![]() |
Ngay lập tức Giang báo cáo sự việc với chỉ huy trung đội. Thiếu tá QNCN Nguyễn Tiến Ngành, Trung đội trưởng Trung đội Cảnh vệ 4 đã tiếp nhận toàn bộ số tiền và báo cáo chỉ huy đại đội lập biên bản sự việc, rồi báo cho Ngân hàng cổ phần Quân đội biết. Chị Bùi Thị Hồng Liên, nhân viên Ngân hàng cổ phần Quân đội chi nhánh Trần Hưng Đạo cho biết: Trước đó, anh Ngô Tiến Dũng, ở phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng (Thiếu tá QNCN, Huấn luyện viên Trung tâm Đào tạo bóng đá Viettel) đến trình bày và đề nghị với chi nhánh kiểm tra số tiền vừa giao dịch xem ngân hàng có đưa thiếu hoặc đánh rơi tại ngân hàng... Chỉ huy đơn vị cùng chị Liên thông báo cho anh Ngô Tiến Dũng và tiến hành xác minh số tiền qua ngân hàng và kết quả cho thấy số tiền 25 triệu đồng nói trên là của anh Dũng bị rơi. Chỉ huy đơn vị đã giao lại số tiền 25 triệu đồng cho anh Dũng đúng thủ tục.
Qua tìm hiểu tôi được biết, hoàn cảnh gia đình Hạ sĩ Bùi Văn Giang rất nghèo. Trước đó, chưa bao giờ Giang nhìn thấy và được cầm số tiền lớn như vậy. Nhưng do bản tính trung thực, lại được đơn vị thường xuyên giáo dục nên Giang nhận thức: "Người khác mất của cũng như mình mất vậy ai mà chẳng tiếc, chẳng buồn... Hơn nữa, của cải vật chất mà không do mình làm ra thì khi sử dụng nó cũng sẽ gặp phải những điều không tốt lành". Bùi Văn Giang mới học hết lớp 9/12 thì phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ chỉ đủ sức lo cho chị gái học hết lớp 12... Khi tôi hỏi về mong muốn riêng, Giang bộc bạch: "Em chỉ mong sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được đi học nghề sửa chữa xe gắn máy rồi về quê mở một cửa hiệu nhỏ gần nhà để đỡ đần bố mẹ".
Thiếu tá QNCN Nguyễn Tiến Ngành, Trung đội trưởng Trung đội Cảnh vệ 4 cho biết: Hạ sĩ Bùi Văn Giang (dân tộc Mường), sinh năm 1989, quê xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Giang có bố là bộ đội phục viên. Quá trình công tác tại đơn vị, Giang luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đoàn kết với đồng đội. Là đơn vị lẻ, đóng quân xa Sở chỉ huy, được giao nhiệm vụ bảo vệ Ngân hàng cổ phần Quân đội và Khoa A11, Bệnh viên Trung ương Quân đội 108 (nơi điều trị, chăm sóc sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh quân đội), nên chỉ huy Trung đội Cảnh vệ 4 thường xuyên quán triệt, giáo dục huấn luyện cho các chiến sĩ tinh thông nghiệp vụ, nêu cao tinh thần phục vụ, đặc biệt là đức tính trung thực, tinh thần dũng cảm bảo vệ an toàn các mục tiêu đảm nhiệm. Thiếu tá Vũ Thành Nam, Chính trị viên Phân đội 1 cho biết: Sau khi nhận được tin Hạ sĩ Bùi Văn Giang nhặt được của rơi trả lại người mất, chỉ huy Phân đội 1 đã triển khai viết gương tuyên truyền trên mạng lưới truyền thanh nội bộ, đồng thời phát động thi đua học tập gương người tốt - việc tốt Bùi Văn Giang. Chúng tôi cũng đề nghị tổ chức Đoàn khen thưởng và đề nghị cấp trên thưởng Hạ sĩ Bùi Văn Giang 10 ngày phép đặc biệt.
Theo QĐND
















