Phải đảm bảo 70% chương trình khung “Học kỳ trong Quân đội”

(CTG) Sáng 26/4, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị nghiệm thu chương trình khung “Học kỳ trong quân đội”. Anh Phan Văn Mãi- Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.


Tham dự còn có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục đào tạo, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương và Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam…



Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị


“Học kỳ trong quân đội” là mô hình giáo dục đặc biệt dành cho TTN, thông qua chương trình trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội giúp các em học sinh trang bị kiến thức quốc phòng an ninh, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống văn hóa, ý thức tự giác kỷ luật, tác phong quân ngũ đồng thời trang bị kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, hình thành thói quen tốt, từ bỏ thói quen xấu, biết phán đoán và ứng phó với các tình huống khi cần thiết… Từ năm 2008 đến nay, cả nước có 44/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai chương trình “Học kỳ trong quân đội”, tổ chức được 153 lớp với số lượng 12.124 học viên tham gia, chủ yếu là các em học sinh, sinh viên độ tuổi từ 10- 19 tuổi và mỗi lớp có 15 đến 20 điều phối viên, tình nguyện viên, cán bộ quản sinh tham gia giúp đỡ các em trong quá trình hoạt động.

Để kịp thời triển khai thực hiện chương trình “Học kỳ trong quân đội” được thống nhất trên phạm vi toàn quốc ngay trong mùa hè 2012, tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã đưa ra một số nội dung về chương trình khung cần thực hiện, cụ thể: Về giáo dục quốc phòng, chiếm khoảng 40% tổng thời gian chương trình “Học kỳ trong quân đội”, theo đó, các em được học phương pháp và thực hành tổ chức nhập ngũ, biên chế vào đơn vị quân đội, giáo dục truyền thống về QĐND Việt Nam, giới thiệu tính năng cấu tạo, tháo lắp súng, huấn luyện điều lệnh, rèn luyện thể lực… Về giáo dục kỹ năng, chiếm khoảng 40% tổng thời gian chương trình “Học kỳ trong quân đội”, các em được bồi dưỡng kỹ năng sống, tổ chức hành quân dã ngoại, sinh hoạt nhóm, văn nghệ lửa trại, tọa đàm theo chủ đề… Ngoài ra, các hoạt động khác, chiếm khoảng 20% tổng thời gian chương trình “Học kỳ trong quân đội”, các em sẽ được thăm quan danh lam, thắng cảnh; hướng dẫn viết nhật ký, viết thư cho gia đình, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia các trò chơi…

Phát biểu tại Hội nghị, anh Phan Văn Mãi Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết: Tùy vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị và đặc điểm từng đối tượng học viên, các đơn vị có thể xây dựng chương trình “Học kỳ trong quân đội” dưới hình thức các lớp cơ bản hay nâng cao, song phải đảm bảo được 70% chương trình khung đã thống nhất; chương trình phải được thiết kế linh hoạt, có thể thực hiện ở nhiều thời điểm khác nhau, không nhất thiết chỉ trong dịp hè; đồng chí cũng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ tránh có kẽ hở cho việc thương mại hóa và độ tuổi để các em tham gia có thể từ 10 đến 18 tuổi.


Theo ĐTN