Nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo an toàn giao thông

(CTG) Thực hiện Chiến dịch TNTN hè năm 2021, từ tháng 6 đến tháng 8/2021, tuổi trẻ TP Cần Thơ đổi mới các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông, đồng thời triển khai các công trình, phần việc thanh niên về hạ tầng giao thông, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

 

Tuổi trẻ xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ giặm vá tuyến đường từ Quốc lộ 91 vào trung tâm xã, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể, Thành đoàn đã triển khai 2 Ðội hình “Chốt giao thông - lưu thông hàng hóa” đặt tại đường dẫn cầu Cần Thơ (phường Hưng Phú) và đường Phạm Hùng (phường Ba Láng) thuộc quận Cái Răng. Tại 2 điểm kiểm soát này, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) ghi nhận số lượt phương tiện tham gia lưu thông; hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn tài xế các điểm tập kết hàng hóa; tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài đội hình trên, 3 tháng qua, hơn 50.000 lượt ÐVTN, sinh viên tình nguyện trực tại các điểm kiểm soát y tế trên địa bàn thành phố. Theo đó, lực lượng tình nguyện viên ngoài hỗ trợ việc khai báo y tế, còn hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo trật tự ATGT.

Tuổi trẻ thành phố vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh, vừa triển khai hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, trong đó có các công trình, phần việc nâng cấp hạ tầng giao thông. Kết quả, 3 tháng qua, các cơ sở Ðoàn đã sửa chữa và xây dựng 5km đường giao thông; khởi công và khánh thành 13 cầu Hy Vọng. Tiêu biểu, Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ xây dựng 2 công trình thanh niên “Công viên giao thông” tại Trường THCS Trung Nhứt (quận Thốt Nốt) và Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 (huyện Phong Ðiền). Quận đoàn Thốt Nốt thực hiện 2 công trình “Thắp sáng đường giao thông” với tổng chiều dài 1km, trị giá 40 triệu đồng; Huyện đoàn Cờ Ðỏ xây dựng 3 cầu giao thông, với tổng trị giá gần 1,25 tỉ đồng. Các cơ sở Ðoàn huyện đoàn Thới Lai cử ÐVTN trực chốt kiểm soát y tế, tham gia hỗ trợ tuần tra, kiểm soát các phương tiện ra đường với lý do không cần thiết; duy trì và nâng chất ít nhất 1 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; tình nguyện sửa chữa đường giao thông…

Các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông được tổ chức Ðoàn - Hội đẩy mạnh thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Hình thức tuyên truyền được đổi mới bằng infographic, poster hoặc video clip; nội dung xoay quanh các quy định pháp luật về ATGT, cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong ÐVTN.

Theo Báo Cần Thơ