Nơi này đã kết nối, giới thiệu hàng chục ngàn việc làm cho người trẻ mỗi năm

(CTG) Thông tin do anh Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM chia sẻ tại buổi lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM (27.11.1987 – 27.11.2022) vừa diễn ra.

Nơi này đã kết nối, giới thiệu hàng chục ngàn việc làm cho người trẻ mỗi năm  - ảnh 1

Bạn trẻ tham gia ngày hội tuyển dụng việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM tổ chức. LÊ THANH


Theo anh Nguyễn Quang Cường, trong suốt 35 năm qua, mang trên vai sứ mệnh kết nối, hướng nghiệp, trang bị kỹ năng, đồng hành và hỗ trợ việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động trẻ, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM đã phát triển mạnh mẽ với những sáng kiến được ghi nhận, đã trở thành địa chỉ quen thuộc, uy tín của thanh niên cũng như các doanh nghiệp và trường học trên địa bàn TP.HCM.

“Chính nơi này đã làm cầu nối, kết nối doanh nghiệp với những đơn vị đào tạo để giới thiệu hàng chục ngàn việc làm mỗi năm cho người lao động nói chung và thanh niên, học sinh sinh viên nói riêng”, anh Cường chia sẻ.

Nơi này đã kết nối, giới thiệu hàng chục ngàn việc làm cho người trẻ mỗi năm  - ảnh 2
Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương (thứ 5, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM (27.11.1987 – 27.11.2022). THANH THẢO

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương cho rằng: “Đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn TP.HCM, một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước đẩy mạnh về công tác hướng nghiệp, đào tạo và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ của mình, trung tâm cần nỗ lực thu thập thông tin thị trường lao động, phân tích thị trường lao động. Từ đó có giải pháp dự báo nguồn nhân lực, đánh giá nhu cầu chuyển dịch lao động, định hướng hoạt động nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên”.

Nơi này đã kết nối, giới thiệu hàng chục ngàn việc làm cho người trẻ mỗi năm  - ảnh 3

Bạn trẻ tìm việc tại sàn giao dịch việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM tổ chức

LÊ THANH

Theo chị Phương, trước hết trung tâm cần phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm thực hiện dữ liệu số về nghề nghiệp cho thanh niên để có cái nhìn tổng quan, hệ thống hóa nguồn nhân lực, việc làm trên địa bàn thành phố góp phần thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Hiện nay TP.HCM có hơn 2,9 triệu thanh niên, chiếm hơn 30% tổng dân số của thành phố và là lực lượng lao động trẻ, khỏe, giàu năng lượng. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó nhiều điều quan tâm về vấn đề việc làm thanh niên như theo thống kê tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (đặc biệt là thanh niên từ 15-24 tuổi) trong 6 tháng đầu năm 2022 là 8,46%.

Nơi này đã kết nối, giới thiệu hàng chục ngàn việc làm cho người trẻ mỗi năm  - ảnh 4

Bí thư Thành đoàn TP.HCM tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM. THANH THẢO

Với vai trò đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, chị Phương đề nghị: "Trung tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện các sàn giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng việc làm, chương trình tiếp sức người lao động… Tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ việc làm cho thanh niên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thông qua việc tiếp cận thanh niên tại các khu nhà trọ, khu lưu trú thanh niên công nhân, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên yếu thế. Nơi này phải tiếp tục là địa chỉ uy tín, điểm tựa cho đông đảo người lao động và doanh nghiệp. Không để chuỗi cung ứng lao động bị đứt gãy, góp phần ổn định sản xuất, phục hồi sau đại dịch, tạo cơ hội việc làm cho thanh niên và người dân trên địa bàn thành phố”.

Theo anh Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm có thể liên hệ trung tâm theo địa chỉ: 1A Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q.Gò Vấp hoặc 4A Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM để được tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí.

Theo TN