|
|
Bằng sự nỗ lực của mình, Ðoàn thanh niên một số tỉnh, thành phố bước đầu xây dựng được những mô hình có hiệu quả tốt. Tuy nhiên, khó khăn và thách thức vẫn đang đặt ra cho tổ chức đoàn những nhiệm vụ đòi hỏi sự tâm huyết và trách nhiệm cao.
Những cách làm mới
Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình "Ðiểm hẹn thanh niên" nhằm thông qua các buổi giao lưu, đối thoại, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động truyền thông thanh niên để định hướng và xây dựng sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên Thủ đô. Ðồng thời thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà cho biết: Chương trình sẽ được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong cả hệ thống; bảo đảm thiết thực, hiệu quả hướng đến nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Nội dung của Chương trình hướng tới việc tạo mối gắn kết giữa tổ chức đoàn, hội các cấp với đông đảo thanh, thiếu niên; liên kết, quy tụ các đội, nhóm, câu lạc bộ sở thích đang hoạt động tự phát cùng tham gia tổ chức đoàn, hội và hoạt động bài bản, có định hướng, trách nhiệm.
Ðiều quan trọng nhất là thông qua Chương trình, tổ chức đoàn các cấp có cơ hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; nắm bắt tình hình tư tưởng của các bạn trẻ; đồng thời tiếp cận để tư vấn lối sống, cách chơi có văn hóa, lành mạnh. Một trong những điểm nhấn của Chương trình là hoạt động Ðối thoại trẻ. Ðây là diễn đàn gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn với đoàn viên, thanh thiếu niên cùng trao đổi về các nội dung: Tư vấn, định hướng về chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước và Ðoàn về công tác thanh niên; tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của tổ chức đoàn... Cùng với đó, các cơ sở đoàn thành phố tổ chức, thiết kế các sân chơi tập thể miễn phí, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng của các bạn trẻ...
Tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm công tác xã hội thanh niên (thuộc Thành đoàn thành phố) trong thời gian qua liên tục tổ chức tuyển tình nguyện viên tham gia nhiều hoạt động khác nhau với mục tiêu: Chung sức vì cộng đồng. Vừa đưa chúng tôi đi khảo sát các hoạt động tình nguyện của Trung tâm, anh Trần Bá Cường, Giám đốc Trung tâm vừa giới thiệu về những hoạt động thiết thực như vậy. Ðó là việc tuyển tình nguyện viên tham gia Hành trình "Thành phố tôi yêu" năm 2013. Ðây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của TP Hồ Chí Minh, về các công trình xây dựng tiêu biểu của thành phố, bảo tàng lịch sử, địa chỉ đỏ... trên địa bàn thành phố, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tham gia chương trình, các bạn trẻ được tổ chức trò chơi, đi đến các công trình xây dựng tiêu biểu của thành phố, bảo tàng lịch sử... Trung tâm cũng tổ chức tuyển tình nguyện viên Ðội hình chuyên "Bảo vệ môi trường". Theo đó, tất cả các bạn thanh niên hiện đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố có niềm đam mê, yêu thích về môi trường có thể tham gia nhặt rác và tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường tại Công viên 30-4, Công viên tượng đài Bác...
Bên cạnh đó, vừa qua, nhân kỷ niệm Ngày Khuyết tật Việt Nam 18-4, Hội Thanh niên Khuyết tật TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thao "Vui - Khỏe cùng người khuyết tật". Nhằm hỗ trợ công tác tổ chức trong thời gian diễn ra hội thao, Trung tâm đã tuyển các tình nguyện viên hỗ trợ công tác trọng tài, quan sát viên trong các môn thi đấu, hỗ trợ tổ chức các trò chơi vận động và một số nội dung khác theo yêu cầu.
Gần đây nhất, Trung tâm tổ chức tuyển tình nguyện viên tham gia chương trình diễu hành và đua xe đạp vì môi trường Về rừng Sác Anh hùng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thanh niên thành phố về ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân trong việc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Tất cả các bạn thanh niên hiện đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố có niềm đam mê, yêu thích về môi trường có thể tham gia các hoạt động tại Trung tâm văn hóa huyện Cần Giờ. Trung tâm dự kiến tuyển 100 người nhưng đã có 520 bạn trẻ và vận động viên đạp xe Về rừng Sác Anh hùng để tham gia trồng cây xanh, dọn vệ sinh bãi biển, tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, 60 phần quà và 20 học bổng cho các em học sinh vượt khó; giao lưu văn hóa cùng các chiến sĩ biên phòng tại huyện Cần Giờ...
Thách thức và khó khăn
Tìm tòi, nghiên cứu và tổ chức những chương trình hoạt động mới, hấp dẫn, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia đang là một trong những vấn đề trọng tâm có ảnh hưởng trực tiếp uy tín, vị trí của tổ chức đoàn trong đời sống xã hội hiện nay. Nhiệm vụ đã được xác định và nhiều cấp bộ đoàn trong cả nước đang tích cực triển khai với điều kiện còn nhiều hạn chế và khó khăn khách quan và chủ quan. Những mô hình mới bắt đầu xuất hiện, tuy chưa tạo được những đột phá trong chất lượng công tác và hiệu quả phong trào nhưng đã từng bước phát huy hiệu quả trong thực tế cuộc sống.
Ðể có những hoạt động hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu chính đáng của thanh niên, các hoạt động, chương trình cần gắn với nhu cầu chính đáng của thanh niên, vừa đáp ứng tốt nhiệm vụ, khả năng của tổ chức đoàn, đội ngũ cán bộ đoàn. Không thể có những hoạt động tốt nếu không bắt nguồn từ thực tế cuộc sống của các bạn trẻ. Ðể làm được điều này, tổ chức đoàn, mỗi người cán bộ đoàn cần thật sự gần gũi, gắn bó với các đối tượng thanh niên khác nhau để tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của họ. Từ đó, có những tham mưu, đề xuất thiết thực, bổ ích.
Tuy nhiên, một khó khăn không nhỏ mà các cơ sở đoàn thường gặp là việc tìm kiếm nguồn lực phục vụ các hoạt động của mình. Thiếu nguồn lực như "cái khó bó cái khôn" cho nên không ít đơn vị, cơ sở đoàn hoạt động cầm chừng, thậm chí đối phó, thiếu những hoạt động chiều sâu. Có những hoạt động thiết thực nhưng chỉ được tổ chức một lần trong một quý, thậm chí một năm chỉ được hai lần nên hiệu quả không cao, tác động không sâu. Bên cạnh đó, chất lượng các chuyến đi công tác cơ sở, thâm nhập, khảo sát thực tế của một bộ phận cán bộ đoàn chủ chốt chưa cao, còn mang nặng hình thức, "chuồn chuồn đạp nước". Có những cán bộ đoàn chủ chốt xuống với cơ sở nhưng trình độ chuyên môn hạn chế, không hiểu rõ, không hiểu sâu thực tế nên có những chỉ đạo chung chung, thiếu sát thực, không chính xác. Ðáng chú ý, có một số hoạt động được phát động nhưng mới chỉ triển khai trên công văn, giấy tờ mà không được triển khai trong thực tế cuộc sống, nếu có cũng nhạt nhòa, chiếu lệ.
Ðể đổi mới thành công các nội dung, hoạt động, các cơ sở đoàn không chỉ rất cần sự hỗ trợ, định hướng của T.Ư Ðoàn, của các cấp ủy, chính quyền mà còn cần sự giám sát, kiểm tra để kịp thời khắc phục những thiếu sót, giải quyết những khó khăn, củng cố những mặt mạnh. Bên cạnh đó, sự vào cuộc, tham gia hỗ trợ tổ chức đoàn, hỗ trợ thanh niên của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức xã hội có vai trò rất quan trọng. Các chương trình liên tịch, phối hợp giữa đoàn thanh niên và các đơn vị cần tập trung theo hướng đổi mới, cụ thể hóa các hoạt động, chọn một số nhiệm vụ và tập trung thực hiện; tránh tình trạng đề ra những nội dung hoạt động "kín ba trang giấy" nhưng triển khai yếu và có kết quả không thực chất.
Theo ND
.jpg)














