Những cô gái tạo ra sự khác biệt

(CTG) Nhiều bạn nữ có cách làm hay và sáng tạo đã đem lại hiệu quả trong công việc và giúp ích cho cộng đồng. Họ đã chứng minh rằng nữ có thể đạt được thành công và tạo ra sự khác biệt trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tạo ra một hoạt động để bạn bè giúp nhau

Nguyễn Thị Cẩm Ly, Bí thư Chi đoàn 12A6, Trường THPT Cẩm Bình (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong nhiều năm liền luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chủ động đề xuất, tổ chức các hoạt động thiết thực, nhằm mang lại những giá trị tích cực cho thanh niên và cộng đồng.

Những cô gái tạo ra sự khác biệt- Ảnh 1.
 
 Nguyễn Thị Cẩm Ly

ẢNH: NVCC

 

Với Cẩm Ly, một trong những sáng kiến mà nữ sinh lớp 12 này ưng ý nhất, đồng thời mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, là phong trào "Học giỏi - Hoạt động tốt".

"Phong trào này xuất phát từ thực tế nhiều bạn trẻ thường gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và tham gia các hoạt động xã hội. Một số bạn quá tập trung vào việc học, dẫn đến thiếu kỹ năng mềm và sự kết nối với tập thể. Trong khi một số khác lại dành quá nhiều thời gian cho phong trào mà sao nhãng việc học. Chính vì vậy, phong trào "Học giỏi - Hoạt động tốt" ra đời với mong muốn thay đổi suy nghĩ này, tạo động lực để các bạn phát triển một cách toàn diện; qua đó vừa có kiến thức vững vàng, vừa có kỹ năng sống và tinh thần cống hiến cho cộng đồng", Cẩm Ly nói.

Ly cho biết thêm hiệu quả của phong trào không chỉ thể hiện qua thành tích học tập và sự năng động của đoàn viên, mà còn góp phần xây dựng một môi trường Đoàn tích cực, gắn kết hơn.

Theo Ly, từ khi có phong trào "Học giỏi - Hoạt động tốt", các bạn trong lớp không còn xem hoạt động Đoàn là một nhiệm vụ bắt buộc, mà chủ động tham gia với tinh thần hứng khởi, sáng tạo. Hơn nữa, khi có sự giao thoa giữa học tập và hoạt động xã hội, các bạn học được cách ứng dụng kiến thức vào thực tế, nâng cao tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm.

"Một điểm sáng của phong trào là việc tạo ra một cộng đồng đoàn viên hỗ trợ lẫn nhau, những bạn học giỏi sẽ giúp đỡ bạn khác trong học tập, trong khi những bạn có thế mạnh về hoạt động phong trào sẽ hướng dẫn các kỹ năng mềm cần thiết. Nhờ đó, phong trào không chỉ giúp từng cá nhân phát triển mà còn tạo nên một tập thể vững mạnh, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến cho xã hội", Cẩm Ly cho hay.

Ý tưởng xây dựng làng nghề đan lát

Chị Rơ Mah H' Dịu (29 tuổi), Bí thư Đoàn xã Ia Kriêng (H.Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cho hay suốt thời gian qua bản thân đã không ngừng nỗ lực học hỏi, không ngại khó khăn, tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, giúp phát triển phong trào thanh niên tại địa phương.

Theo Rơ Mah H' Dịu, sáng kiến mà chị tâm đắc nhất là đề ra ý tưởng xây dựng làng nghề đan lát truyền thống thanh niên, mang bản sắc văn hóa quê hương giới thiệu với bạn bè các tỉnh khác.

Những cô gái tạo ra sự khác biệt- Ảnh 2.

Chị Rơ Mah H' Dịu

ẢNH: NVCC

"Đó là đem hình ảnh chiếc gùi của người đồng bào Jrai được tạo ra bởi những nghệ nhân. Sáng kiến này không chỉ giúp mọi người hiểu rõ hơn về văn hóa của người Jrai, mà còn là giải pháp giúp giải quyết việc làm cho người trẻ, thanh niên yếu thế… Vì thế, tôi đã dành thời gian để nghiên cứu sáng kiến với mong muốn sau này thế hệ trẻ hãy luôn trân trọng và lưu giữ những giá trị truyền thống, hiện đại hóa nhưng không làm mất bản chất đặc trưng của văn hóa dân tộc", Rơ Mah H' Dịu nói.

Sáng kiến trên cũng từng giúp Rơ Mah H' Dịu đoạt giải nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VI năm 2022, lọt vào top 40 chung kết dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 do T.Ư Đoàn tổ chức.

Ứng dụng công nghệ AI vào công việc

Cô giáo Trần Thị Mỹ Lệ (31 tuổi, Phó bí thư Đoàn Trường THPT Trà Bồng, H.Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) nỗ lực hết mình trong mọi việc.

 
Những cô gái tạo ra sự khác biệt- Ảnh 3.

Cô giáo Trần Thị Mỹ Lệ

ẢNH: NVCC

"Tôi luôn tự nhủ rằng còn trẻ còn khỏe là còn cống hiến. Tôi muốn góp một phần sức trẻ của mình để có thể gieo cho đời những hạt giống tích cực, để lưu giữ mãi về sau những câu chuyện thật đẹp", cô giáo Mỹ Lệ cho hay.

Cô Mỹ Lệ đã xây dựng ý tưởng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc đạt hiệu quả. "Nhờ AI đã giúp tạo ra nhiều hoạt động phù hợp với thời đại chuyển đổi số, thông qua các hoạt động tuyên truyền, hội thi, trò chơi… Mỗi khi tổ chức hoạt động, tôi luôn suy nghĩ làm sao để thanh niên cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và nhiệt huyết khi tham gia. Nhờ vậy, trong nhiều năm liền, công tác Đoàn của trường nổi bật trong huyện, góp phần mang lại rất nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội", cô giáo Mỹ Lệ nói.

Mỹ Lệ còn là giáo viên môn giáo dục kinh tế và pháp luật. "Tôi luôn cố gắng phấn đấu để trở thành người giáo viên trẻ mang trong mình đầy nhiệt huyết, vững vàng về chuyên môn để thắp ngọn lửa đam mê đến với thế hệ học trò", cô Mỹ Lệ chia sẻ.

Theo TN