Là những người trẻ, dù ở lĩnh vực công tác nào, họ cũng tận dụng thế mạnh nhạy bén về công nghệ để chủ động và tiên phong nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số, giúp công tác chuyên môn đạt hiệu quả, năng suất cao hơn. Cũng từ đó họ giúp lan tỏa và thúc đẩy tư duy số, hành động số trong mỗi người trẻ nói riêng và người dân VN nói chung.
Đột phá nâng cao hiệu quả công việc
Anh Nguyễn Hàn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn UBND TP.HCM, Phó chánh văn phòng, Bí thư Đoàn thanh niên Sở Công thương TP.HCM, không xuất thân từ lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, anh có niềm đam mê lớn về nghiên cứu, tìm tòi và trên hết, luôn xác định rõ chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là hướng đi chiến lược, cần bắt đầu từ những việc cụ thể, sát thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công tác và lợi ích cộng đồng. Từ đó, anh luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới cách làm dựa trên công nghệ.

Anh Nguyễn Hàn Dũng tổ chức nhiều buổi tập huấn, ứng dụng AI vào công tác Đoàn, công việc chuyên môn, giúp đoàn viên hiểu và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. ẢNH: NVCC
Trong quá trình công tác, anh Dũng cùng cộng sự đã triển khai nhiều sáng kiến chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó có các sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành nội bộ; xây dựng công cụ bản đồ GIS nhằm xác định các điểm tiềm năng phát triển hệ thống phân phối; phát triển mô hình "Chợ trực tuyến" hỗ trợ tiêu thụ nông sản và kết nối tiểu thương trong giai đoạn dịch bệnh; tổ chức diễn đàn "Kết nối công chức trẻ thành phố" với chủ đề "Khởi nghiệp trên sàn thương mại điện tử", tạo không gian trao đổi giữa đoàn viên, thanh niên, chuyên gia và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp…
"Hầu hết các giải pháp đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào xây dựng hình ảnh người công chức trẻ, đoàn viên, thanh niên bản lĩnh, trách nhiệm và tiên phong trong thời đại số. Thực tế, các giải pháp chuyển đổi số được triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm tải công việc thủ công, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước", anh Dũng chia sẻ.
Anh Dũng cũng khẳng định: "Những sáng kiến mà tôi cùng các cộng sự đề xuất và triển khai dù chỉ là những bước đi nhỏ, nhưng sự thay đổi cách làm trong cả công tác chuyên môn lẫn hoạt động Đoàn đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Những kết quả bước đầu này là minh chứng cho việc chuyển đổi số có thể bắt đầu từ thực tiễn rất gần và quan trọng hơn là góp phần thúc đẩy tư duy số, lan tỏa tinh thần đổi mới trong đội ngũ cán bộ trẻ".
Động lực lớn nhất của anh Dũng đến từ ý thức trách nhiệm với công việc được giao và vai trò dẫn dắt trong tổ chức Đoàn. "Tôi luôn tự hỏi nếu người trẻ không bắt đầu thay đổi từ chính mình, thì ai sẽ làm? Chính câu hỏi đó khiến tôi không ngừng tìm tòi, thử nghiệm và kiên trì với từng giải pháp dù là nhỏ nhất. Với tôi, chuyển đổi số không phải là khẩu hiệu, mà là cách để người công chức trẻ thể hiện bản lĩnh, dám đổi mới vì hiệu quả chung của tập thể và vì sự phát triển bền vững chung của ngành và cơ quan", anh Dũng nói.
Vì không chuyên về công nghệ nên mỗi khi gặp khó, anh Dũng chọn cách học thêm, hỏi thêm và làm thử. Anh tin rằng xuất phát điểm không quyết định khả năng, mà chính tinh thần cầu tiến, chủ động và không ngại thay đổi mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt.
"Với tôi, chuyển đổi số là hành trình vừa làm vừa học, vừa thử vừa sửa. Nhờ cách tiếp cận đó, tôi và các cộng sự đã xây dựng được những giải pháp thực tiễn, dễ áp dụng và mang lại hiệu quả lâu dài trong công việc và công tác Đoàn", anh Dũng chia sẻ.
Với vai trò là Bí thư Đoàn, anh Nguyễn Hàn Dũng xác định rõ chuyển đổi số không chỉ là công cụ, mà là cách đổi mới tư duy tập thể. Vì vậy, trong thời gian qua, anh cùng Ban Chấp hành Đoàn của Sở Công thương TP.HCM đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, ứng dụng AI.
"Là một người trẻ, chúng tôi không chỉ là lực lượng thực thi, mà phải là lực lượng tiên phong. Chuyển đổi số không thể chờ đến khi hoàn thiện mới bắt đầu, mà cần những người dám đi trước, chấp nhận quá trình thử nghiệm, sai sót và không ngừng tiếp thu, nghiên cứu, cải tiến. Tôi luôn nỗ lực mang tinh thần đó vào từng công việc nhỏ nhất bởi tôi tin rằng kỷ nguyên số không bắt đầu bằng công nghệ mà bắt đầu bằng tư duy dám thay đổi và đó chính là trách nhiệm của người trẻ hôm nay", anh Dũng bày tỏ.
Từ người trẻ đến thế hệ măng non đều tiên phong
Câu chuyện của Nguyễn Đình Nguyên, Giám đốc Công ty CP công nghệ DOCCEN, từ một sinh viên y khoa đến khởi nghiệp với công ty công nghệ, cũng là minh chứng sống động cho sự tiên phong, nắm bắt xu hướng thời đại của người trẻ.
Đình Nguyên cho biết ngay từ những ngày đầu thực tập tại môi trường y tế như bệnh viện, phòng khám và ngay tại giảng đường, Nguyên đã nhận thấy ngành y tế nói chung và đội ngũ nhân viên y tế nói riêng luôn gắn bó mật thiết với công nghệ. Từ công nghệ y sinh như các thiết bị công nghệ cao giúp chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả đến những công cụ hỗ trợ huấn luyện, giảng dạy sinh viên; từ ứng dụng đặt lịch khám bệnh cho đến phần mềm quản lý bệnh án điện tử…, tất cả đều đang phát triển và thay đổi nhanh chóng. Tất cả những công nghệ đó đã và đang giúp ngành y tế phát triển mạnh mẽ hơn, người dân được tiếp cận y tế chất lượng cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Là sinh viên y khoa nhưng Nguyễn Đình Nguyên (đứng) đã thành lập công ty công nghệ và mang trí tuệ nhân tạo (AI) từ các tập đoàn quốc tế như Google, AWS, Adobe… về ứng dụng tại VN. ẢNH: NỮ VƯƠNG
"Từ đó, với niềm đam mê sẵn có về khoa học và công nghệ, bản thân tôi và đồng nghiệp đã ấp ủ làm thế nào để có thể ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực y tế tại VN. Với sự hỗ trợ và hướng dẫn của thầy cô tại Trường ĐH Y - Dược TP.HCM cũng như những anh chị đi trước, công ty khởi nghiệp của chúng tôi đã đạt được thành công nhất định trong việc mang những công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) từ các tập đoàn công nghệ quốc tế như Google, AWS, Adobe… về ứng dụng tại VN", Nguyên chia sẻ.
Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ, Nguyên luôn tâm niệm: "Người trẻ cần nhận thức rõ lợi thế của bản thân trong việc có nhiều thời gian hơn, nhiều năng lượng và nền tảng kiến thức công nghệ tốt hơn so với thế hệ đi trước. Từ đó, tôi nghĩ rằng người trẻ nên đóng vai trò vừa là cầu nối, vừa là nguồn sáng tạo trong kỷ nguyên mới này. Khi đã hiểu rõ những những thách thức đang tồn tại trong lĩnh vực mà bản thân theo đuổi, người trẻ cần tận dụng khả năng sáng tạo cùng nền tảng tri thức sẵn có để thực sự đưa ra ý tưởng, thử nghiệm giải pháp, xem xét tính khả thi, kiến tạo và phát triển những dự án đổi mới sáng tạo để hướng đến giải quyết những vấn đề đó".
Một điển hình khá thú vị trong tiên phong chuyển đổi số là em Cáp Hoàng Dũng. Dù còn nhỏ nhưng Hoàng Dũng, học sinh lớp 6 Trường trung học thực hành Sài Gòn, đã tạo ra nhiều phần mềm giúp việc học hiệu quả hơn.

Cáp Hoàng Dũng đã bắt đầu mày mò những dòng code đầu tiên từ năm lớp 2. ẢNH: NVCC
Trong quá trình học tập tại trường, Dũng không ngừng tìm kiếm cơ hội học hỏi và thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ toán học, lập trình đến sáng tạo khoa học. Qua đó, em đã có nhiều dự án được ứng dụng vào thực tiễn tại lớp như: phần mềm toán "Tập tính nhẩm", phần mềm lịch sử "Hành trình văn hóa di sản TP.HCM". Hai phần mềm này đã đạt giải nhất và giải ba cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng TP.HCM năm 2022 và 2023.
Đặc biệt, trong những năm học xảy ra dịch Covid-19, khi thấy cô giáo vất vả điểm danh hằng ngày, Dũng tạo ra phần mềm "Điểm danh thông minh và đánh giá cảm xúc học sinh". Phần mềm sử dụng ngôn ngữ mở Pictoblox kết hợp AI cài đặt trên máy tính của giáo viên chủ nhiệm để tự động điểm danh học sinh thông qua camera của máy và có khả năng nhận diện 6 biểu cảm của học sinh. Phần mềm này đã đạt huy chương vàng Giải thưởng Thiết kế chế tạo ứng dụng TP.HCM năm 2023.

Cậu học trò lớp 6 Cáp Hoàng Dũng (giữa) truyền đam mê và tinh thần chuyển đổi số đến bạn bè. ẢNH: NVCC
Hiện tại, Cáp Hoàng Dũng vừa phát triển dự án Chatbot Happy School hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường cho các bạn học sinh. Đây là dự án mà Dũng tâm đắc nhất. Em cho biết qua những hoạt động của Hội đồng Đội, các kỳ sinh hoạt của đại biểu trẻ em thành phố, em nhận ra các bạn học sinh chưa có một ứng dụng để bầu bạn, lắng nghe bất cứ lúc nào và đưa ra cách tháo gỡ những thắc mắc của tuổi mới lớn. Em hy vọng Chatbot Happy School sẽ trở thành không gian tư vấn tâm lý, sức khỏe, đồng hành với học sinh trong quá trình học tập và trưởng thành.
"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, với niềm đam mê công nghệ từ năm lớp 2, em mong muốn có thể tạo ra nhiều phần mềm, ứng dụng công nghệ giúp học sinh học tập được hiệu quả hơn. Xa hơn, em muốn góp sức của mình để giúp ích cho cộng đồng và nước nhà. Trong thời đại hiện nay, việc nắm bắt công nghệ không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn có thể hỗ trợ cộng đồng", cậu học trò đã bắt đầu mày mò những dòng code đầu tiên từ năm lớp 2 chia sẻ.
Theo TN