Nhiều công trình, phần việc thanh niên giàu ý nghĩa tại Chủ nhật xanh lần I, năm 2022

Ngày 20/3, Trung ương Đoàn tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần I tại xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, với nhiều công trình, phần việc thanh niên giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa màu áo xanh trên mọi tuyến đường.

Tại Chương trình Ra quân Ngày chủ nhật xanh lần I năm 2022, Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp phần mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng, gồm có:

Thực hiện công trình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” trị giá 30 triệu đồng; thăm hỏi, ghi nhận đóng góp và tặng quà động viên đội hình thanh niên tình nguyện thu gom rác thải nhựa xã Mỹ Hạnh Đông; trao tặng 5.000 ly giấy thân thiện với môi trường cho học sinh trường Tiểu học và THCS Mỹ Hạnh Đông; trao tặng 5.000 túi thân thiện với môi trường, góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân trong hạn chế, chống rác thải nhựa; tặng 5.000 khẩu trang, nước rửa tay khô cho người dân và tiểu thương chợ Mỹ Hạnh Đông, đồng hành cùng nhân dân vượt qua đại dịch.

Trao tặng Nhà tình bạn cho em Nguyễn Phương Nhi, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

 Khánh thành Công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời trị giá 30 triệu đồng; trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc và 100 cây hoàng yến triển khai chương trình “Đường cờ Tổ quốc” với sự đồng hành của Đoàn thanh niên Báo Người lao động; triển khai thực hiện công trình “Vườn Đoàn”, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trị giá 50 triệu đồng; trao tặng Công trình “Hỗ trợ 10 bồn chứa nước loại 500l” đồng hành cùng nhân dân trong ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn trị giá 15 triệu đồng.

Khánh thành Công trình phòng chống đuối nước tại các khu vực nguy hiểm nhằm kịp thời có những giải pháp hiệu quả trong việc đồng hành cùng thiếu nhi phòng chống đuối nước. Đồng thời, tiếp tục hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn thanh niên trong việc hỗ trợ, chăm lo cho thiếu nhi, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Ban tổ chức Chương trình tổ chức trao tặng 01 căn nhà tình bạn cho em Nguyễn Phương Nhi, lớp 2/3 trường TH-THCS Mỹ Hạnh Đông, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 40 triệu đồng, tặng 10 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội rất được chú trọng, nhất là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tại Chương trình ra quân Chủ nhật xanh lần I năm 2022, Trung ương Đoàn, phối hợp cùng Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm, tại ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Hạnh Đông. Đồng thời, công tác quan tâm, chăm lo đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cũng được Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Tiền Giang quan tâm thực hiện. Đoàn công tác đã tổ chức đến thăm, tặng quà gia đình bạn Nguyễn Khắc Huy, là đoàn viên Chi Đoàn ấp Mỹ Lương có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt lần thứ I năm 2022 tại địa bàn tỉnh Tiền Giang được triển khai đồng loạt, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đã tạo phong trào thi đua sôi nổi của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng ý thức văn minh đô thị với phương châm “Sáng tạo - thiết thực - an toàn - hiệu quả”.

Ngày 20/3, Tuổi trẻ tỉnh Hòa Bình đồng loạt hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ I năm 2022. Tại xóm Bích Trụ, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Thành đoàn Hòa Bình tổ chức ra quân cấp tỉnh.

Khánh thành công trình Thắp sáng đường quê

 Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã trao tặng 100 cây dổi cho đoàn xã Bích Trụ; 01 công trình đường điện thắp sáng; đoàn viên thanh niên đã tiến hành quét dọn vệ sinh môi trường đoạn đường xóm Bích Trụ, trồng cây xanh hành lang giao thông, khơi thông cống rãnh, tổ chức phát quang bụi rậm đường liên xóm …

Cùng ngày 10/10 đơn vị huyện, thành phố cùng ra quân hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”. Nhiều công trình, phần việc vệ sinh môi trường được thực hiện thiệt thực, hiệu quả: hầu hết các cơ sở Đoàn tập trung thu gom rác thải, phát quang và vệ sinh nhiều đoạn đường nông  thôn, tổ chức dọn dẹp các nghĩa trang, khu di tích, trường học, khu du lịch…; toàn tỉnh đã tổ chức trồng hơn 10.000 cây xanh tại các rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, khu sinh hoạt cộng đồng…; xây dựng 02 công trình thắp sáng đường quê; 02 sân chơi thiếu nhi; tặng 50 suất quà cho học sinh vượt khó và cựu thanh niên xung phong.

Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường, tạo sức lan tỏa sâu rộng, giúp người dân hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh Nghệ An đã ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc 20/3/2022 với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Nhằm động viên phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội của của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà, đồng chí Lê Văn Lương – UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã tham dự chuỗi các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh tại huyện Quỳnh Lưu.

Bên cạnh đó, 100% cơ sở Đoàn cũng đã ra quân thực hiện dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, đơn vị, trường học, nghĩa trang liệt sỹ; xóa gần 100 điểm đen rác thải; trồng mới hơn 5.000 cây xanh; 6 hoạt động làm sạch bãi biển; thực hiện nhiều công trình đường cây thanh niên, vườn hoa thanh niên, vườn cây sinh kế, con đường bích họa, trường đẹp cho em; tu sửa 91 công trình vui chơi, thể dục thể thao tại địa phương; triển khai các công trình nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng nông thôn như thắp sáng đường quê, con đường tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp; thực hiện chương trình “Mỗi đoàn viên 10.000 bước chân mỗi ngày”; đổi phế liệu lấy quà, trao làn nhựa hưởng ứng chương trình phòng chống rác thải nhựa; gắn biển cảnh báo giao thông;…

Tuổi trẻ Quỳ Châu thực hiện “Hành trình thứ 2 của lốp xe” làm biển cảnh báo giao thông và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh,…

 

Phong trào hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2022 của đoàn viên, thanh niên Nghệ An đã và đang được triển khai, thực hiện có hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực, mang lại giá trị nhân văn, thực tiễn cho cộng đồng, thực hiện đa mục tiêu: vừa bảo vệ môi trường, vừa chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, vừa mang ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho ĐVTN và mang hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Sáng ngày 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp cùng Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chọn đơn vị Thành phố hoa Sa Đéc làm điểm tổ chức Lễ ra quân hoạt động Ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2022.

Buổi lễ với sự tham dự của hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các công trình phần việc sau lễ ra quân. Tại chương trình đã thực hiện trao Bảng tượng trưng các công trình, phần việc như: BTV Tỉnh đoàn trao tặng kinh phí xây cầu giao thông nông thôn trị giá 100.000.000 đồng; công ty Cổ phần vận tải Thủy Tân Cảng đã gửi tặng 04 bộ máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 40.000.000 đồng; Phòng Văn hóa thông tin thành phố Sa Đéc đã tặng 40 bảng tuyên truyền về ngày chủ nhật xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho Thành đoàn Sa Đéc với kinh phí 20.000.000 đồng. Ban thường vụ Thành đoàn Sa Đéc tặng 20.000 cây xanh để phục vụ mô hình vườn ươm thanh niên trên địa bàn thành phố trị giá 40.000.000 đồng. Ban Thường vụ Thành đoàn Tặng cho đơn vị Phường 3, 500 giỏ đi chợ trị giá 5.000.000 đồng.

Sau lễ ra quân, đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2022 với các nội dung: Diễu hành xe đạp cổ động tuyên truyền bảo vệ môi trường với 100 bạn Đoàn viên – Thanh niên đạp xe qua các tuyến đường Nội ô Thành phố Sa Đéc; Ra quân phát quang, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, dọn dẹp vệ sinh các tuyến kè Sông Sa Đéc (chiều dài 3km) tại Phường 3, Thành phố Sa Đéc; Củng cố 36 vườn ươm cây xanh, thực hiện 03 công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” tại 100% cơ sở đoàn trực thuộc; Thi công lắp đặt 09 bảng tuyên truyền nâng cao ý thức Bảo vệ môi trường tại các điểm tuyến du lịch trong Thành phố.

Đồng thời, Ban Tổ chức Lễ ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2022 đã tiến hành khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Phan Văn Trầm tại ấp Khánh Nhớ, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Phan Văn Trầm tại ấp Khánh Nhớ, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 Bên cạnh đó các đơn vị huyện, thành đoàn trong toàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2022 với các phần việc cụ thể như: Tổ chức trồng gần 50.000 cây xanh, phát hoang dọn dẹp hơn 30km tuyến đường nông thôn; Vệ sinh môi trường tại các khu Di tích lịch sử; Xây dựng tuyến đường hoa thanh niên; Tổ chức sửa chữa đường giao thông nông thôn; Thực hiện công trình Thắp sáng đường quê; Thực hiện các công tác an sinh xã hội; Lắp bảng tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; Thực hiện tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp; Thực hiện duy trì 300 vườn ươm và xây dựng mới vườn ươm thanh niên…

Ngày 20/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn ra quân đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2022.

Ra quân Chủ Nhật xanh lần 1 năm 2022 đã thu hút với hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh tham gia; các cơ sở Đoàn cũng đồng loạt thực hiện các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa với các việc làm thiết thực như: Tổ chức triển khai các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại nơi sinh sống, cơ quan, đơn vị nơi công tác, trường học, giảng đường nơi học tập, làm việc, làm vệ sinh môi trường biển, vệ sinh, tu sửa các địa chỉ đỏ, các nhà bia, nghĩa trang Liệt sỹ, trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa cây cảnh, trao quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, rửa xe gây quỹ từ thiện, nâng cao ý thức tự giác trong giữ gìn và bảo vệ môi trường. Toàn tỉnh thu gom gần 7 tấn rác thải, bê tông hóa gần 50m đường giao thông nông thôn, trồng mới 1.500 cây xanh, tu sửa chăm sóc 200 bồn hoa cây cảnh, chăm sóc 60 nghĩa trang Liệt sỹ, làm vệ sinh 80 km đường nông thôn và 5 km ven biển và ven sông.

Ngày chủ nhật xanh đã và đang được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng nhiệt tình trên quy mô ngày càng rộng khắp. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Bình. Góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên về bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.

Cũng trong dịp này, 100% các cơ sở Đoàn đã phối hợp tổ chức hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 gắn với phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” do cấp mình tổ chức./.

 Theo ĐTN