|
Thế giới sẽ ra sao, sau 10 năm nữa,? Đó là câu hỏi mà nhiều nhà khoa học và xã hội đặt ra.
Trao đổi với giới báo chí ngày 22/7, Davis Evans - giám đốc dự án thương mại Cisco - cho biết 9 công nghệ mới sau đây sẽ làm thay đổi bộ mặt thế giới cũng như nhận thức của con người. Đây cũng là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư trên thế giới lựa chọn đưa ra chiến lược kinh doanh. Theo ông, những công nghệ này bao gồm:
1-Người máy có chức năng gần như con người
Ông Evans cho rằng kỹ thuật sản xuất người máy hiện đang tiến triển rất nhanh. Người máy đã nhận biết được âm thanh, tới đây nhận biết được chữ viết để chuyển hóa thành tiếng nói. Đến năm 2020, người máy có nhiều chức năng vượt trội so với con người. Hãng IBM hiện đang nghiên cứu sản xuất ra người máy “Watson” có bộ não như con người. Đến năm 2025, số lượng người máy sẽ nhiều hơn dân số ở các nước phát triển. Đến năm 2035, người máy “Watson” của IBM có thể hoàn toàn thay thế con người làm công việc nặng nhọc và trong môi trường khắc nghiệt. Hơn nữa nó còn có thể trả lời con người người hỏi bằng ngôn ngữ của chính họ. Người máy còn trở thành y tá, hộ lý gia đình chăm sóc người bệnh. Đầu tư vào lĩnh vực người máy có tương lai rất sáng sủa.
2- Điện toán đám mây
Dự đoán tới năm 2020 có tới 1/3 cơ sở dữ liệu được chứa trong những đám mây điện toán và thu nhập từ dịch vụ này hàng năm tăng thêm 20%. Tới năm 2014, các hãng IT sẽ chi tới 1.000 tỉ USD đầu tư vào xây dựng cơ sở dữ liệu trên các đám mây. Ông Evans cho biết kỹ thuật lưu trữ số liệu điện toán đám mây rất tiên tiến, giúp con người giao lưu trao đổi với nhau cũng như thu thập số liệu cần thiết rất nhanh với độ tin cậy cao. Phương thức trao đổi qua mạng Internet của con người sẽ có cuộc cách mạng lớn, những máy điện thoại di động thông minh Android, Google đang được thiết kế để trao đổi qua điện toán đám mây. Nhiều hãng IT, điện thoại di động bắt đầu đầu tư khoản tiền lớn vào thiết kế theo hướng này.
3- Internet lượng tử
Kể từ khi ra đời năm 1990 tới nay, Internet đã tăng trưởng gấp 170.000 lần. Mười năm tới, tốc độ mạng Internet gia đình sẽ gấp 3 triệu lần hiện nay, trong đó phần lớn là mạng 40G hay 100G chứ không phải 3G như hiện nay. Mạng Internet lượng tử có thể ra đời trong thời gian vài chục năm nữa. Đây sẽ là cuộc cách mạng lớn về kỹ thuật mạng đòi hỏi các nhà đầu tư tham gia.
Hiện nay số lượng và thiết bị liên quan tới Internet phục vụ cho con người đã nhiều hơn cả dân số thế giới. Protocol Ipv6 của Internet tới đây dường như có thể kết nối vô hạn. Tới năm 2020, số lượng kết nối Internet loại này tới 50 tỉ thiết bị, tức mỗi người trên trái đất có tới 6 thiết bị kết nối mạng. Hiện nay mỗi hộ gia đình ở các nước phát triển có từ 3 thiết bị kết nối mạng trở lên, như máy tính cá nhân (PC), điện thoại di động thông minh, PC, TIVI màn hình phẳng nối mạng... Thời gian tới, các nước còn cho ra đời “mạng cảm xúc” dựa trên tiêu chuẩn Zigbee, 6LoWPAN và Z-wave, trong đó Zigbee có thể gắn kết vào các đồ điện gia dụng thông minh trong nhà, 6LoWPAN có thể gắn kết với hệ thống theo dõi khí hậu, còn Z-wave là thiết bị gắn kết với dịch vụ tự động hóa thông minh trong gia đình. Với những thiết bị này, các máy móc dụng cụ thông minh trong gia đình giống như “người có cảm xúc” hiểu được ý định của con người để phục vụ theo ý muốn. Hiện nay Công ty sáng chế Hà Lan đã sản xuất được thiết bị này có tên “Sparked” để giám sát đàn gia súc ở các trang trại.
4- Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
Cùng với sự phát triển về dân số, trong vòng 20 năm tới, mỗi năm sẽ lại mọc lên một thành phố có dân số 1 triệu người. Việc cung cấp điện trở thành vấn đề lớn. Khi đó kỹ thuật năng lượng mặt trời sẽ có tiến bộ rất lớn, đủ để cung cấp điện cho các thành phố. Để giải bài toán cấp điện ở các nước, thế giới cần xây dựng thêm 25 nhà máy điện siêu cấp năng lượng mặt trời, với diện tích mỗi nhà máy tới 93 km2. Thời gian xây dựng mỗi nhà máy điện kéo dài trong 3 năm. Đây cũng là lĩnh vực rất hấp dẫn các nhà đầu tư thời gian qua và trong thời gian tới.
5-Kỹ thuật in 3D
Kỹ thuật in 3D cho phép con người thiết kế và in ra rất nhanh bất kỳ sản phẩm nào và tiết kiệm thời gian. Trong tương lai, kỹ thuật này có thể được áp dụng rộng rãi để thiết kế và sản xuất các loại sản phẩm mới và được ứng dụng vào y học: có thể lập tức in ra các cơ quan, bộ phận cơ thể con người, từ đó có thể chữa trị các căn bệnh hiểm nghèo. Lĩnh vực này đòi hỏi vốn đầu tư không cao lắm, nhưng có tương lai phát triển mạnh mẽ.
6- Trang thiết bị, dụng cụ y tế tiên tiến
Nhờ có các máy tính thông minh, nên kỹ thuật y học cũng có bước tiến vượt bậc. Nhiều thiết bị nhân tạo đã thay thế các cơ quan cơ thể con người. Những bộ não nhân tạo ra đời có thể làm cho người bị tổn thương cột sống trở lại hoạt động bình thường. Hãng Intel đã sản xuất được phần mềm theo dõi hoạt động bộ não con người, tìm hiểu con người đang suy nghĩ gì, từ đó phán đoán hành động tiếp theo của con người. Đây là lĩnh vực đã có nhiều công ty bắt đầu nghiên cứu đầu tư.
7-Con người tự mình đưa ra lộ trình tiến hóa
Đó là đánh giá của nhà khoa học Stephen Horpkin khi nghiên cứu những thiết bị để con người tự nâng cao bản thân mình. Những phát hiện y học mới đây làm chúng ta kinh ngạc, như tháng 7/2009 Viện nghiên cứu con người của Tây Ban Nha đã phát hiện ra loại vật chất “ghi nhớ sự vật vừa nhìn thấy”. Tiếp đó, tháng 10/2009 các nhà khoa học Italia và Thụy Điển chế tạo ra bàn tay đầu tiên trên thế giới “có cảm giác như con người”. Tháng 3/2010, kỹ thuật cấy võng mạc đã giúp người mù khôi phục thị lực. Tháng 6/2011 Viện nghiên cứu y học bang Texas đã nghiên cứu và sản xuất ra quả tim vận chuyển tuần hoàn máu không cần các động mạch, nên không bị tắc động mạch hoặc bị sơ vữa động mạch.
Nhà khoa học viễn tưởng Virginia Cruz từng có ý nghĩ táo bạo “Tới lúc nào đó con người và máy móc trên thế giới hòa thành một, biến dạng thành một loại người mới nửa người nửa máy móc”. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện nay, ý nghĩ táo bạo của ông có thể trở thành hiện thực ngay trong nửa đầu của thế kỷ 21.
Theo Tầm Nhìn