Trong dự án này, các em được cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản của hệ thống pháp luật liên quan tới quyền trẻ em, trong đó tập trung vào bốn nhóm quyền chủ yếu : quyền sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia. Tại đây, các em có cơ hội bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, chia sẻ ý kiến của mình ; tăng cường khả năng làm chủ : phát triển và trình bày những ý tưởng sáng tạo; đồng thời đưa ra một thông điệp tới các cơ quan có thẩm quyền nhằm thực hiện tốt Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Các bạn nhỏ phát biểu tại diễn đàn.
Từ diễn đàn trao đổi, các bạn nhỏ đã nêu ra những vấn đề bức xúc và đáng quan tâm của lứa tuổi mình như bạo lực gia đình, bạo lực học đường, các hình thức xâm hại tình dục, ngược đãi và bóc lột lao động trẻ em; kỳ thị - phân biệt đối xử; trẻ em không được đi học, không có cơ hội vui chơi và tham gia các hoạt động phát triển... Qua đó, các em cũng mong muốn có những sáng kiến hướng tới cộng đồng như học cách lập và gây quỹ ủng hộ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tham dự diễn đàn về quyền trẻ em, trò chuyện và đối thoại với người lớn, cơ quan có thẩm quyền khi gặp những vấn đề liên quan đến trẻ em.
Bà Nguyễn Thị Lan Minh, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, chương trình nhằm kết nối sự tham gia của trẻ em; giúp các em hình thành sự tự tin, năng động, thái độ hợp tác tích cực; đồng thời nêu lên những khuyến nghị với người lớn cũng như các nhà hoạch định chính sách nhằm thiết lập các chương trình phù hợp với nguyện vọng của các em.
Theo ND