Nghệ An: Tháng Thanh niên 2021 nhiều đổi mới sáng tạo

(CTG) Hơn 45.656 cây xanh được trồng mới, 110 km đường giao thông nông thôn được sửa chữa, xây dựng mới 112 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn; giải cứu gần 1.200 tấn nông sản, hơn 12.000 đội viên, thanh niên được học lớp cảm tình đoàn và kết nạp 6.330 đoàn viên mới; tặng 3.000 cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển… đó là những con số ấn tượng làm nên Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Nghệ An.

Quyết liệt trong công tác chỉ đạo

Tháng ba năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh covid-19  diễn biến phức tạp, Tháng Thanh niên của tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Nghệ An nói riêng đã có những bước điều chỉnh hợp lý. Không ra quân rầm rộ, không tụ tập đông người, bắt tay ngay vào những việc cụ thể, quy mô phù hợp. Nhiều nội dung dự kiến diễn ra đã phải điều chỉnh hình thức, thậm chí có hoạt động đã phải dừng vì dịch bệnh, có những nội dung phát sinh, được cập nhật, bổ sung để theo kịp với tình hình diễn biến dịch bệnh.

Anh Lê Văn Lương – UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết “Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, BTV Tỉnh đoàn xác định Tháng Thanh niên là tháng để thanh niên hành động, cống hiến sức trẻ và trí tuệ cho cộng đồng. Tuổi trẻ toàn tỉnh quyết tâm sẽ tạo ra những giá trị”thực“để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, của xã hội. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp do vậy các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã bám sát các đề án, chương trình trọng điểm của địa phương, đơn vị để cụ thể hóa trong Tháng Thanh niên”

Với tâm thế quyết tâm, chủ động ngay từ đầu, từ tháng 12/2020, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức lễ phát động tuổi trẻ Nghệ An 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021);ngày 21/2/2021 ra quân hoạt động TTN cấp tỉnh tại Cửa Lò, ngày 27/2/2021 đồng loạt triển khai các hoạt động TTN toàn tỉnh với phương châm tiết kiệm - an toàn - hiệu quả.

Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác và tặng quà cho ngư dân ra khơi bám biển tại lễ ra quân các hoạt động Tháng Thanh niên cấp tỉnh năm 2021

 

 Ngày hội thanh niên cấp tỉnh tổ chức ở huyện Yên Thành với Gian hàng san sẻ yêu thương

Trong khó khăn, tỉnh thần chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ càng được phát huy, mỗi Đoàn cấp huyện, cơ sở và tương đương đã thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên, 100% cơ sở Đoàn có cách làm mới, thu hút nhằm tiếp tục tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Đảng, về Đoàn - Hội - Đội đến đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội; 100% chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016…

Tuổi trẻ toàn tỉnh đồng loạt ra quân các hoạt động Tháng thanh niên 2021 vào ngày 27/2/2021

Nhiều kết quả của Tháng Thanh niên đã được ghi nhận từ cấp cơ sở. Trong đó, đáng kể nhất là các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện đã phát huy trí tuệ, sức trẻ của đoàn viên, thanh niên đồng thời huy động được nhiều nguồn lực xã hội hóa: tham gia tu sửa và xây dựng đường giao thông, cầu giao thông, nhà văn hóa, sân chơi, thắp sáng đường giao thông; nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng…

Linh hoạt, sáng tạo trong triển khai hoạt động

Công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong những điểm sáng của tuổi trẻ Nghệ An trong tháng 3. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã phát huy hiệu quả của mạng xã  hội, vận dụng linh hoạt công cụ infographic trong truyên truyền. Cấp tỉnh phát hành bộ công cụ tuyên truyền 90 năm thành lập Đoàn; xây dựng info Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An các thời kỳ, Tên gọi Tỉnh đoàn Nghệ An qua các giai đoạn lịch sử; phát hành kỷ yếu online với chủ đề “Ký ức thời tuổi trẻ sôi nổi”; Ra mắt cuốn Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020).

Lễ ra mắt cuốn sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020)

Toàn tỉnh đăng tải hơn 32.950 tin bài trên các trang fanpage, website về tuyên truyền các hoạt động Tháng Thanh niên và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, facebook Tỉnh đoàn Nghệ An thường xuyên đăng tải tin bài với lượt tương tác trung bình hơn 151.200 lượt/tháng, gần 350.000 số người được tiếp cận bài viết/tháng. Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng tuyến tin bài hình ảnh, video về Tháng Thanh niên tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tích cực tuyền truyền trực quan với hàng nghìn băng rôn, khẩu hiệu, phướn, pano, tờ rơi; thiết kế và đặt hơn 515 hình chibi thanh niên gắn khẩu hiệu tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí M; phát động cuộc thi MV “Tự hào là cán bộ Đoàn” trong toàn Đoàn, ban Tổ chức đã nhận được 35 MV dự thi được đầu tư công phu.

Sử dụng linh hoạt công cụ infographic đã tạo không khí mới trong giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên

Toàn tỉnh trồng mới được hơn 40.656 cây xanh; phát quang, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương với tổng chiều dài hơn 101 km; sửa chữa 110 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 112 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn; bóc gỡ gần 5.000 biển quảng cáo. Đặc biệt, cấp tỉnh phối hợp với báo Tiền phong phát động xây dựng cầu thanh niên “Cùng em vượt lũ” tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, sau 2 tuần phát động đã nhận được hơn 500 triệu đồng ủng hộ.

Hơn 1.375 hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được triển khai như: Xây dựng nhà nhân ái, tặng quà, xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi. Toàn tỉnh thu được 1.408 đơn vị máu; tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”; 394 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” vì cộng đồng; toàn tỉnh có hơn 75 chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; 1.329 hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, phát khẩu trang, nước sát khuẩn…

Hành trình "Tháng 3 biên giới" năm 2021

Tiếp tục duy trì các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; tổ chức tập huấn kiến thức hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm do thanh niên làm chủ; giải cứu gần 1.200 tấn nông sản cho người dân; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.789 đoàn viên thanh niên; tổ chức 69 cuộc tư vấn khởi nghiệp thu hút 2.011 đoàn viên thanh niên tham gia.

Mô hình vườn ươm thanh niên tiếp tục được nhân rộng


Tuổi trẻ toàn tỉnh đã kịp thời chung tay giải cứu nông sản cho bà con

Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội cho các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân; quan tâm hỗ trợ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; góp 23 tủ sách “Tủ sách cho em” và hơn 10.000 đầu sách. Hội đồng Đội tỉnh tổ chức viết tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại 21 huyện, thành, thị, có gần 2.000 lời chúc tiêu biểu và 21 infographic tổng hợp cảm nhận, lời chúc của các em thiếu nhi gửi đến các anh chị đoàn viên.

 

Tình cảm của thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh gửi tới 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tổ chức các hoạt động, mô hình hướng về biên giới, biển, đảo quê hương: dọn dẹp vệ sinh môi trường biển, tặng 2.800 cờ Tổ quốc, 600 áo phao, 110 tủ thuốc, hộp thuốc cho ngư dân bám biển, thăm hỏi, tặng 354 suất quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã ven biển; tặng hỗ trợ xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế; xây dựng các mô hình giữ gìn an ninh trật tự giữ yên biên giới, biển, đảo; giúp dân phát triển mô hình trồng lúa nước…

Có hơn 12.000 đội viên, thanh niên được học lớp cảm tình đoàn và kết nạp 6.330 đoàn viên mới; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trao danh sách và giới thiệu hơn 1.000 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp hơn 300 đoàn viên ưu tú và có hơn 100 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Trong quý I năm 2021 toàn tỉnh Nghệ An kết nạp 691 Đảng viên mới, trong đó có 443 đảng viên mới là Đoàn viên thanh niên, chiếm gần 63% tổng số đảng viên kết nạp mới.

Các đơn vị tổ chức kết nạp Đoàn cho các Đội viên, Hội viên ưu tú

Khép lại Tháng Thanh niên 2021 - một hành trình tự hào, đầy cảm xúc của tuổi trẻ. Một khí thế mới đã được bắt đầu để thanh niên lại bước tiếp vào những tháng ngày rèn luyện, cống hiến mới, chung tay đẩy lùi đại dịch. Bằng thành quả rực rỡ của Tháng Thanh niên, bằng sự miệt mài, quyết tâm cao của đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ sẵn sàng tiến về phía trước, chinh phục những đỉnh cao mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn