Nâng mức học bổng cho học sinh khó khăn, vùng núi và học sinh dân tộc thiểu số

(CTG) Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 28-2, về vấn đề giải quyết tình trạng học sinh (HS) bỏ học, chính sách luân chuyển giáo viên (GV) vùng sâu, vùng xa và mô hình tự chủ của các trường học… Tham dự buổi làm việc còn có ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.



Tại buổi làm việc, ông Lê Tuấn Tứ - Quyền Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, từ sau Tết Nhâm Thìn đến nay, có thêm 62 HS huyện Khánh Vĩnh bỏ học, nâng số HS bỏ học trong năm học 2011 - 2012 toàn tỉnh lên 653 HS. Nguyên nhân là do HS dân tộc thiểu số có sức học yếu, lại thiếu chuyên cần, phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của con cái, một số HS có quan hệ tình cảm nam nữ sớm, thích đi làm để có thu nhập, nhà xa trường… Về vấn đề luân chuyển GV vùng sâu, vùng xa, Sở đã kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND về việc luân chuyển GV vùng sâu, vùng xa cho phù hợp với tình hình hiện nay cũng như xem xét và tăng biên chế cho Sở và các Phòng GD-ĐT (nhất là sau khi giải thể các trường Bồi dưỡng GD huyện, thị, thành phố; các Phòng GD-ĐT không đủ người làm việc)…

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, ông Lê Thanh Quang chỉ đạo: Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho tỉnh để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND về việc luân chuyển GV để phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, bảo lưu mức phụ cấp cũ cho các GV chuyên môn khi luân chuyển về làm cán bộ quản lý. Để khắc phục tình trạng HS bỏ học, nhất trí với biện pháp của Sở GD-ĐT là nâng mức học bổng cho HS khó khăn, HS vùng núi và HS dân tộc thiểu số theo hệ số lương và trượt giá. Tuy nhiên, đối với HS hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, học bổng sẽ không phát cho phụ huynh mà chuyển thành bữa ăn trưa cho các em. Đồng thời, tái lập trường cấp 1-2, mở phân hiệu, lớp nhô hay trường cấp 2-3 để đưa lớp học đến gần HS, tạo điều kiện để GV thường xuyên liên hệ mật thiết với phụ huynh và các trường gắn bó hơn với cộng đồng dân tộc…


Theo Báo Khánh Hòa