|
|
Sinh ra trong gia đình thuần nông, chị An sớm nhận thức được việc phải tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập trên chính mảnh đất quê hương Quế Sơn. Sau khi tìm hiểu thị trường và điều kiện thổ nhưỡng, chị mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng ổi và mận theo hướng tập trung, áp dụng kỹ thuật tiên tiến.
Những ngày đầu khởi nghiệp, chị gặp không ít khó khăn về vốn, kỹ thuật cũng như đầu ra sản phẩm. Tuy nhiên, với tinh thần ham học hỏi, chị tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức, đồng thời chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Chị từng bước áp dụng các biện pháp chăm sóc cây trồng theo hướng an toàn, sử dụng phân bón hữu cơ, quản lý sâu bệnh hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm.
|
|
Đến nay, mô hình vườn của chị An với 1200 cây ổi, 300 cây mận đã phát triển ổn định với diện tích khoảng 3ha, trong đó ổi là cây trồng chủ lực. Trung bình mỗi ngày, vườn ổi của chị thu hoạch khoảng 200kg, cung cấp cho thị trường nguồn trái cây tươi, sạch, được thương lái thu mua thường xuyên. Nhờ đó, mô hình mang lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp gia đình chị vươn lên khá giả.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Thái Nguyên An còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn- Hội tại địa phương, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn viên thanh niên khác cùng phát triển kinh tế.
|
|
Mô hình của chị đã trở thành địa chỉ tham quan, học tập của nhiều bạn trẻ, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.
CTV

















