Nhìn đất nước với cái tâm trong sáng

(CTG) Chúng ta là “Con một nhà, gà một mẹ”, hãy tạo tình thương đoàn kết đùm bọc lẫn nhau, đó là đạo lý, là truyền thống của dân tộc Việt, đó là nguồn tài sản vô giá đối với mỗi người chúng ta cần được phát huy trong đời sống xã hội và trên mỗi cương vị công tác của mỗi người đảm nhiệm trong quốc gia này.


“Đất nước ta chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”, câu nói đó tưởng rằng như cơn gió thoảng, hay nói cho đẹp lòng người của du khách, hay một chính khách nào đó khi tiếp xúc với người dân để cho vừa lòng nhau. Dù câu nói đó xuất hiện trong hoàn cảnh nào, thì đó là hiện thực đang hiện hữu mà mỗi người dân chúng ta đều nhận thức rất khách quan về sự thực này và đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng mong muốn về xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.

Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đang được bạn bè quốc tế biết đến là một đất nước thanh bình, giàu lòng mến khách và là điểm đến an toàn trên thế giới.


Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã làm nên những thành tựuto lớn về KT-XH


Đảng, Nhà nước và nhân dân đã làm nên thành tựu to lớn

Nhìn lại tình hình trong nước và quốc tế trong năm 2010, đất nước ta vẫn phải đối mặt giải quyết nhiều khó khăn, phức tạp, đặc biệt là trước những diễn biến bất thường và khó lường của thời tiết, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh bùng phát trong phạm vi rộng; các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam vẫn đang ráo riết hoạt động ngày càng tinh vi phức tạp.

Một trong những thủ đoạn là chúng thường hướng vào các ngày lễ lớn, các hội nghị quốc tế được tổ chức tại nước ta, trước thềm Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới, cũng như lợi dụng tình hình khó khăn và khiếm khuyết, hạn chế trong quá trình lãnh đạo và quản lý điều hành đất nước của Đảng và Nhà nước ta trước một số vụ việc có tính thời sự như khoản nợ của Vinashin, vấn đề về biên giới đất liền, biển Đông và dự án khai thác chế biến quặng tại Tây Nguyên. Bên cạnh đó, nền kinh tế toàn cầu sau thời kỳ suy thoái tăng trưởng chậm đã không khuyến khích được nhiều về môi trường đầu tư, kinh doanh và hợp tác kinh tế quốc tế.

Trước những diễn biến phức tạp, khó khăn của tình hình trong nước và thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã và đang có những quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn dân hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội năm 2010: Đã ngăn chặn được suy giảm, kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá cao; kinh tế vĩ mô có bước cải thiện, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn; khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường đạt được những kết quả tích cực; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả thiết thực; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác đối ngoại đạt kết quả quan trọng, vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng lên.

Đất nước ta đạt được những thành tựu quan trọng đó là do có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành và quản lý có hiệu quả của Nhà nước và sự tận tâm, tận lực của toàn thể các tầng lớp nhân dân Việt Nam sống ở trong nước cũng như ở nước ngoài và sự ủng hộ to lớn của cộng đồng bạn bè quốc tế.

Đây chính là nền tảng, tiền đề quan trọng để đất nước vững bước và cần được đẩy mạnh và phát huy trong thời gian tới, qua đó khắc phục, giải quyết những khó khăn, khiếm khuyết, hạn chế trong quá trình lãnh đạo và điều hành quản lý đất nước.

Dân tộc ta vừa tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, từ đất liền đến hải đảo xa xôi, đến bà con kiều bào sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã về tham dự Đại lễ, tất cả có chung một nhận thức về triển vọng đất nước mình đang trên đường đổi mới.

Với trọng trách là Chủ tịch luân phiên của ASEAN, Việt Nam đã có những hoạt động đối ngoại quan trọng trong việc tăng cường củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển lâu dài đối với các nước trong khối, tạo nên sự vươn xa hơn nữa trong hợp tác tin cậy với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, làm cho bạn bè quốc tế mến phục về khả năng của đất nước và trí tuệ con người Việt Nam chúng ta. Tổng thống Nga khi đến thăm chùa Trấn Quốc và đền Ngọc Sơn – Hà Nội đã phải thốt lên rằng, đúng là một đất nước thanh bình, giàu bản sắc văn hoá dân tộc. Quả thực đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn, Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.

Là những người dân Việt Nam dù sống trong nước hay đang sinh sống ở nước ngoài đều có thể nhận được những thành tựu quan trọng đó, bởi hơn ai hết mỗi người, mỗi gia đình đều có cuộc sống căn bản yên ấm và đang nỗ lực lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và cho đất nước trong môi trường thuận lợi và an toàn.

Bên cạnh những thành tựu quan trọng như trên, thì trong quá trình lãnh đạo, điều hành và quản lý đất nước của Đảng và Nhà nước ta, cũng còn những khiếm khuyết, hạn chế, thậm chí có cả những vấp váp về đường lối, song với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đảng và Nhà nước ta đã và đang lắng nghe ý kiến đóng góp, phản biện của các tầng lớp nhân dân để tìm ra đường lối, giải pháp thích hợp cho những quyết sách hiệu quả và thiết thực hơn.

Trông người để nghĩ đến ta

Nhìn lại những năm 1980, 1990 của thế kỷ trước, sự sụp đổ lần lượt của hệ thống chính trị các nước XHCN ở Đông Âu và dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của Liên Xô - thành trì của CNXH, của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, bối cảnh thế giới lúc đó đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhiều vấn đề mang tính thời sự cấp thiết đặt ra về hệ thống chính trị, về con đường XHCN của cách mạng Việt Nam và đã lay động đến từng cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Song với bản lĩnh vững vàng của Đảng ta được tôi luyện trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước từ khi ra đời, đồng thời nhận được sự đồng thuận chia sẻ ủng hộ của quần chúng nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước hoạch định cho đất nước hướng đi thích hợp với điều kiện của đất nước, giữ vững được độc lập dân tộc và tiếp tục xây dựng đất nước theo con đường XHCN mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Chính vì vậy, những vấn đề của Vinashin hay dự án khai thác chế biến quặng ở Tây Nguyên đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Đảng và Nhà nước ta đã và đang nghiêm túc xem xét để có những phương pháp xử lý thận trọng và thích hợp, đúng pháp luật với mục tiêu tối hậu lợi ích quốc gia phải được quan tâm hàng đầu.

Những vấn đề quan trọng đặc biệt của đất nước mà xử lý vội vàng, thiếu bản lĩnh chính trị, thì khó tìm ra giải pháp thấu tình đạt lý, mà vô hình trung là chúng ta đã đẩy sự vụ vốn đã phức tạp lại càng phức tạp hơn và cuối cùng mọi hậu hoạ phải chịu là người dân.

Những bài học vẫn còn nguyên giá trị từ các nước đa đảng, đa chính trị, tự do vô kỷ cương, vô chính phủ đã đẩy người dân sống trong điều kiện bất an. Ngay cả tại diễn đàn của quốc hội ở một số nước trên thế giới, phe cánh bất đồng, dẫn đến ẩu đả lẫn nhau ngay giữa công đường, dân chúng biểu tình chống phá chính phủ, bạo loạn lật đổ nhà nước, đó là những vấn đề đã và đang ngày một diễn biến phức tạp hiện nay.

Các thế lực chống đối nước ta đang tận dụng cơ hội này để kích động, câu kết với một số phần tử bất mãn trong nước để đẩy sự vụ và tình hình thêm căng thẳng, làm cho nội bộ trong hệ thống chính trị mất đoàn kết, giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, chúng đẩy mạnh các hoạt động chống phá từ bên trong trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và bầu cử Quốc hội khóa XIII.

Là đất nước đã phải từng nếm mật nằm gai, nô lệ lầm than của chế độ thực dân đế quốc, hơn ai hết chúng ta thấm thía và hiểu rõ bản chất của từng vấn đề.

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, những khó khăn, hạn chế, khiếm khuyết và yếu kém ở một vài công việc cụ thể là chuyện hiển nhiên và là bình thường đối với mọi xã hội và mọi quốc gia, song với đất nước chúng ta một Đảng lãnh đạo, với bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, lợi ích của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân là một, vì vậy hơn lúc nào hết mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hãy đặt niềm tìn vào khả năng lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quản lý của Nhà nước ta.

Chúng ta là con một nhà, gà một mẹ, hãy tạo tình thương đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Đó là đạo lý, là truyền thống của dân tộc Việt, đó là nguồn tài sản vô giá đối với mỗi người chúng ta cần được phát huy trong đời sống xã hội và trên mỗi cương vị công tác của mỗi người đảm nhiệm trong quốc gia này. 


Theo Chính Phủ