Nhiều hoạt động ý nghĩa của tổ chức Đoàn nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

(CTG) Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao hệ thống phao bơi tại huyện Vĩnh Lộc

Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo đến các cơ sở Đoàn - Đội trên địa bàn tỉnh về định hướng tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi trong dịp hè, qua đó đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Khởi công Nhà khăn quàng Đỏ tại huyện Yên Định

Kết quả trong 2 tuần đầu tháng 6, tổ chức Đoàn - Đội các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 1000 em thiếu nhi nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, khởi công xây dựng 2 ngôi nhà Khăn quàng đỏ tại huyện Yên Định và Như Thanh và khánh thành 2 ngôi nhà Khăn quàng đỏ tại huyện Quảng Xương, thị xã Bỉm Sơn; tổ chức cải tạo và xây mới 19 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi.

Huyện đoàn Như Thanh khởi công xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ tại xã Xuân Phúc

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh còn tổ chức cắm 115 biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn, đuối nước, lắp đặt 5 hệ thống phao cứu hộ tại các kênh, mương, tổ chức tuyên truyền về Luật Trẻ em trên hệ thống phát thanh của xóm, phố và qua mạng xã hội…

Đoàn viên huyện Hậu Lộc thực hiện công trình sân chơi cho thiếu nhi

Trao quà cho thiếu nhi tại huyện Đông Sơn

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, qua đó tạo cho cho các em có một mùa hè an toàn, vui vẻ.

Nguồn: BTH