Ninh Thuận hiện có hơn 184 nghìn trẻ dưới 16 tuổi, chiếm 32,3% tổng dân số toàn tỉnh, trong đó có gần 6 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua 10 năm (2001-2010) thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đời sống của trẻ em có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thực trạng trẻ em bị xâm hại, học sinh phạm tội hoặc bỏ học giữa chừng đang có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân là do mạng lưới bảo vệ trẻ em của các cơ quan chức năng ở địa phương thiếu sự liên kết trong hoạt động đồng bộ; thiếu đối ngũ cán bộ xã hội có tính chuyên nghiệp để phát hiện, can thiệp, trợ giúp kịp thời em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị tổn thương….
Tại diễn đàn, 100 học sinh tiêu biểu cấp tiểu học và trung học cơ sở đã thành lập 10 nhóm, tham gia thảo luận về nguyên tắc, kỹ năng, vai trò của trẻ em trong tương lai; triển lãm tranh, diễn kịch… phản ánh những vấn đề liên quan đến việc thực thi quyền của trẻ em ở địa phương; giao lưu, đối thoại, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thanh niên quan tâm xây dựng, tổ chức thường xuyên các hoạt động vui chơi giải trí; đẩy mạnh công tác chống suy dinh dưỡng để nâng cao thể chất cho trẻ, nhất là trẻ em vùng nông thôn, nhằm bảo đảm sự công bằng, phát triển toàn diện cho mọi trẻ em…Đồng thời chuyển tải đến cộng đồng, xã hội những thông điệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc chủ động phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ; trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ bị xâm hại… có cơ hội tái nhập cộng đồng và bình đẳng về phát triển toàn diện.
Theo ND