TGĐ Nguyễn Trung Chính
Họ và tên: Nguyễn Trung Chính
Ngày sinh: 3/11/1963
Quê quán: Nam Định
Trình độ văn hoá: Đại học
Nơi công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Mã số thuế : 0100244112
Số tài khoản: 0671100013004 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoàn Kiếm
Quá trình công tác/ lập nghiệp:
1980 – 1982: Làm nghĩa vụ quân sự ở Binh chủng Kỹ thuật thông tin
1982 – 1987: Sinh viên khoa Kỹ thuật điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội
1987 – 1993: Cán bộ nghiên cứu – Viện Nghiên cứu Công nghệ quốc gia.
1990 – 1993: Tham gia thành lập Trung tâm ADCOM trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ quốc gia. Trung tâm ADCOM có các chức năng: Ứng dụng IT trong tự động hóa, điều khiển và viễn thông, phát triển phần mềm; Đảm nhận cương vị Phó giám đốc Trung tâm ADCOM.
1993 – 1995: Thành lập Công ty HT&NT (tiền thân của Công ty CMC ngày nay) dựa trên nền tảng của Trung tâm ADCOM, đảm nhận cương vị Giám đốc công ty.
Năm 1995: Công ty HT & NT chuyển tên thành Công ty TNHH Máy tính Truyền thông, làm phó giám đốc công ty;
Năm 1999: Tổng giám đốc công ty Máy tính Truyền thông, Thành viên HĐTV Công ty Máy tính Truyền thông CMC;
Năm 2007 cho đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.
Chiến lược phát triển công ty: Dựa trên 3 trụ cột chiến lược là công nghệ thông tin, viễn thông và kinh doanh điện tử, bằng phương thức không ngừng sáng tạo, đổi mới trong nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ cao, Tập đoàn công nghệ CMC liên tục phấn đấu để phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa xã hội Việt nam tiến nhanh vào tương lai số. Tập đoàn Công nghệ CMC tin tưởng sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng và cộng đồng, phấn đấu trở thành một tổ chức doanh nghiệp vững mạnh, luôn song hành, hỗ trợ và đem đến cơ hội phát triển cho các tiềm năng trí tuệ của thanh niên Việt Nam.
Ngành nghề kinh doanh của doanh
- Công nghệ thông tin (IT)
- Viễn thông & Internet
- Kinh doanh điện tử (e-Business) và đầu tư vào một số các lĩnh vực khác như: Bất động sản, ngân hàng, tài chính và một số liên doanh với nước ngòai trong lĩnh vực công nghệ.
Thành tích và khen thưởng:
Huân chương lao động hạng Ba cho Tổng giám đốc Nguyễn Trung Chính. (Quyết định số 443 QĐ/CTN ngày 13/7/2004.
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, năng động sáng tạo, quản lý điều hành doanh nghiệp có hiệu quả năm 2000 cho Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Chính. (Quyết định số 690/TTg, cấp ngày 4/6/2001).
Giải thưởng Sao đỏ của TW đoàn TNCS HCM và Ủy ban TW Hội LH Thanh niên Việt Nam cho Giám đốc Nguyễn Trung Chính. (Quyết định số 178 QĐ-KTTWH cấp ngày 31/12/2000).
Bằng khen của UBND Thành phố cho giám đốc Công ty CMC Nguyễn Trung Chính đạt danh hiệu Giám đốc doanh nghiệp giỏi năm 2003.
Bằng khen của UBND Thành phố cho giám đốc Công ty CMC Nguyễn Trung Chính là một trong mười người đạt danh hiệu “doanh nhân Thăng Long năm 2003”.
Bằng khen của Ban chấp hành TƯ Đòan TNCS Hồ Chí Minh cho Ông Ngyễn Trung Chính – TGĐ CMC vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động DN trẻ và đóng góp tích cực cho phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô 2005). (Quyết định số 674 QĐ/TƯĐTN ngày 7/11/2005).
Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội tặng giải thưởng Doanh nhân Thăng Long cho Tổng Giám đốc công ty Nguyễn Trung Chính năm 2005. (Quyết định số 13/QĐ-HNN cấp ngày 11/11/2005).
Năm 2008 : Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân Tổng Giám đốc CMC vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. (QĐ số 633 QĐ /TTg ngày 27 tháng 5 năm 2008).
Thanhgiong.vn