![]() |
Người dân muốn gặp đại biểu Quốc hội để đề xuất nguyện vọng hoặc phản ánh một vấn đề nào đó cũng thật không dễ. Gặp đại biểu không chuyên trách đã khó, người dân muốn gặp các đại biểu chuyên trách hoặc đồng thời là quan chức trong các cơ quan hành pháp, tư pháp lại càng khó hơn. Trong khi đó, số đại biểu Quốc hội đồng thời lại là quan chức, công chức lại chiếm tỷ lệ rất cao trong Quốc hội (khoảng 75%).
Không thật gần dân, nhiều đại biểu Quốc hội đã không thể hiện được ý chí và nguyện vọng của nhân dân trên diễn đàn Quốc hội. Vì sao như thế?
Trước hết là vì hiện nay không có một quy định nào bắt buộc đại biểu Quốc hội phải tự tiếp xúc với dân để thấu hiểu nguyện vọng của họ. Một số đại biểu có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao đã tự tiếp xúc với dân và có những ý kiến rất xác đáng, hợp lòng dân tại các kỳ họp Quốc hội nhưng con số này không nhiều.
Theo Hiến pháp, các đại biểu Quốc hội phải “chịu trách nhiệm trước nhân dân”. Song, nhiều đại biểu chỉ “xuân, thu nhị kỳ” tham gia các kỳ họp, thời gian còn lại là làm các công việc khác. Do vậy, nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ trước dân thì sẽ giải quyết ra sao?
Quốc hội cũng cần đổi mới cách làm việc, khuyến khích các đại biểu tự đến với dân, lắng nghe dân, thẳng thắn đấu tranh với những chủ trương có dấu hiệu đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân. Có như vậy, Quốc hội mới thực sự là nơi nhân dân tin cậy và gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình và mới thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.
Theo TBKTSG
















