Nông dân trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội học nghề nông tại Nhật Bản.

(CTG) Theo lời đề nghị của của PGS.TS Đào Châu Thu – Giám đốc Trung tâm Hội Khoa học Đất Việt Nam, chiều 3/02/2012 Trung ương Đoàn đã tiếp và làm việc với Hội đồng Trao đổi Nông nghiệp Nhật Bản – JAEC do Tiến sĩ Shun Suzuky – Chủ tịch Ủy ban thanh niên nông thôn Châu Á, Giáo sư danh dự Đại học Nông nghiệp TOKYO dẫn đầu. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban TN Nông thôn T.Ư Đoàn đã thân mật tiếp đoàn.




T.S Shun Suzuky áo véc đen ở giữa


Tại buổi tiếp, đôi bên cùng thảo luận, trao đổi về những chính sách và chương trình đào tạo về nông nghiệp cho thanh niên nông thôn của Chính phủ Việt Nam. Cụ thể là vai trò, trách nhiệm của T.Ư Đoàn trong việc hỗ trợ, định hướng thanh niên Nông thôn (TNNT) lập nghiệp.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Để hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm cho thanh niên nông thôn, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số QĐ1956 về Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Đề án 103 - Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 trong đó có đào tạo nghề cho TNNT. Đến nay việc thực hiện QĐ 1956 và Đề án 103 đã giải quyết 1 số lượng lớn TNNT được đào tạo nghề và có việc làm đồng thời cũng góp phần làm thay đổi tư duy của thanh niên mong muốn học đại học hơn học nghề, từ đó làm tăng lao động trẻ có tay nghề cao. Tuy nhiên, cho đến nay Việt Nam vẫn còn thiếu các chương trình đào tạo thanh niên nông thôn làm quản lý nông trại và chưa có chương trình hợp tác đào tạo nghề nông cho nông dân trẻ ở nước ngoài.

Dự án Đào tạo nghề nông của Nhật Bản cho các nước đang phát triển đã được JAEC thực hiện ở 4 nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippin và đã mang lại những thành công cho nông dân trẻ ở các nước nói trên. Theo Dự án này, thanh niên ở các nước đang phát triển sẽ có một năm sống, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại các gia đình nông dân Nhật Bản.

T.S Shun Suzuky cho biết: Đến thăm Việt Nam lần này, Tiến sĩ mong muốn đưa Dự án đào tạo nghề nông của Nhật Bản đến với Việt Nam. Trong những ngày đi khảo sát tại Việt Nam, Tiến Sĩ nhận thấy nông thôn Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng. Thành phần lao động trẻ nghề nông ở Việt Nam có trình độ từ trung học đến đại học. Trong khi đó chỉ có trình độ trung học ở các nước đi trước. Đây là điểm sáng để lựa chọn các nông dân trẻ Việt Nam sang học nghề tại Nhật Bản.

Kết thúc buổi làm việc T.S Shun Suzuky cảm ơn sự chia sẻ thông tin của anh Nguyễn Anh Tuấn. Thông qua buổi làm việc này Tiến sĩ có thêm nhiều thông tin về nguyện vọng lập nghiệp của TNNT và vai trò của Tổ chức Đoàn trong việc định hướng lập nghiệp cho TNNT Việt Nam. Tiến sĩ hy vọng Dự án đào tạo nghề nông của Nhật Bản cho nông dân trẻ Việt Nam sẽ sớm được ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.
 
Theo ĐTN