Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hòa Bình

(CTG) Ngày 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xóm Lũy Ải (xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình).

 

Cùng dự có anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo huyện Tân Lạc.

Những tiết mục văn nghệ do bà con nhân dân xã Phong Phú thể hiện.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tổng kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021", xóm Lũy Ải long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Bùi Đức Bi, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận cho biết, ngay từ đầu năm 2021, Ban Công tác Mặt trận đã xây dựng và triển khai kế hoạch nhiều cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh, phối hợp với các đoàn thể tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, mục tiêu của các cuộc vận động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc).

Đồng thời, xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Ban Công tác Mặt trận thôn tích cực triển khai tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch, thực hiện tốt giãn cách xã hội; tổ chức vận động, tiếp nhận quỹ từ các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã đánh giá cao những kết quả mà toàn dân xóm Lũy Ải đã đạt được trong năm 2021, nhất là toàn dân đã đoàn kết tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc dân tộc…

Đồng thời cho biết, năm nay Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Với chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, cả nước đang nỗ lực để hỗ trợ cho các địa phương, người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh, vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo điều kiện để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, quan tâm nâng cao cuộc sống người dân.

“Ngày hội đã trở thành nét đẹp truyền thống nhằm tôn vinh, củng cố những giá trị to lớn, bền vững, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là dịp động viên các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao kết quả phòng chống dịch COVID-19 và sẻ chia, hỗ trợ hàng trăm tấn hàng hóa đối với TPHCM và các tỉnh phía Nam những ngày dịch bệnh cao điểm. Đồng thời, bà Mai biểu dương cộng đồng dân cư với 200 hộ đồng bào Mường, Kinh, Mông, Thái, Dao ở xóm Lũy Ái đoàn kết, thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp nhau phát triển kinh tế. Năm 2021, chỉ còn 9 hộ nghèo, mức thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng/năm. “Tôi tin rằng nếu mỗi thôn, xóm, mỗi địa phương và nhân dân trong cả nước đồng lòng, đoàn kết, mỗi một cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, lấy lợi ích thiết thân, cuộc sống của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của mình thì sẽ tạo được niềm tin, động viên nhân dân tham gia tích cực đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung, trong đó có cuộc sống của mình”, Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai nói.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Túi quà an sinh cho người dân.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai đã tặng hoa, quà xóm Lũy Ái, học bổng cho học sinh xã Phong Phú. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng quà hộ gia đình tiêu biểu; 20 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh vượt khó; tặng túi anh sinh cho các gia đình nghèo của xã; tặng hai Tủ sách Kim Đồng tới Trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Hải Đăng