Nông trại hoa hồng ở vùng biên

(CTG) Đặt niềm tin vào cây hoa hồng, anh Nguyễn Xuân Minh đã biến quả đồi trống trơ, khô cằn rộng hàng chục ngàn mét vuông thành nông trại hoa hồng đầy mê hoặc ở vùng biên xứ Quảng.

 

Anh Nguyễn Xuân Minh cho hoa hồng vào lò để chiết xuất. MẠNH CƯỜNG

Là một cán bộ Hạt Kiểm lâm Tây Giang (H.Tây Giang, Quảng Nam), anh Nguyễn Xuân Minh (39 tuổi, ở xã Đại Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) có nhiều năm gắn bó với núi rừng. Ngoài nhiệm vụ được giao, anh còn nuôi khát vọng phát triển kinh tế. Nhận thấy khí hậu vùng biên Tây Giang phù hợp với cây hoa hồng, cũng như mong muốn tạo ra một thứ gì đó mới mẻ, mang sức hút cho vùng đất khó này, tháng 3.2019, anh Minh thuê khu đất rộng hơn 13.000 m2 tại xã A Tiêng (H.Tây Giang), cải tạo và đặt mua hơn 100 cây hoa hồng (giá 6 triệu đồng) từ tỉnh Hưng Yên về trồng thử nghiệm.

Sau 2 tháng chăm sóc, những cây hoa hồng đầu tiên đã cho hoa nhưng không như kỳ vọng vì mua không đúng giống. Anh Minh đích thân bắt xe ra tỉnh Vĩnh Phúc mua 8.000 cành hoa hồng về trồng. Do trồng gần vườn keo nên khi hoa chuẩn bị cho thu hoạch thì bị bệnh nấm phấn trắng lây lan từ cây keo sang khiến 3.000 cành hồng chết.

Ngoài ra, vườn hoa hồng cũng bị sâu cắn phá. Cuối cùng anh Minh tìm được phương pháp khắc chế bệnh nấm phấn trắng. Riêng sâu bệnh, mỗi ngày anh dùng 2 lon gạo dẫn dụ đàn chim sẻ đến ăn, ăn xong chim sẻ đều bắt sâu trên cây hoa hồng.

Cuối năm 2019, anh Minh cùng nhóm bạn thành lập Hợp tác xã (HTX) Hoa Hồng (gồm 11 thành viên) do anh làm chủ nhiệm. Hiện nông trại hoa hồng có gần 8.000 cây, trong đó khoảng 5.000 cây đang trong thời kỳ thu hoạch.

Anh Minh cùng bạn xây nhà xưởng 24 m2, chế tạo thành công hệ thống chiết xuất toner hoa hồng. Với 5.000 cây, mỗi ngày nông trại thu hoạch 10 - 20 kg hoa hồng. Hoa hồng được tách cuốn, sát khuẩn rồi bỏ vào nồi chưng cất, chiết xuất toner hoa hồng (nước hoa hồng). Một nồi có thể chiết xuất tối đa 20 kg hoa hồng, 1 kg cho ra 1 lít nước cất nguyên chất.

“HTX đã sản xuất thành công 2 sản phẩm đặc trưng là trà hoa hồng và tinh dầu hoa hồng, bán ra thị trường với giá từ 200.000 - 250.000 đồng/chai”, anh Minh nói và cho hay bên cạnh đó còn tạo việc làm ổn định cho 7 lao động trên địa bàn với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Hiện HTX Hoa Hồng đang xây dựng khu sinh thái theo hướng du lịch trải nghiệm, mở hướng cho du lịch Tây Giang. Mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 200 lượt khách đến tham quan. Nhằm thu hút khách du lịch, anh Minh đang cho xây dựng thêm 3 căn nhà ở gần vườn hoa hồng với đầy đủ tiện nghi để du khách có nhu cầu ở lại nghỉ ngơi, trải nghiệm trồng hoa hồng...

Theo TN