Những tấm gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu cụm Đồng bằng Sông Tiền

(CTG) Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2011, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tuyên dương 80 gương thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011. Cổng tri thức Thánh Gióng xin giới thiệu các tấm gương ở cụm Đồng bằng Sông Tiền.

Phạm Đức Thái ( Long An, 1980 , Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An).
 
Tổ chức và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện:

Hiến máu nhân đạo: Trong năm 2010 có trên 7.000 đơn vị máu. Thành lập CLB Ngân hàng máu sống với 200 đoàn viên sẵn sàng cung cấp máu khi bệnh nhân cần.
 
 Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong chiến dịch hè 2010 tổ chức 21 chuyến khám bệnh phát thuốc cho trên 8.420 bệnh nhân, tương đương với số tiền là 250 triệu đồng. 
 
 Khen thưởng: Giấy khen của tỉnh Đoàn và Đoàn khối cơ quan 2010.

Nguyễn Thái Chinh
 (Vĩnh Long,  1971,  Bác sỹ chuyên khoa I Khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long).
 
Với vai trò phụ trách CLB Thầy thuốc trẻ, đã tổ chức các đợt khám và cấp thuốc cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…Từ năm 2007 đến năm 2010 đã tổ chức khám 15 đợt cho khoảng 6.750 lượt người với tổng kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng.
 
Khen thưởng: Danh hiệu “Thầy thuốc trẻ sống đẹp – vì cuộc sống cộng đồng” (2008); Giấy khen của Đoàn khối cơ quan (2010).

Huỳnh Lâm Hải
 (Tiền Giang, 1968 , Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang).
 
Thực hiện tốt cả nhiệm vụ chuyên môn và công tác quản lý. Chỉ đạo, tham gia triển khai kỹ thuật mới góp phần vào công tác khám và điều trị của bệnh viện, mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị.
 
Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học trong nhiều năm. Một số đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến được báo cáo và đăng trong các tập san nghiên cứu khoa học, báo cáo trong Hội nghị KHKT của bệnh viện.
 
Cùng với đội ngũ y bác sỹ trẻ bệnh viện, đã tổ chức và tiến hành nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người dân diện chính sách ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh với kinh phí khoảng 30 triệu đồng hàng năm.

Phạm Thị Phúc Lộc
 (Đồng Tháp,  1985, Y sĩ Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp)
 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.
 
Tham gia cộng tác nghiên cứu đề tài khoa học ứng dụng phục vụ công tác nghiệp vụ.
 
Tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động xã hội tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng: trực phòng khám nhân đạo vào các ngày thứ bảy hàng tuần; tham gia các chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí  cho gia đình nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do CLB Y – Bác sĩ trẻ tỉnh phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội chữ thập đỏ, Quân y tỉnh, Chùa Thới Long,…tổ chức 01 tháng/lần.
Đạt danh hiệu lao động tiên tiến 03 năm liên tục.

Trần Minh Trí (Trà Vinh, 1973,  Dược sĩ – Phó Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Trà Vinh)
 
Hoàn thành tốt công tác được giao.

Với nhiệm vụ phó chủ nhiệm thường trực CLB TTT Trà Vinh, đã tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng như tham gia công tác khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách, nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc. Trong chiến dịch mùa hè xanh 2010, đã cùng Đội Y bác sỹ trẻ của CLB TTT tình nguyện khám bệnh cho hơn 800 người dân. 

CTG