Niềm tin vào cuộc sống và muốn đóng góp sức mình cho xã hội là những gì chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với những người khuyết tật (NKT). Tiêu biểu là NKT Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống; Đào Thu Hương, phiên dịch viên của tổ chức Samaritan’s; Phạm Thúy Ninh, nhân viên may tại Công ty thời trang Chula…
Đi tìm sự may mắn trong thiệt thòi
Nguyễn Việt Thắng, 25 tuổi, bị khuyết tật dạng không thể lớn được. Do tuyến yên không phát triển, Thắng giống một đứa trẻ 5 tuổi với chiều cao 118cm, nặng 25 cân. Là con cả trong gia đình có 5 anh em, quê ở Nghệ An, Thắng ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên luôn cố gắng trong học tập. Tốt nghiệp THPT, Thắng học nghề công nghệ thông tin ở Trung tâm Nghị lực sống và trúng tuyển vào Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa.
Thắng cho biết, với khổ người tí hon, nên phương tiện đi lại chủ yếu là xe buýt, đi lại cũng khá vất vả, với quãng đường chỉ 5km, mỗi ngày Tháng phải đi-về 6 chặng xe. Nhưng so với những NKT khác, Thắng đã có việc làm khá ổn định với mức lương 5,4 triệu đồng/tháng, đủ chi phí cuộc sống riêng và gửi về biếu bố mẹ.
Không chỉ tìm công việc cho mình, có những NKT còn tạo nghề cho những người cùng cảnh ngộ. Đặng Trần Thanh, 28 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ người điếc 5 màu (5 Colors) là người như thế. Bị khiếm thính từ nhỏ, trải qua nhiều công việc, tháng 9-2009, Thanh thành lập Công ty 5 Colors với 24 công nhân, trong đó có tới 21 người khiếm thính.
|
|
Các sản phẩm làm thủ công bằng tay của NKT như Bookmark Việt Nam, Bookmark thế giới, động vật nhồi bông, bưu thiếp, đồ chơi, đồ trang trí… được khách hàng ưa chuộng. Sản phẩm của công ty đã được bán tại các điểm du lịch ở Hà Nội, Hội An, TP Hồ Chí Minh và thị trường Đức, Mỹ.
Với những ngôn ngữ ký hiệu, Trần Thanh cho biết: “Mức lương của NKT khiếm thính dao động từ 2,7- 2,9 triệu đồng/tháng. Mặc dù, người khiếm thính gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp với khách hàng, tìm thị trường và luôn phải sáng tạo trong từng sản phẩm nhưng 5 Colors vẫn sẽ tiếp nhận NKT vào làm việc mà không các cần điều kiện. Điều quan trọng là cộng đồng của chúng tôi hỗ trợ nhau trong công việc như dạy ngôn ngữ ký hiệu, dạy cách làm…”.
Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, trong đó có các HTX, doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam đều có chủ trương tuyển dụng NKT vào làm việc tại các vị trí thích hợp. Các đơn vị này thường tuyển dụng NKT qua website, hội người mù, người thân của NKT đang làm việc tại các công ty.
Ông Marc Stenfert Kroese, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Donkey Bakery (chuyên cung cấp các sản phẩm bánh mỳ, bánh ngọt Donut, Sanwiches, Hotdot) cho biết: 80% nhân viên trong doanh nghiệp của ông là NKT khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật vận động. Chúng tôi không gặp khó khăn gì lớn khi nhận NKT vào làm việc. Chúng tôi coi họ là những người bình thường và đối xử công bằng giống như các nhân viên khác.
“Để NKT làm việc đạt hiệu quả nhất, điều quan trọng là chúng tôi biết sắp xếp cho NKT công việc phù hợp”-ông Marc chia sẻ.
Giám đốc Công ty thời trang Chula (sản xuất thủ công hàng may mặc cao cấp, sáng tạo), ông Diego cho biết: 80% nhân viên là NKT khiếm thính làm ở vị trí cắt may, thiết kế trang phục, thiết kế web, quản lý…Chula áp dụng tiêu chí tuyển người bình thường cho NKT. Để tạo sự hòa đồng trong công ty, chúng tôi khuyến khích các nhân viên khác học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với NKT.
Sau 5 năm nhận NKT vào làm việc, ông Diego nhận định: NKT ham học hỏi hơn những người bình thường và luôn hoàn thành công việc được giao. Khách hàng đến với Chula là vì sản phẩm đạt chất lượng cao chứ không phải vì ưu ái chúng tôi thuê NKT làm việc.
Doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng NKT vào làm việc mà còn tạo cơ hội đào tạo nghề miễn phí, cũng như hỗ trợ lưu trú, tìm việc làm như: HTX Thủ công mỹ nghệ Minh Tâm chuyên sản xuất đồ gốm, thi công, đào tạo nghề ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội...
Anh Nguyễn Công Hùng, NKT vận động nặng (NKT gần như mất hoàn toàn khả năng vận động), Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống cho biết: nhu cầu tuyển dụng NKT vào làm việc rất nhiều, chúng tôi không đáp ứng đủ, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin. Tại Trung tâm Nghị lực sống, NKT sau khi được đào tạo nghề khoảng 1 năm, chúng tôi sẽ giới thiệu với các nhà tuyển dụng. Nhiều NKT có việc làm với mức lương trên 3 triệu đồng/tháng, đặc biệt có người trên 10 triệu đồng/tháng.
Để có công việc và mức lương tương đối, anh Công Hùng khuyên NKT cần tập trung học một nghề cho tốt, thay vì học nhiều nghề cùng một lúc. Nếu, trước đây, các doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc vì tình thương, thì bây giờ bằng năng lực thực sự, NKT nên tự tin với bản thân mình.
|
Trung tâm Nghị lực sống được thành lập được 8 năm với hơn 100 thành viên, tại Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ban đầu Trung tâm có trụ sở ở Nghệ An, sau do nhu cầu đào tạo quá nhiều nên được chuyển ra Hà Nội. Hoạt động của Trung tâm là tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm miễn phí cho người khuyết tật. Đến nay, Trung tâm Nghị lực sống đào tạo được 500 học viên, trong đó hơn 300 học viên có việc làm ổn định; những học viên khác đã hòa nhập với cộng đồng và tìm được niềm vui trong cuộc sống. |
Theo QĐND


























