Dự Hội thảo có ông Lê Duy Truyền, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên - Bộ Nội vụ; ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Về phía Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ban tổ chức Chương trình có anh Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Lê Phụng Hào, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Lê Phụng Hào; Nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi (VTV6) - Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đông đảo các bạn sinh viên đến từ các trường Đại học trên địa bàn…
|
Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt đông của chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” nội dung chính tập trung phân tích 2 yếu tố “Bản thân giới trẻ” và yếu tố “Xã hội” tác động lên ý thức sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực của giới trẻ hiện nay, với sự tham gia thảo luận của nhiều Tiến sĩ, Nhà báo, lãnh đạo Viện nghiên cứu Giáo dục cùng sự tham dự các giáo viên, phụ huynh, học sinh sinh viên. Các chủ đề thảo luận là những vấn đề về lối sống của thanh niên hiện nay, mối quan tâm lớn của toàn xã hội như: Kinh nghiệm từ các nước trong việc phát huy khả năng tự học kỹ năng sống của người trẻ, những điều gì trong xã hội đang cản trở sự tự giác của giới trẻ và vai trò truyền thông trước những việc thúc đẩy giới trẻ sống trung thực, sống trách nhiệm và sống nghị lực.
Trao đổi tại buổi thảo luận, NGƯT, TS. Nguyễn Tùng Lâm cho biết dưới góc độ tâm lý học, xã hội học, có thể thấy những hiện tượng cản trở giới trẻ là công công tác quản lý xã hội của Việt Nam tuy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn có nhiều bất cập, hạn chế, giới trẻ chưa được xã hội thật sự tôn trọng, tin tưởng, kích lệ và căn bệnh thành tích vẫn còn tồn tại.
Về vấn đề học tập TS. Giáp Văn Dương cho rằng thanh niên cần đẩy mạnh vấn đề học tập nhưng cũng cần xác định thật rõ ràng mục đích học tập là học để làm gì, học cái gì, học thế nào. Đây là vấn đề được rất nhiều các bạn trẻ tham gia thảo luận, nhiều quan điểm, định hướng học tập trái chiều được đưa ra từ quá trình học phổ thông đến đại học và trên đại học. Theo TS. Giáp Văn Dương mấu chốt giáo dục là học để làm gì, học là hành trình tự thân khai sáng, con người tự do là đích đến của giáo dục.
Cũng về vấn đề học tập giáo dục, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngũ Duy Anh cho rằng việc học tập mấu chốt là để làm người, để hoàn thiện bản thân, sống có ích và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
Trao đổi về vai trò truyền thông đối với giới trẻ, để giới trẻ "Sống trung thực - Sống trách nhiệm - Sống nghị lực", Nhà báo Bùi Thu Thủy cho rằng các cơ quan truyền thông cần xây dựng những chương trình về đề tài này, thông tin cần đầy đủ và hấp dẫn để giới trẻ tìm đến áp dụng hành vi tích cực…
Các nội dung được trao đổi trong Hội thảo không chỉ tạo ra sức lan tỏa về ý thức trong cuộc sống, mà còn góp phần định hướng cho tầng lớp thanh niên về thái độ sống tích cực, sống có ích, đồng thời khẳng định vai trò giáo dục nhân cách sống của tầng lớp thanh niên không chỉ ở nhà trường mà còn ở gia đình, xã hội và do chính nhận thức từ bản thân giới trẻ.
![]() Anh Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu kết thúc Hội thảo. |
Phát biểu kết thúc Hội thảo, thay mặt Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ban tổ chức Chương trình, anh Nguyễn Phi Long chân thành cảm ơn và đánh giá rất cao những ý kiến đóng góp của các nhà giáo, nhà xã hội học về những chủ đề của buổi Hội thảo. Đồng thời cho biết, đây sẽ là một trong những cơ sở để Hội LHTN Việt Nam xây dựng, tuyên truyền sự tự giác, chủ động, tích cực và những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ. Mỗi người sẽ có vai trò quyết định nhưng nó sẽ nảy sinh trong quá trình dấn thân, trải nghiệm cuộc sống…….
|
Trước đó, Ban tổ chức chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” cũng đã tổ chức thành công 6 buổi lễ phát động tại: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ. Chương trình đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của hàng chục ngàn học sinh, sinh viên trong cả nước, góp phần tạo sự lan tỏa sâu trong cộng đồng thanh thiếu niên về nhân thức và lối sống trách nhiệm “Sống trung thực, Sống trách nhiệm, Sống nghị lực” từ đó ý thức phấn đấu vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
Hoàng Long |