Nhiều hoạt động vì cộng đồng trong “Ngày chủ nhật xanh” năm 2023

CTG - Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023, ngày 19-3, các cơ sở Đoàn trên toàn thành phố Hà Nội tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” năm 2023, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Caption
Tuổi trẻ huyện Ứng Hòa tổ chức khám bệnh cho đối tượng chính sách.

Các hoạt động triển khai “Ngày chủ nhật xanh” nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị tổ chức các đội thanh niên tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường, xóa "chân rác", cải tạo cảnh quan môi trường; trồng và chăm sóc cây xanh, triển khai các tuyến đường hoa nông thôn mới; thực hiện các mô hình tạo nguồn giống cây xanh của Đoàn để triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; các công trình “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại địa phương, đơn vị; hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Caption
Đoàn Thanh niên quận Bắc Từ Liêm khánh thành công trình thanh niên tranh tường bích họa.

Đơn cử như đoàn viên, thanh niên quận Bắc Từ Liêm đã trang bị phao cứu sinh phòng, chống tai nạn đuối nước cho thanh, thiếu nhi và ra quân tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa, tặng ống hút tự phân hủy cho các cửa hàng, quán ăn trên địa bàn quận; gắn biển, khánh thành công trình thanh niên trên địa bàn các phường Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Thượng Cát…

Caption
Đoàn Thanh niên huyện Thanh Trì triển khai đoạn đường tự quản thanh niên tại xã Vạn Phúc.

Đoàn Thanh niên huyện Thanh Trì, huyện Ứng Hòa khám bệnh, tặng thuốc cho hàng trăm đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong… Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay với các thế hệ đi trước, với các anh hùng đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp độc lập của dân tộc; thể hiện sự chung tay của các cấp, các ngành cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Caption
Đoàn viên, thanh niên quận Hai Bà Trưng tổ chức ra quân vệ sinh xung quanh hồ Thiền Quang.

Trong khi đó, Đoàn thanh niên quận Hai Bà Trưng tổ chức ra quân vệ sinh xung quanh hồ Thiền Quang, tích cực trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường và cải thiện không gian sống. Các cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động “đổi rác lấy cây xanh”…

Caption
Quận đoàn Hà Đông phối hợp với Đoàn thanh niên Tổng công ty VTC trồng 50 cây sao đen trong công viên cây xanh phường Mộ Lao.

“Ngày chủ nhật xanh” của tuổi trẻ Thủ đô được triển khai đồng loạt với "Ngày chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ I năm 2023 do Trung ương Đoàn phát động, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo phong trào thi đua sôi nổi của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng ý thức văn minh đô thị; đồng thời, từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Theo Hanoimoi