Nhiều ca khúc thể hiện tinh thần, hơi thở của thanh niên trong thời kỳ mới

(CTG) Sau thời gian phát động, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam (nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029) đã nhận được 54 bài tham gia của các tác giả, nhóm tác giả trên toàn quốc.

Chiều nay 11/7/2024, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng xét chọn ca khúc về thanh niên tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.  Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì.

Quang cảnh tại Hội nghị 

Cùng dự có Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng; anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Thái An, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Xuân Hiếu, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Ca sỹ Tùng Dương, Phó Chủ nhiệm CLB Nghệ sỹ trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Toản, Tổng Biên tập Báo Thanh niên; ca sỹ, rapper Double2T, Quán quân Rap Việt mùa 3; đạo diễn Thái Huân; anh Nguyễn Duy Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam…

Các đại biểu tham dự trực tuyến tại Hội đồng 

Tính đến thời điểm hiện, Cơ quan thường trực Trung ương Hội đã nhận được 54 tác phẩm dự thi nội dung sáng tác ca khúc về thanh niên tuyên truyền Đại hội từ 43 tác giả (là thành viên của những Hội VHNT, Hội âm nhạc các tỉnh - thành, các nhạc sĩ không chuyên...,), trong có 04 tác giả dự thi 02 tác phẩm (Nhạc sĩ Cao Tâm, Nguyễn Hoàng Trọng, Tạ Tư Vũ, Nguyễn Văn Luân) 03 tác giả dự thi 03 tác phẩm (Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Trung, Huỳnh Quang Linh, Trần Tuấn Cường).

Độ tuổi trung bình của cá tác giả dự thi là 39 tuổi, số tác giả dự thi có độ tuổi dưới 35 là 08 người, tác giả trẻ nhất sinh năm 2001 (Nguyễn Chung Bảo – Hà Nội) và tác giả có độ tuổi lớn nhất sinh năm 1965 (Vũ Nghiêm Hải – TP Hồ Chí Minh).

Hội đồng giám khảo cuộc đi đã chấm và thống nhất lựa chọn

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã lời cảm ơn đến 43 nhạc sĩ đến từ 19 địa phương đã gửi 54 ca khúc, tạo nên sự thành công cho cuộc vận động sáng tác ca khúc về thanh niên tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Hội.

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, dù đã có rất nhiều ca khúc hay, ý nghĩa dành cho thanh niên, nhưng trước thềm sự kiện quan trọng là Đại hội toàn quốc, thì đây là thời điểm ý nghĩa để triển khai cuộc vận động nhằm có thêm nhiều ca khúc mới, ca khúc hay thể hiện hơi thở, sự vận động, sự đóng góp của thanh niên trong thời kỳ mới.

Bên cạnh việc lựa chọn ca khúc chính thức của Đại hội, trách nhiệm lớn của tổ chức Hội là phải lan tỏa rộng rãi không chỉ ca khúc chính thức mà tất cả các ca khúc hay trong cuộc vận động. “Các ca khúc hay sẽ được đăng tải lên các nền tảng số của Đoàn, Hội để các cấp bộ, hội, hội viên thanh niên trong cả nước có thể nghe và cảm thụ. Đồng thời giúp các bạn trẻ thân thiện với chính giai điệu, ca từ của ca khúc chính thức của Đại hội”, anh Lương nhấn mạnh.

Ca sĩ Tùng Dương tại Hội đồng

Ban tổ chức sẽ trao 01 Giải nhất là trị giá 50 triệu đồng cho ca khúc chính thức của Đại hội; trao 05 giải ca khúc đặc sắc nhất sẽ nhận được 10 triệu đồng/ca khúc.

Cuộc thi Sáng tác ca khúc về thanh viên, tác phẩm phải thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; phản ánh sinh động cuộc sống, học tập, rèn luyện của thanh niên; khích lệ tinh thần vượt khó, xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; sự phát triển vững mạnh của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Phản ánh sinh động cuộc sống, ý chí vượt khó, học tập, rèn luyện của thanh niên; tinh thần nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; khích lệ tinh thần xung kích tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, khó khăn, dám ước mơ và dấn thân chinh phục những đỉnh cao, khẳng định dấu ấn của mình, đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Thể hiện vai trò, ý nghĩa của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong việc đồng hành với thanh niên; là tổ chức tập hợp, đoàn kết thanh niên tiên phong vì đất nước Việt Nam giàu mạnh và văn minh.

CTG