Những tấm gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu cụm Đồng bằng Sông Hậu

(CTG) Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2011, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tuyên dương 80 gương thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011. Cổng tri thức Thánh Gióng xin giới thiệu các tấm gương ở cụm Đồng bằng Sông Hậu.


Trương Thúy Lam (An Giang,  1965, Phó trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang).

Tổ chức và tham gia khám miễn phí 78 đợt với 80 ngàn lượt người trên địa bàn tỉnh An Giang, các tỉnh ĐBSCL, người dân tộc ở Tây Nguyên, người Campuchia ở các tỉnh biên giới An Giang – Campuchia.

Có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục sức khỏe như chương trình đo loãng xương thực hiện ở 06 huyện trên địa bàn tỉnh An Giang cho trên 10.000 phụ nữ; tham vấn CLB đái tháo đường.

Thực hiện tốt vai trò chủ nhiệm CLB Y Bác sỹ tình nguyện tỉnh An Giang. Đến nay CLB đã có gần 200 thành viên gồm các thầy thuốc trẻ của các bệnh viện thuộc địa bàn tỉnh An Giang với kinh phí hoạt động chiếm gần 5 tỷ đồng.

Khen thưởng: Được tuyên dương “Gương điển hình tiên tiến” trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm 2005 – 2010 của tỉnh An Giang; được bình chọn là đại biểu chính thức đi dự “Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2005 – 2010”; được báo cáo tham luận điển hình tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2010; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận của Đảng”.

Thạch Ngọc Anh  (Sóc Trăng  1983, Dược sỹ trung học, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Sóc Trăng). 

Hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu đơn vị giao cho như: Quản lý tốt theo qui định về quản lý dược; tham gia theo dõi, giám sát và thực hiện các hoạt động của dự án khi được phân công; thành lập nhóm tuyên truyền viên phổ biến kiến thức phòng chống HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và cộng đồng dân cư; tổ chức thành công nhiều lớp tập huấn, hội thi vế kiến thức chuyên môn; được cử đi tham dự tập huấn và học tập kinh nghiệm ở Anh.

Tích cực tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phong trào đoàn thể do Công đoàn, Đoàn Sở Y tế tổ chức như phối hợp với Ban công tác Thanh niên Công An tỉnh Sóc Trăng, Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng tổ chức nhiều đợt khám và tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học, tuyên truyền kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân.

Tham gia 01 đề tài nghiên cứu khoa học: Khảo sát tỷ lệ hiện nhiễm HIV và điều tra “Kiến thức, thái độ, hành vi về HIV/AIDS/STI trên các đối tượng nguy cơ cao”. Kết quả của việc khảo sát đã góp phần vào việc xây dựng kế hoạch phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Sóc Trăng.

Khen thưởng: Giấy khen lao động giỏi của Sở Y tế từ năm 2006 – 2009; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2008, 2009; Bằng khen của Ủy Ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 2008 – 2009; Bằng khen Bộ Y tế về công tác phòng, chống HIV/AIDS và một số giấy khen khác.

Ong Tú Mỹ (Bạc Liêu, 1982, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu)

Hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Y tế quản lý Dược trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả hoạt động công tác dược năm 2010 xếp loại xuất sắc theo thang điểm của Bộ Y tế qui định.

Vận động tổ chức và tham gia 09 chuyến đi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho 2967 đối tượng thuộc gia đình nghèo, người dân tộc và gia đình chính sách trong năm 2010.

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Khảo sát tình hình sử dụng thuốc an toàn hợp lý tại khoa Hồi sức cấp cứu nội bệnh viện đa khoa Bạc Liêu”.

Khen thưởng: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010, Lãnh đạo Đoàn cơ sở Sở Y tế được Đoàn khối CQDC Đảng tỉnh tặng giấy khen.

Huỳnh Ngọc Duyên (Cà Mau,1980, Trưởng khoa hậu phẫu Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau).

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Với vai trò Bí thư Đoàn cơ sở, luôn hăng hái đi đầu trong mọi phong trào . Đã thành lập nhiều CLB thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho ĐVTN bệnh viện. Duy trì, phát huy CLB hiến máu nhân đạo trong bệnh viện. Tích cực tham gia phong trào “Thanh niên tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, trong năm 2010 đã vận động và quyên góp được hơn 150 triệu đồng, khám bệnh từ thiện, thăm và tặng quà cho khoảng 2.600 đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu khoa học: Tham gia nghiên cứu đề tài “Vài nhận xét về nhiễm trùng vết mổ trong phẫu thuật lấy thai năm 207 tại Bệnh viện phụ sản Cà Mau” với kết quả góp phần quan trọng trong việc giảm tần suất của nhiễm trùng vết mổ sau mổ sanh.

Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2007, 2008, 2008; Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau; Giấy khen của BCH tỉnh Đoàn, Đoàn khối Dân chính Đảng

Đinh Văn Độc Lập (Hậu Giang, 1976,  Bác sỹ chuyên khoa I -Trưởng khoa Ngoại Chấn Thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác điều trị và quản lý khoa.

Là thành viên của Ban vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh Hậu Giang. Hàng năm cùng với đội ngũ thầy thuốc trẻ của bệnh viện tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng đến cuộc sống cộng đồng và công tác khám bệnh cấp thuốc miễn phí trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2010 đơn vị đã tổ chức được 08 đợt khám cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 3.900 lượt người với tổng kinh phí lên tới gần 150 triệu đồng. Bên cạnh đó phối hợp tổ chức và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng đến cộng đồng: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ VN Anh hùng; vận động học bổng và quà tặng các em học sinh nghèo,…

Triển khai nhiều kỹ thuật mới có ứng dụng thành công trong công tác điều trị cho bệnh nhân: “Điều trị gãy kín 1/3 giữa xương đùi ở người lớn bằng kỹ thuật đóng đinh nội tủy Kuntcher và điều trị gãy hở thân 2 xương cẳng chân bằng kỹ thuật cố định ngoài” (2009);…

Khen thưởng: Bằng khen của Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh Hậu Giang và Tỉnh ủy Hậu Giang vì có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2007 – 2010”; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2009; Giấy khen Sở Y tế tỉnh Hậu Giang 2009.

Huỳnh Minh Phú (Cần Thơ, 1968,  Bác sỹ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ).

 Hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn. Tham gia giảng dạy, hướng dẫn siêu âm tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ.

Tổ chức và tham gia khám bệnh cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ; trong năm 2010 đã khám cho khoảng 6.000 lượt người, siêu âm miễn phí cho 500 lượt người.

Khen thưởng: Giấy khen của Sở Y tế TP Cần Thơ từ năm 2006 – 2010; Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ năm 2009”, “Vì sự nghiệp Công đoàn năm 2010”; và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp ngành.

CTG