự phát triển của thế hệ Măng non đất nước.
Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên cả nước đưa ra ý kiến, quan điểm của mình về thực trạng tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đề xuất những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Tại chương trình, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; bài học kinh nghiệm xuyên suốt trong tổ chức các phong trào, các hoạt động cho các em thiếu nhi; những nội dung, phương thức, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
GS. Đặng Cảnh Khanh chỉ rõ, muốn nâng cao chất lượng Đội cần có 3 điểm để tạo điều kiện cơ sở vật chất và tinh thần cho các em thiếu nhi tham gia phát huy vai trò của mình. Về vật chất Đội là nơi tạo điều kiện cho các em tham gia và phát triển một cách tốt nhất. Hơn thế, các em thiếu nhi thấy Đội phải là ngôi nhà của mình, một diễn đàn để nói lên tiếng nói của mình, là nơi thu hút các em thiếu nhi cùng tham gia tích cực thể hiện hết khả năng của mình; Đội cũng cần đổi mới phương thức để phù hợp hơn với các em, là nơi tạo điều kiện để các em ngày càng nâng cao trình độ của mình về nhận thức và chuyên môn. Bản thân khi các em có trình độ chuyên môn sẽ tích cực, tự giác tham gia hoạt động sẽ giúp Đội thực sự trẻ trung, năng động và phù hợp với xu hướng xã hội hơn.
|
|
Chị Đỗ Thị Lệ Quyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh cho biết: Việc xây dựng các mô hình, giải pháp hoạt động Đội là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Các mô hình hoạt động Đội phải có tính hấp dẫn, chiều sâu mang tính giáo dục cao thì mới có thể thu hút được đông đảo đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia. Chính vì vậy, xây dựng các mô hình hoạt động Đội luôn là một trong những nội dung được Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh quan tâm triển khai thực hiện, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức. Ví dụ như mô hình “Nhà em treo ảnh Bác Hồ”, “Nhật ký thiếu nhi làm theo lời Bác”...Chị Quyên đề nghị Hội đồng Đội Trung ương cần tổ chức nhiều hoạt động như: Hội nghị, hội thảo bàn giải pháp, giới thiệu những mô hình hay hoặc biên soạn thành sách, tài liệu để cơ sở học tập; tổ chức các cuộc thi hiến kế xậy dựng Đội; tổ chức giao lưu Tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc để gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm.
Thay mặt Ban Bí Thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, chị Nguyễn Thị Hà ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, anh, chị cán bộ phụ trách thiếu nhi ở cơ sở. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới, sẽ nghiên cứu, vận dùng phù hợp nhất những tinh hoa và kiến thức mà các nhà khoa học, chuyên gia và các anh, chị cán bộ phụ trách Đội ở cơ sở....
Đăng Hải

.jpg)












